TPHCM cần điều phối bệnh nhân sốt xuất huyết tránh quá tải tuyến cuối

NGUYỄN LY |

TPHCM – Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết căng thẳng, ngày 27.6, Thứ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện tuyến cuối ở TPHCM.

Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã kiểm tra công tác thu dung, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại TPHCM, trong đó có Bệnh viện Quận 8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Ảnh: Nguyễn Ly
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Ảnh: Nguyễn Ly

Trao đổi thêm về tình hình dịch sốt xuất huyết chung tại TPHCM, TS. Nguyễn Vũ Thượng - Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM cho biết, đến nay phía Nam có hơn 56.000 trường hợp, số nặng 2,81%, tổng có 42 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết, cao nhất cả nước.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đang trong tư thế có thể “vỡ trận” vì số bệnh nhi nhập viện chỉ trong 6 tháng đầu năm tăng gấp 4 lần so với cả năm 2021.

Theo TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2022 số bệnh nhi nhập viện hơn 4.000 ca, trong đó có 21% tỷ lệ bệnh nhi sốc sốt xuất huyết, hôn mê và kèm các bệnh lý nền dẫn đến công tác điều trị kéo dài và khó khăn. Đặc biệt, chỉ trong vòng tháng 5 và tháng 6 mỗi tháng có hơn 100 ca sốc sốt xuất huyết nặng, trong khi năm 2021 mỗi tháng chỉ có khoảng 20 ca.

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng gặp khó khăn là thuốc vận mạch Dopamin trong điều trị sốt xuất huyết đang dần cạn kiệt, để không bị đứt gãy điều trị, bệnh viện đang thay thế bằng Andrenalin và các thuốc kết hợp khác.

Phía Nam hiện có ba bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất huyết cho bệnh nhi, nhưng đối với người lớn chỉ có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM tiếp nhận. Hiện nay, số lượng bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tăng gấp 4 lần so với tháng 1.2022. Tất cả các khoa đều quá tải điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng.

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, bệnh viện được phân công điều trị truyền nhiễm là 550 giường, thế nhưng hiện tại đang tiếp nhận 739 ca mắc sốt xuất huyết, chưa tính các bệnh lý khác. Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện đã quá tải, nên những bệnh nhân ở những khoa khác nếu chuyển nặng vẫn phải ở lại khoa để điều trị tích cực.

Cũng theo Bác sĩ Dũng, bệnh viện đang quá tải một phần cũng vì các bệnh viện tuyến dưới của phía Nam chuyển bệnh về rất đông, bệnh viện đề nghị Bộ Y tế và Sở Y tế TPHCM có những phương án nhằm giảm tải cho những bệnh viện tuyến cuối.

Trước tình hình trên, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu, các cơ sở y tế cần chuẩn bị tốt hơn nữa cơ số giường bệnh, thuốc men, vật tư y tế để điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng cho biết, sẽ làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan để thống nhất thành lập Ban chuyên môn kỹ thuật phòng chống sốt xuất huyết phía Nam để cùng lên phương án với các tỉnh trong công tác đẩy lùi dịch sốt xuất huyết. "Điều này giúp chúng ta điều phối bệnh nhân và tuyên truyền tập huấn điều trị thống nhất, tránh quá tải cho tuyến trên. Đồng thời, những bác sĩ mới cũng có cơ hội tập huấn chuyên môn để điều trị bệnh nhân trước số ca sốt xuất huyết tăng cao như hiện nay”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết thêm.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Dịch sốt xuất huyết xuất hiện ở hầu hết các huyện, thành phố tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tính đến ngày 27.6, dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện tại 6/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình với nhiều trường hợp mắc bệnh.

Ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh

Thùy Linh |

Ngày 22.6, Bộ Y tế đã quyết định thành lập 7 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 6-7.2022. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 62.955 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 29 trường hợp tử vong, 47.821 trường hợp nhập viện điều trị. So với cùng kỳ năm 2021, số người mắc sốt xuất huyết tăng 97%, số tử vong tăng 24 trường hợp.

Chuyên gia cảnh báo cẩn trọng khi sử dụng kit test sốt xuất huyết tại nhà

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Trước diễn biến số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh trong thời gian qua, nhiều người dân đã quan tâm và có ý định mua kit test sốt xuất huyết sử dụng tại nhà. Các chuyên gia khuyến cáo, việc này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, thậm chí là nguy cơ tử vong.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dịch sốt xuất huyết xuất hiện ở hầu hết các huyện, thành phố tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tính đến ngày 27.6, dịch sốt xuất huyết đã xuất hiện tại 6/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình với nhiều trường hợp mắc bệnh.

Ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh

Thùy Linh |

Ngày 22.6, Bộ Y tế đã quyết định thành lập 7 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 6-7.2022. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 62.955 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 29 trường hợp tử vong, 47.821 trường hợp nhập viện điều trị. So với cùng kỳ năm 2021, số người mắc sốt xuất huyết tăng 97%, số tử vong tăng 24 trường hợp.

Chuyên gia cảnh báo cẩn trọng khi sử dụng kit test sốt xuất huyết tại nhà

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Trước diễn biến số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh trong thời gian qua, nhiều người dân đã quan tâm và có ý định mua kit test sốt xuất huyết sử dụng tại nhà. Các chuyên gia khuyến cáo, việc này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, thậm chí là nguy cơ tử vong.