TPHCM: Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 giảm tải gần 80% cho cơ sở 1

Thanh Chân |

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Ung bướu TPHCM, trong ngày 24.5, có khoảng 391 người bệnh đến cơ sở 2 (TP.Thủ Đức) để tái khám, giúp giảm tải gần 80% số bệnh nhân đến tái khám tại cơ sở 1 (quận Bình Thạnh).

Người bệnh đến khám ở cơ sở 2 (TP.Thủ Đức) là những người bệnh đã được chẩn đoán xác định, điều trị ổn định và đã được xuất viện tại cơ sở 1, nay cần tiếp tục tái khám định kỳ theo phác đồ điều trị.

Theo dữ liệu khám, chữa bệnh tại cơ sở 1, trung bình mỗi ngày có khoảng 500 lượt người bệnh đến tái khám. Nếu chuyển toàn bộ số người bệnh tái khám tại đây sang cơ sở 2, đây là một trong những giải pháp giải quyết tình trạng quá tải tại Khoa Khám bệnh của cơ sở 1. Như vậy, với số lượt bệnh nhân đến tái khám tại cơ sở 2 đã giảm tải gần 80% cho cơ sở 1.

Người bệnh làm thủ tục đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.

Sở Y tế TPHCM nhận định, đây là những bước khởi đầu trong lộ trình tiếp nhận và vận hành bệnh viện mới theo tinh thần “bàn giao đến đâu, vận hành đến đó” của Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Tuy còn gặp không ít khó khăn, bệnh viện đã tiếp nhận và triển khai khu điều trị trong ngày tại cơ sở 2 một cách hiệu quả và an toàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

Sở Y tế cũng yêu cầu chủ đầu tư công trình (Ban Quản lý đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM) tiếp tục bàn giao khu điều trị nội trú tại cơ sở 2 theo đúng kế hoạch, dự kiến vào cuối tháng 6.2021. Khi đó, 80% người bệnh ung thư sẽ được chăm sóc và điều trị tại cơ sở 2, 20% tại cơ sở 1.

Bệnh viện Ung bướu TPHCM (quận Bình Thạnh) không còn tình trạng quá tải thường thấy tại đây, ảnh chụp ngày 24.5. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.

Còn cơ sở cũ tại quận Bình Thạnh sẽ được đầu tư xây dựng mới trở thành Trung tâm khám sức khoẻ và tầm soát bệnh bằng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân TPHCM và người dân các tỉnh khu vực phía Nam và cả khách quốc tế đến Thành phố để du lịch y tế.

Được biết, Bệnh viện Ung bướu đã đưa hoạt động xạ trị trong ngày và hóa trị trong ngày sang cơ sở 2 lần lượt vào ngày 10.5 và 19.5. Hiện nay, bệnh viện đang tiếp tục lộ trình để chuyển 80% số người bệnh từ cơ sở 1 cần xạ trị, hóa trị trong ngày và tái khám sau xuất viện sang cơ sở 2 và phấn đấu hoàn tất trong tháng 6.2021.

Báo Lao Động khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo"

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động đã chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động chính thức phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho người lao động nghèo” từ ngày 23.5.

Để tham gia Chương trình, mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho người lao động nghèo”.

Xem chi tiết chương trình tại ĐÂY.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Sở Du lịch TPHCM đề nghị tạm ngưng tour đi Mỹ tiêm vaccine?

Huân Cao |

Sở Du lịch TPHCM và các doanh nghiệp lữ hành đồng thuận tạm dừng chương trình tour đi Mỹ kết hợp với tiêm vaccine, để rà soát đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong hợp đồng.

Mưa lớn đường TPHCM ngập như sông, dân "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà

MINH QUÂN |

Sáng này 25.5, cơn mưa nặng hạt và kéo dài đổ xuống khiến nhiều nơi ở TPHCM ngập nặng, người dân phải làm "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà.

Bệnh viện “nghìn tỉ” thưa thớt bệnh nhân

ANH NHÀN - CHÂN PHÚC |

Trong khi Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1 (quận Bình Thạnh, TPHCM) hằng ngày đón 4.000 lượt bệnh nhân thăm khám, luôn trong tình trạng quá tải, thì Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP.Thủ Đức) được đầu tư xây dựng 5.800 tỉ đồng nhưng mỗi ngày chỉ đón 80 bệnh nhân đến khám.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vì sao Sở Du lịch TPHCM đề nghị tạm ngưng tour đi Mỹ tiêm vaccine?

Huân Cao |

Sở Du lịch TPHCM và các doanh nghiệp lữ hành đồng thuận tạm dừng chương trình tour đi Mỹ kết hợp với tiêm vaccine, để rà soát đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong hợp đồng.

Mưa lớn đường TPHCM ngập như sông, dân "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà

MINH QUÂN |

Sáng này 25.5, cơn mưa nặng hạt và kéo dài đổ xuống khiến nhiều nơi ở TPHCM ngập nặng, người dân phải làm "đắp đê" ngăn nước tràn vô nhà.

Bệnh viện “nghìn tỉ” thưa thớt bệnh nhân

ANH NHÀN - CHÂN PHÚC |

Trong khi Bệnh viện Ung bướu cơ sở 1 (quận Bình Thạnh, TPHCM) hằng ngày đón 4.000 lượt bệnh nhân thăm khám, luôn trong tình trạng quá tải, thì Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP.Thủ Đức) được đầu tư xây dựng 5.800 tỉ đồng nhưng mỗi ngày chỉ đón 80 bệnh nhân đến khám.