TPHCM bàn biện pháp đóng cửa quán ăn không đảm bảo yêu cầu chống dịch

Huyên Nguyễn - Thanh Chân |

Mở đầu buổi họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng chống dịch COVID-19 sáng 21.5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho rằng tình hình dịch COVID-19 tại TPHCM có dấu hiệu không ổn lắm và TPHCM tính đến biện pháp đóng cửa quán ăn.

"Tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu không ổn lắm"

Sau 20 ngày không có dịch, 3 ngày qua, TPHCM liên tiếp phát hiện 5 ca lây nhiễm trong cộng đồng, sáng 21.5, Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng chống dịch COVID-19 đã họp bàn giải pháp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết tới sáng nay (21.5), TPHCM phát hiện thêm 5 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng sau thời gian dài không phát hiện ca bệnh, gồm: Ngày 18.5, phát hiện 2 trường hợp tại TP.Thủ Đức và Quận 7; ngày 20.5, phát hiện thêm 3 trường hợp tại Quận 3. Ngoài ra, có thêm 1 ca nghi nhiễm tại quận Gò Vấp đang đợi kết quả từ Bộ Y tế.

Qua xét nghiệm sàng lọc bước đầu, toàn bộ các ca F1, ca có liên quan tới những ca bệnh trên đã có kết quả âm tính lần 1.

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 ổn định, chỉ có 1 ca ở An Giang là đang nặng.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Y tế phát biểu tại cuộc họp.

"Những cá nhân đến từ địa phương có số ca lây nhiễm cao như Bắc Ninh, Bắc Giang... (mà không thuộc vùng bắt buộc phải cách ly) cần khai báo y tế đầy đủ để có những giám sát phù hợp. Cơ sở y tế sẽ sàng lọc và lấy mẫu. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm thì sẽ hạn chế đi lại trong một vài ngày", ông Bỉnh nhấn mạnh.

Về các quán ăn không đảm bảo diện tích, theo ông Bỉnh thì chỉ được bán mang về.

Cắt ngang phát biểu của ông Bỉnh, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị các đơn vị tham gia thảo luận việc tạm đóng cửa những quán ăn không đảm bảo theo yêu cầu.

Có nên cấm quán ăn?

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong cho biết: "Tôi thấy tình hình diễn biến khá phức tạp mặc dù chúng ta đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt. Các ca đều lây nhiễm trong cộng đồng. Chúng ta không thể dự đoán được tình hình lây nhiễm trong cộng đồng sẽ như thế nào".

Ông Phong cũng cho biết đã có những xuất hiện liên quan đến ca đoàn.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Quận 3 Võ Văn Đức cho biết quận đã truy vết 20 trường hợp F1, 65 trường hợp F2, đã lấy mẫu và đang chờ xét nghiệm. Ca F0 có khai đi ca đoàn nên cũng đang tiếp tục rà soát và lấy mẫu trong sáng nay.

Về đề xuất có nên tạm dừng cơ sở ăn uống hay không, ông Đức cho rằng nên cấm các quán nhậu và mua đem về để thực hiện giãn cách và đảm bảo an toàn trong thời gian tới. Qua kiểm tra thì về ban đêm vẫn còn rất đông, lực lượng đi kiểm tra thì dẹp nhưng đi khỏi là lại bày ra.

Ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch UBND Quận Gò Vấp cho biết ca nghi nghiễm tại Phường 8, Quận Gò Vấp có liên quan tới quán cơm, một ngày bán khoảng 100 người.

Trước đề xuất có tạm dừng cơ sở ăn uống hay không, ông Dũng cho biết Quận Gò Vấp đồng ý với đề xuất này bởi gần đây qua kiểm tra đã xử phạt 1.000 trường hợp vi phạm về đeo khẩu trang, giãn cách...

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho rằng với các quán ăn nhỏ, lề đường, không được cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm thì nên đóng 1 thời gian. Những quán ăn lớn, đảm bảo giãn cách, có giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm thì tạm thời vẫn duy trì, đảm bảo nghiêm các chỉ đạo về 5K, số lượng người...

Trao đổi tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đặc biệt nhấn mạnh công chức, viên chức hạn chế tình trạng "lang thang" ở các quán ăn, quán nhậu, những nơi tập trung đông người bởi chỉ 1 người bị nhiễm thôi là cơ quan công sở sẽ phải đóng cửa trong 14 ngày như vậy rất bất lợi.

Về việc có đóng cửa các quán ăn hay không, ông Phong cho rằng cần phải cân nhắc kỹ vì quán ăn là nơi mưu sinh của nhiều gia đình nhưng kiểm soát lại rất khó.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhấn mạnh cần phải tìm được F0 cho các trường hợp.

Hiện cuộc họp vẫn đang tiếp tục diễn ra và chưa có kết luận cuối cùng cho việc tạm dừng đóng cửa các quán ăn. Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về cuộc họp.

Huyên Nguyễn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TPHCM kiểm tra chốt kiểm dịch y tế phòng chống COVID-19

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Chiều 20.5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng các lãnh đạo thành phố đã có mặt tại 3 chốt kiểm dịch y tế tại TP Thủ Đức để kiểm tra, thăm hỏi và tặng quà các lực lượng đang ngày đêm kiểm soát dịch tại cửa ngõ của thành phố.

TPHCM: Khoanh vùng thêm địa điểm ở quận Gò Vấp liên quan ca nghi nhiễm mới

Thanh Chân |

Liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 mới trên địa bàn, TPHCM tiếp tục tiến hành khoanh vùng thêm 1 địa điểm tại phường 8, quận Gò Vấp.

2 ca mắc COVID-19 ở Quận 3 TPHCM, nhiều người dân được đưa đi cách ly

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Sau khi xác định thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là con ở cùng nhà với bệnh nhân tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3, TPHCM), nhiều người dân trong hẻm này đã được đưa đi cách ly tập trung.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Chủ tịch TPHCM kiểm tra chốt kiểm dịch y tế phòng chống COVID-19

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Chiều 20.5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng các lãnh đạo thành phố đã có mặt tại 3 chốt kiểm dịch y tế tại TP Thủ Đức để kiểm tra, thăm hỏi và tặng quà các lực lượng đang ngày đêm kiểm soát dịch tại cửa ngõ của thành phố.

TPHCM: Khoanh vùng thêm địa điểm ở quận Gò Vấp liên quan ca nghi nhiễm mới

Thanh Chân |

Liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 mới trên địa bàn, TPHCM tiếp tục tiến hành khoanh vùng thêm 1 địa điểm tại phường 8, quận Gò Vấp.

2 ca mắc COVID-19 ở Quận 3 TPHCM, nhiều người dân được đưa đi cách ly

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Sau khi xác định thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là con ở cùng nhà với bệnh nhân tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3, TPHCM), nhiều người dân trong hẻm này đã được đưa đi cách ly tập trung.