TPHCM: Cách ly 14 ngày 1 người vì lén gặp người thân trên tàu nhập cảnh

HỮU HUY - LÊ NHƯ |

Thuê ghe chở ra tàu đang neo đậu tại cảng Cát Lái để lén lên tàu gặp người thân, 1 người tại Quận 9 (TPHCM) được chuyển cách ly tập trung 14 ngày.

Ngày 8.1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đã phát thông tin về việc cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập từ đường biển.

Theo HCDC, qua quá trình giám sát, ngày 6.1.2021, Bộ đội biên phòng tại cảng Cát Lái TPHCM đã kiểm tra và phát hiện 1 trường hợp lén đến thăm người thân là thuyền viên ở trên tàu đang neo đậu ngoài phao tại cảng.

Tàu này là tàu chở hàng đi từ Philipines đến cảng Cát Lái vào ngày 31.12.2020. Được biết, trường hợp này cư ngụ tại quận 9, đi xe máy đến phà Cát Lái và thuê ghe chở ra tàu đang neo đậu tại cảng để lén lên tàu.

Cầu thang bên mạn tàu để thuyền viên lên bờ chỉ được hạ xuống khi được phép. Ảnh: Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM
Cầu thang bên mạn tàu để thuyền viên lên bờ chỉ được hạ xuống khi được phép. Ảnh: Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM

Sau khi phát hiện, trường hợp này đã được chuyển cách ly tập trung đủ 14 ngày tại quận 9 và được lấy mẫu xét nghiệm. Thuyền viên trên tàu là người thân của trường hợp này cũng được lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện cả hai đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Bộ đội biên phòng đã tìm ra người lái tàu ghe và đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định. Thuyền trưởng tàu chở hàng trên cũng bị xử lý vì vi phạm quy định cách ly đã ký cam kết.

HCDC cho biết, theo quy định hiện nay, thuyền viên trên tàu từ nước ngoài nhập cảng không được lên bờ. Không cho phép người trên bờ tiếp xúc với thuyền viên trên tàu. Việc xếp dỡ hàng hóa chủ yếu thực hiện cơ giới hóa.

Nếu công nhân ở bờ có lên tàu làm việc thì phải được cấp phép của đội biên phòng, phải mặc đồ bảo hộ phòng dịch và không được phép tiếp xúc với thuyền viên. Bộ đội biên phòng được phân công giám sát quy định này.

Qua trường hợp trên cho thấy, việc kiểm tra, giám sát quy định phòng chống dịch tại các cảng biển cần được thực hiện chặt chẽ hơn.

“Tình hình COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam luôn hiện hữu từ những người nhập cảnh. Do đó, người nhập cảnh cần tuân thủ tuyệt đối quy định khi thực hiện cách ly. Người thân của người cách ly cũng cần hiểu và cần tuân thủ quy định cách ly. Việc tìm mọi cách để tiếp xúc với người thân đang trong thời gian cách ly vừa mang lại nguy cơ cho mình, cho cộng đồng vừa là hành vi vi phạm” - HCDC khuyến cáo.

HỮU HUY - LÊ NHƯ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chấn chỉnh công tác cách ly, tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID

Phạm Đông |

Chiều 7.1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo với các quận, huyện, thị xã.

Rà soát, siết lại quy trình bàn giao, tiếp nhận người cách ly

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Không thể vì sự nơi lỏng của một số bộ phận lực lượng chống dịch COVID-19, sự thoải mái, không nhận thức đầy đủ của một số cá nhân mà gây nguy hại cho cộng đồng.

Khu cách ly tập trung trên tuyến biên giới Hà Tiên những ngày cận Tết

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Gần đến Tết Nguyên đán, dự báo sẽ có một số lượng lớn người dân Việt Nam trở về nước theo đường biên giới tại cửa khẩu Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã chủ động triển khai nhiều phương án, phối hợp với các lực lượng để đón tiếp công dân và siết chặt công tác quản lý tại khu cách ly tập trung.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội chấn chỉnh công tác cách ly, tuân thủ các biện pháp phòng dịch COVID

Phạm Đông |

Chiều 7.1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo với các quận, huyện, thị xã.

Rà soát, siết lại quy trình bàn giao, tiếp nhận người cách ly

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Không thể vì sự nơi lỏng của một số bộ phận lực lượng chống dịch COVID-19, sự thoải mái, không nhận thức đầy đủ của một số cá nhân mà gây nguy hại cho cộng đồng.

Khu cách ly tập trung trên tuyến biên giới Hà Tiên những ngày cận Tết

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Gần đến Tết Nguyên đán, dự báo sẽ có một số lượng lớn người dân Việt Nam trở về nước theo đường biên giới tại cửa khẩu Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã chủ động triển khai nhiều phương án, phối hợp với các lực lượng để đón tiếp công dân và siết chặt công tác quản lý tại khu cách ly tập trung.