Bệnh nhân 1007 về từ Guinea Xích Đạo
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, bệnh nhân 1007 (nam, 27 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú).
Ngày 29.7, bệnh nhân từ Guinea Xích Đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6 và được cách ly ngay.
Sau đó, người này được kết thúc cách ly vào ngày 14.8 và trở về nơi cư trú, tự cách ly tại nhà ở đường Thoại Ngọc Hầu (quận Tân Phú) sau 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
Ngày 15.8, bệnh nhân ra Trạm Y tế phường Hoà Thạnh khai báo y tế. Trạm Y tế phường tham mưu UBND phường ra quyết định cách ly cấp 2 tại nhà, đồng thời tiếp tục xét nghiệm COVID-19 ngoại trú liên tục trong 30 ngày.
Kết quả xét nghiệm ngày 16 và 17.8, bệnh nhân đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 18.8, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này cho kết quả dương tính.
Hiện bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.
Bệnh nhân đã đi những nơi nào?
Theo lịch sử điều tra dịch tễ từ Trung tâm Y tế quận Tân Phú, bệnh nhân từ khi về nhà ở đường Thoại Ngọc Hầu (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) chỉ ở nhà, sinh hoạt, ăn uống chung với cha mẹ, sau đó tự cách ly tại phòng riêng.
Lúc 14h30 ngày 14.8, bệnh nhân đi xe 7 chỗ từ Hà Nội ra sân bay Nội Bài, đi chung với 4 người của công ty Tân Đại Lợi, có đeo khẩu trang, không nhớ biển số xe. Sau đó, bệnh nhân bay về TPHCM trên chuyến bay VN6007, ghế 21D.
Chiều tối 14.8, bệnh nhân đi xe taxi về tới nhà ở đường Thoại Ngọc Hầu, bệnh nhân không nhớ số xe. Khi về nhà, bệnh nhân ở nhà, sinh hoạt, ăn uống chung với cha mẹ, sau đó tự cách ly tại phòng riêng.
Đến ngày 15.8, bệnh nhân thực hiện khai báo y tế tại Trạm y tế phường Hòa Thạnh và được ra quyết định cách ly tại nhà.
Ngày 16, 17 và 18.8, bệnh nhân tự di chuyển bằng xe máy đến địa chỉ 28 Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần 3 (vào ngày 18.8) dương tính COVID-19.
Hiện tại, UBND quận Tân Phú phong tỏa 17 hộ dân trên đường Thoại Ngọc Hầu và cách ly lấy mẫu xét nghiệm cho 52 người liên quan tới ca bệnh này.
TPHCM giám sát y tế chặt người về từ các tỉnh, thành có ca COVID-19
Để kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã có công văn gửi 24 Trung tâm Y tế quận huyện hướng dẫn triển khai giám sát theo 4 nhóm nguy cơ như sau:
Trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 xác định: thực hiện khai báo tại khu cách ly của quận, huyện, áp dụng cách ly tập trung (cách ly cấp 3) tại khu cách ly quận huyện hoặc thành phố và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
Trường hợp từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội: thực hiện khai báo tại khu cách ly của quận, huyện, áp dụng cách ly tập trung (cách ly cấp 3) tại khu cách ly quận huyện hoặc thành phố và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
Trường hợp từng đến các địa điểm được Bộ Y tế thông báo: Thực hiện khai báo tại trạm y tế, cách ly tại nhà (cách ly cấp 2), lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM yêu cầu những người không thuộc 3 nhóm trên thực hiện khai báo trên ứng dụng tokhaiyte.vn và tự theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của y tế; lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.
Thời gian áp dụng các hình thức giám sát này là 14 ngày, tính từ ngày đến TPHCM. Các tỉnh thành thực hiện giám sát sẽ được cập nhật tùy theo diễn biến tình hình dịch.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone trên điện thoại:
Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào kho ứng dụng CHPlay (Android) hoặc Appstore (iOS) gõ từ khoá “Bluezone” trong mục tìm kiếm.
Bước 2: Chọn ứng dụng “Bluezone – Khẩu trang điện tử” của Cục tin học hoá, Bộ TT và TT rồi cài đặt.
Bước 3: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.
Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezone truy cập một số quyền cần thiết.
"Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người”.