TPHCM: Các địa phương tăng cường tuyên truyền, phòng dịch COVID-19

AN NGUYÊN |

Trước diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền TPHCM đã tăng cường đồng loạt các biện pháp phòng dịch. Trong khi đó, tại các địa phương, công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng đang được chú trọng.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM tối 28.1, ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu ngành y tế, các Sở - ngành, quận - huyện khẩn trương kích hoạt lại các phương án phòng chống dịch COVID-19.

Đồng thời, đối với các sự kiện đã có kế hoạch, chủ trương tổ chức trong thời gian tới thì tiếp tục tổ chức bình thường nhưng thực hiện nghiêm ngặt biện pháp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Khai báo y tế - Không tụ tập), kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ lây lan dịch bệnh, cân đối số lượng phù hợp.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong khi đó, Tết Nguyên đán 2021 đang đến gần, nhiều lễ hội với các hoạt động nơi công cộng được tổ chức. Do đó, hiện nay các địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở đến người dân tầm quan trọng của việc phòng dịch.

Đại diện UBND phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cho biết, phường vẫn nghiêm túc duy trì các biện pháp phòng dịch, cho xe của phường phát loa tuyên truyền ở các khu vực chợ, nơi tập trung đông người để tuyên truyền thông điệp 5K đến người dân.

Lực lượng chức năng phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) trong một lần ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, phòng dịch COVID-19. Ảnh: Chân Phúc
Lực lượng chức năng phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) trong một lần ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, phòng dịch COVID-19. Ảnh: Chân Phúc

Bà Trang Thị Hòa Hợp, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc A cho biết, phường đang rất quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước diễn biến mới. Cụ thể, phường hiện đã chuyển các văn bản chỉ đạo đến từng khu phố để tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, không lơ là trước dịch bệnh.

“Trong thời gian tới phường sẽ tiến hành nhắc nhở, nếu trường hợp nào nhắc nhở nhiều lần vẫn cố tình vi phạm thì sẽ có biện pháp lập biên bản xử lý”- bà Hợp cho biết.

Trong khi đó, quản lý địa bàn trung tâm thành phố với phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi diễn ra nhiều hoạt động công cộng, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán, đại diện phường Bến Nghé, quận 1 cho biết, trong thời gian qua, phường đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền cho người dân tại địa bàn khu dân cư chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Qua đó đã truyền tải thông điệp 5K: đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên khử khuẩn vệ sinh các vật dụng thường xuyên tiếp xúc, Không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác, đảm bảo việc khai báo y tế.

Ngoài ra, UBND phường Bến Nghé đã thường xuyên chỉ đạo tổ xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch thường xuyên kiểm tra việc chấp hành người dân đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, nơi tập trung đông người nhằm tuyên truyền nhắc nhở người dân phải chấp hành đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, những trường hợp vi phạm đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình không chấp hành thì sẽ kiên quyết lập biên bản xử lý.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu

Phương Tùng |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu.

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 nhiều lần với người về từ Hải Dương, Quảng Ninh

THUỲ TRANG |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng vừa đề nghị Trung tâm Y tế các quận, huyện phối hợp rà soát và lấy mẫu bệnh phẩm của những người về từ Hải Dương, Quảng Ninh trong thời gian quy định.

Công nhân là F1 ca nhiễm COVID-19 ở Hải Dương cho kết quả âm tính lần 1

Bảo Hân |

Chiều 29.1, ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho hay, theo thông tin ông mới nhận được, công nhân là F1 của ca nhiễm COVID-19 ở Hải Dương đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dịch COVID-19: Giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu

Phương Tùng |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu.

Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 nhiều lần với người về từ Hải Dương, Quảng Ninh

THUỲ TRANG |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng vừa đề nghị Trung tâm Y tế các quận, huyện phối hợp rà soát và lấy mẫu bệnh phẩm của những người về từ Hải Dương, Quảng Ninh trong thời gian quy định.

Công nhân là F1 ca nhiễm COVID-19 ở Hải Dương cho kết quả âm tính lần 1

Bảo Hân |

Chiều 29.1, ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho hay, theo thông tin ông mới nhận được, công nhân là F1 của ca nhiễm COVID-19 ở Hải Dương đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.