TPHCM: Ca tái dương tính COVID-19 ở Tân Phú đã âm tính

NGUYỄN HỮU HUY |

Liên quan tình hình sức khỏe bệnh nhân 1.007, lãnh đạo UBND quận Tân Phú (TPHCM) cho biết bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Chiều tối 24.8, tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM, ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND quận Tân Phú (TPHCM) đã có những thông tin liên quan đến bệnh nhân 1.007,  từ Guinea Xích Đạo về Việt Nam.

Theo ông Phạm Minh Mẫn, ngay khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân tái nhiễm COVID-19 (bệnh nhân 1.007), quận Tân phú đã thực hiện phong tỏa 17 căn nhà liền kề với nhà của bệnh nhân, cách ly y tế 59 người và thực hiện xét nghiệm tất cả những người liên quan. Trong đó, 2 trường hợp xác định là F1 được cách ly tại khu cách ly tập trung của quận.

“Đến 19h ngày 20.8, các mẫu xét nghiệm của 59 người liên quan đều cho kết quả âm tính. Hiện theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM - HCDC, ca F0 (bệnh nhân 1007) hiện cũng đang âm tính. Đến nay, xét nghiệm lần 2 và lần 3, 59 người liên quan đều âm tính. Hiện nay quận đã dỡ bỏ cách ly đối với các hộ, chỉ còn cách ly 2 hộ liền kề và 1 hộ đối diện với nhà bệnh nhân. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế, trong ngày mai (25.8) nếu kết quả xét nghiệm vẫn âm tính, quận sẽ hoàn thành dỡ bỏ cách ly tại khu vực ”- ông Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch UBND Tân Phú, (TPHCM) thông tin.

Trước đó, bệnh nhân 1.007  được đón về từ Guinea xích đạo - Châu Phi vào ngày 29.7, thời điểm nhập cảnh chưa có mã bệnh nhân COVID-19. Sau nhập cảnh, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương, xuất viện về TPHCM vào ngày 14.8.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định giám sát bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện của thành phố. Kết quả hai lần xét nghiệm vào ngày 16 và 17.8 đều âm tính.

Ngày 18.8, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, bệnh nhân được chuyển cách ly điều trị. Đến ngày 20.8, được cấp mã là bệnh nhân 1.007.

“Đây không phải trường hợp bệnh nhân lây nhiễm tại cộng đồng và nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng là rất thấp”- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đánh giá.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.

Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.

Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người.

NGUYỄN HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Xác nhận 6 ca mắc COVID-19 mới: 4 ca ở Đà Nẵng, 2 ở Hải Dương

Thùy Linh |

Tối 24.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông tin về 6 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 4 ca ở Đà Nẵng và 2 ca ở Hải Dương.

Nhật Bản thông báo phát hiện một người Việt mới sang nghi mắc COVID-19

Thùy Linh |

CDC Hà Nội đang tiến hành các biện pháp cần thiết liên quan đến một công dân thuộc xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội, bay sang Nhật Bản và được nước sở tại thông báo là dương tính với COVID-19.

Việt Nam "cán mốc" 1 triệu xét nghiệm PCR chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 24.8, thông tin từ Bộ Y tế cho hay, tính đến 15h ngày hôm nay, Việt Nam đã "cán mốc" 1 triệu xét nghiệm PCR trong cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xác nhận 6 ca mắc COVID-19 mới: 4 ca ở Đà Nẵng, 2 ở Hải Dương

Thùy Linh |

Tối 24.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thông tin về 6 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 4 ca ở Đà Nẵng và 2 ca ở Hải Dương.

Nhật Bản thông báo phát hiện một người Việt mới sang nghi mắc COVID-19

Thùy Linh |

CDC Hà Nội đang tiến hành các biện pháp cần thiết liên quan đến một công dân thuộc xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội, bay sang Nhật Bản và được nước sở tại thông báo là dương tính với COVID-19.

Việt Nam "cán mốc" 1 triệu xét nghiệm PCR chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Chiều 24.8, thông tin từ Bộ Y tế cho hay, tính đến 15h ngày hôm nay, Việt Nam đã "cán mốc" 1 triệu xét nghiệm PCR trong cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19.