TPHCM: Bệnh nhân 368 tái dương tính COVID-19

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Bệnh nhân 368 được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương đã khỏi bệnh nhưng tái dương tính COVID-19 trở lại khi về TPHCM.

Chiều 3.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM đã tổ chức họp giao ban trực tuyến. Tại buổi họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, số trường hợp nhiễm COVID-19 ở TPHCM được xác định là 69 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp dương tính trở lại.

 
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 người dân tại TPHCM. Ảnh minh hoạ: Anh Nhàn

Theo ông Bỉnh, đó là trường hợp bệnh nhân 368, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương và đã khỏi bệnh (âm tính).

Tuy nhiên, khi đến TPHCM, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và có kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với COVID-19 trở lại vào ngày 2.8.

Hiện, bệnh nhân này đã được đưa đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, điều trị. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân là không sốt, không ho, không khó thở.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin, thành phố đang thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn mới.

"Chu kỳ phát sinh bệnh tại Đà Nẵng cũng đã 4-5 chu kỳ, mức độ lây nhiễm càng ngày càng cao. Như vậy, vấn đề tự người dân có biện pháp phòng vệ cực kỳ quan trọng" - ông Bỉnh nói.

Tiếp đó, các Sở - Ban - Ngành trên địa bàn đã "kích hoạt" lại 7 Bộ tiêu chí An toàn trước đây đã ban hành để tăng cường phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ngành y tế thành phố vẫn đang đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm COVID-19 cũng như tăng cường lấy mẫu để xét nghiệm sớm các trường hợp F1 để đảm bảo có kết quả trong vòng 24h.

Từ kết quả xét nghiệm COVID-19, thành phố sẽ có phương án cách ly tại nhà các trường hợp F2 nhằm giảm tải cho các khu cách ly tập trung.

Cùng với đó, thành phố giao Sở Giao thông Vận tải kết hợp với Công an Thành phố và Sở Y tế giám sát công tác phòng chống dịch của các đơn vị trong lĩnh vực vận tải đường thuỷ, đường bộ.

Ngành y tế phối hợp với Bộ tư lệnh, Quân khu 7 đảm bảo năng lực tổ chức tốt công tác cách ly cho các nhóm đối tượng, điều phối người nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Về khả năng tiếp nhận những trường hợp cách ly, sư đoàn 317 mở thêm 200-400 giường cách ly, trường Quân sự Quân khu 7 sẵn sàng từ 500-1.000 giường để ứng phó cho tình huống khẩn cấp sắp tới.

Song song đó, thành phố vừa tái khởi động lại bệnh viện điều trị COVID-19, bệnh viện dã chiến Củ Chi. Những trường hợp có triệu chứng sẽ cách ly ở những nơi này, không tập trung ở các bệnh viện ở trung tâm thành phố để hạn chế tình trạng lây nhiễm.

Thành phố cũng dành riêng khu Thiếu sinh quân ở Củ Chi để quản lý những đối tượng nhập cảnh trái phép và các khách sạn, resort tại Cần Giờ cũng được mở để tiếp nhận những người cách ly.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM dự báo, dịch bệnh COVID-19 sẽ tiếp tục gia tăng và lây lan nhanh. Cơ quan này đưa ra khuyến cáo, người dân cần bình tĩnh, không hoang mang. Mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống dịch COVID-19

Anh Nhàn - Hữu Huy
TIN LIÊN QUAN

Hơn 36.500 người từ Đà Nẵng về TPHCM đã khai báo y tế

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Đến 7h ngày 3.8, TPHCM ghi nhận 36.754 trường hợp người dân rời khỏi Đà Nẵng (từ 1 đến 28.7) đã thực hiện khai báo y tế.

TPHCM: Một số ca bệnh COVID-19 không sốt, không ho, không khó thở

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Tất cả những bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại TPHCM hiện có tình trạng sức khỏe ổn định. Một số ca bệnh không sốt, không ho, không khó thở.

TPHCM: Ca mắc COVID-19 mới ở quận Tân Phú được phát hiện ra sao?

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Sáng 2.8, Bộ Y tế đã công bố thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 mới tại TPHCM. Đó là bệnh nhân 589 (cư ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM). Trước đó, người đàn ông này đã đi du lịch Nam Hội An và quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hơn 36.500 người từ Đà Nẵng về TPHCM đã khai báo y tế

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Đến 7h ngày 3.8, TPHCM ghi nhận 36.754 trường hợp người dân rời khỏi Đà Nẵng (từ 1 đến 28.7) đã thực hiện khai báo y tế.

TPHCM: Một số ca bệnh COVID-19 không sốt, không ho, không khó thở

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Tất cả những bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại TPHCM hiện có tình trạng sức khỏe ổn định. Một số ca bệnh không sốt, không ho, không khó thở.

TPHCM: Ca mắc COVID-19 mới ở quận Tân Phú được phát hiện ra sao?

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Sáng 2.8, Bộ Y tế đã công bố thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 mới tại TPHCM. Đó là bệnh nhân 589 (cư ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM). Trước đó, người đàn ông này đã đi du lịch Nam Hội An và quận Thanh Khê (Đà Nẵng).