TPHCM bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền

Huyên Nguyễn |

Bệnh viện quận Bình Thạnh bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền từ ngày 8.9.

Thực hiện tiêm kết hợp vaccine

Ngoài ra, bệnh viện này cũng thông báo đối với những người đến tiêm mũi 2 mà trước đó mũi 1 đã tiêm tại Bệnh viện quận Bình Thạnh, bệnh viện sẽ tiêm theo nguyên tắc những người tiêm mũi 1 vaccine Pfizer đủ 3 tuần sẽ tiêm mũi 2 bằng vaccine Pfizer. Những người đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna đủ 3-4 tuần thì sẽ tiêm vaccine Pfizer. Những người tiêm mũi 1 vacicne AstraZeneca đủ 8 tuần sẽ tiêm mũi 2 bằng vaccine AstraZeneca. Những người đã tiêm vaccine Vero Cell đủ 3 tuần sẽ tiêm mũi 2 bằng vaccine Vero Cell.

Trao đổi với Lao Động, đại diện bệnh viện cho biết việc tiêm vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền tại bệnh viện được thực hiện theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Bà Nguyễn Thị Mai (phường 3, quận Bình Thạnh) cho biết vừa nhận được thông tin từ tổ dân phố báo về là Bệnh viện quận Bình Thạnh đã bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền; đồng thời, bệnh viện cũng sẽ bắt đầu tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 đủ 3 tuần trở lên.

Bà Mai nói: "Tôi năm nay ngoài 50 tuổi, người thuộc dạng "thấp bé nhẹ cân", đã tiêm vaccine Vero Cell từ tháng 8. Đến nay, nhận được thông tin bệnh viện sẽ tiêm mũi 2 trong thời gian này tôi rất mừng. Hiện nay, có vaccine là tiêm thôi chứ không nên kén chọn", bà Mai cho hay.

Được chỉ định tiêm cho những nhóm đối tượng đặc biệt

Theo thông tin hướng dẫn về tiêm chủng vaccine COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt của Sinopharm tại Sổ tay “Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vaccine phòng COVID-19” theo Quyết định số 1209/VVSTTƯ-TCQG ngày 15.7.2021 của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương thì vaccine này được chỉ định tiêm cho một số nhóm đối tượng đặc biệt.

Ở nhóm người từ 60 tuổi trở lên, hồ sơ hiệu quả và an toàn của vaccine có thể không được đầy đủ vì chỉ có một số lượng nhỏ người trên 60 tuổi tham gia trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, ở các nhóm tuổi lớn, tính sinh kháng thể sau tiêm vaccine COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt của Sinopharm là tương tự như ở người trẻ tuổi, trong khi hiệu giá kháng thể trung hòa là đáng kể mặc dù có thấp hơn ở các nhóm tuổi lớn. Cần cân nhắc việc sử dụng vaccine này ở những người lớn tuổi và chủ động giám sát phản ứng sau tiêm chủng.

Ở nhóm người mắc bệnh nền, việc tiêm chủng được khuyến nghị cho những người mắc loại bệnh nền mà được xác định là có nguy cơ bị nặng nếu bị nhiễm COVID-19.

 
Vaccine Vero Cell đã được cấp phép sử dụng tại hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ảnh: Vũ Phúc

Vaccine này cũng được chỉ định cho nhóm người phụ nữ cho con bú. Vì đây không phải là vaccine virus sống, nên nó không có khả năng gây ra nguy cơ cho trẻ bú mẹ. Hiệu quả của vaccine được mong đợi là tương tự giữa phụ nữ đang cho con bú và những người trưởng thành khác. WHO không khuyến nghị ngừng cho con bú sau khi tiêm phòng.

Ngoài ra, vaccine này còn được chỉ định sử dụng cho nhóm người bị HIV; Nhóm người bị suy giảm miễn dịch, người đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch. Nhóm người bị nhiễm SARS-CoV-2 trước đó, có triệu chứng hay không có triệu chứng đều có thể tiêm vaccine sau 6 tháng khỏi bệnh.

Những trường hợp chống chỉ định: Có tiền sử phản ứng nặng sau lần tiêm chủng vaccine COVID-19 (Vero Cell) bất hoạt của Sinopharm trước đó sẽ không tiêm liều thứ 2. Trường hợp khác là quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào có trong thành phần của vaccine như Hydroxit nhôm.

Vaccine Vero Cell bất hoạt của Sinopharm sản xuất. Kết quả nghiên cứu lâm sàng cho thấy vaccine COVID-19 Vero Cell bất hoạt của Sinopharm có hiệu lực bảo vệ trước tác nhân gây bệnh COVID-19 là 79%; bảo quản ở 2-8 độ C.

Lọ vaccine chưa mở được bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8 độ C được phép sử dụng trong vòng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Vaccine này được chỉ định tiêm phòng cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm 2 mũi, mỗi mũi cách nhau từ 3-4 tuần. Trường hợp mũi thứ 2 bị trì hoãn quá 4 tuần thì cần được tiêm trong thời gian sớm nhất có thể.

Vaccine Vero Cell đã được cấp phép sử dụng tại hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này đang sử dụng tại 59 quốc gia với khoảng 800 triệu liều đã được sử dụng.

Tại Việt Nam, vaccine Vero Cell đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch. Nhiều địa phương đã thực hiện tiêm chủng vaccine này như Quảng Ninh, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng...


Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND quận 7 TPHCM bật mí về phương án "mở cửa" trở lại sau 15.9

Huyên Nguyễn |

Chủ tịch UBND quận 7 (TPCHM) cho biết, nếu trong điều kiện bình thường, sau 15.9, tình hình bệnh dịch của thành phố ổn thì quận 7 dự kiến khoảng 20.9 đến 20.10 sẽ mở lại một số ngành nghề với các điều kiện quy định chặt chẽ và chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hoạt động trở lại.

TPHCM: 8 quận tiêm 100% vaccine cho dân, xây dựng thẻ xanh COVID-19

Huyên Nguyễn |

Đến nay, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên của 8 quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19. Người tiêm đủ 2 mũi vaccine có thể được hưởng lợi từ chính sách thẻ xanh đang được thành phố xây dựng.

TPHCM nói gì khi cho Đồng Nai, Bình Dương mượn vaccine Vero Cell?

Huyên Nguyễn |

Người phát ngôn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết việc TPHCM luôn san sẻ với các tỉnh về vaccine theo những chỉ đạo của Bộ Y tế.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Chủ tịch UBND quận 7 TPHCM bật mí về phương án "mở cửa" trở lại sau 15.9

Huyên Nguyễn |

Chủ tịch UBND quận 7 (TPCHM) cho biết, nếu trong điều kiện bình thường, sau 15.9, tình hình bệnh dịch của thành phố ổn thì quận 7 dự kiến khoảng 20.9 đến 20.10 sẽ mở lại một số ngành nghề với các điều kiện quy định chặt chẽ và chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp hoạt động trở lại.

TPHCM: 8 quận tiêm 100% vaccine cho dân, xây dựng thẻ xanh COVID-19

Huyên Nguyễn |

Đến nay, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên của 8 quận, huyện trên địa bàn TPHCM đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19. Người tiêm đủ 2 mũi vaccine có thể được hưởng lợi từ chính sách thẻ xanh đang được thành phố xây dựng.

TPHCM nói gì khi cho Đồng Nai, Bình Dương mượn vaccine Vero Cell?

Huyên Nguyễn |

Người phát ngôn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết việc TPHCM luôn san sẻ với các tỉnh về vaccine theo những chỉ đạo của Bộ Y tế.