TPHCM: 315 trẻ mắc hội chứng viêm đa hệ thống sau COVID -19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Ngày 19.4, Sở Y tế TPHCM cho biết trên địa bàn từ tháng 6.2021 đến tháng 3.2022, ghi nhận 315/71.000 trẻ (từng mắc COVID-19) được chẩn đoán mắc hoặc nghi mắc hội chứng viêm đa hệ thống (MIS-C).

Theo Sở Y tế, với trẻ mắc hội chứng trên chiếm tỉ lệ 0,4%, lứa tuổi thường gặp nhất là trẻ dưới 5 tuổi (149 trường hợp, chiếm 47,3%), kế đến là trẻ từ 5-12 tuổi (145 trường hợp, chiếm 46%) và cuối cùng là trẻ trên 12 tuổi (21 trường hợp, chiếm 6,7%).

Triệu chứng của bệnh lý này biểu hiện như sốt cao liên tục, mắt đỏ, môi đỏ, phát ban da, sưng đau hạch cổ và các triệu chứng tiêu hóa như ói, đau bụng, tiêu chảy. Các biến chứng nặng của MIS-C ở trẻ em thường liên quan đến hệ tim mạch, bao gồm viêm động mạch vành và giảm chức năng co bóp của cơ tim. Riêng biến chứng viêm mạch vành nếu không được điều trị kịp thời có thể để lại di chứng lâu dài trên hệ tim mạch như dãn động mạch vành, thiếu máu cơ tim.

Điều trị cho trẻ mắc hội chứng MIS-C cần kịp thời, ở các bệnh viện chuyên khoa nhi. Một số trường hợp nguy kịch cần được hỗ trợ hô hấp tuần hoàn tại khoa hồi sức tăng cường.

Các trẻ sau khi bị MIS-C đã điều trị ổn định được xuất viện vẫn cần phải theo dõi và tái khám định kì mỗi tháng trong ít nhất 3-6 tháng sau đó hoặc tái khám ngay khi có các biểu hiện nặng khác để theo dõi các biến chứng có thể xảy ra trên hệ tim mạch.

Theo Sở Y tế, nếu được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, đa số các trường hợp mắc hội chứng MIS-C sẽ có đáp ứng tốt. Biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa trẻ em mắc hội chứng MIS-C là cho tất cả trẻ em đủ điều kiện từ 5 tuổi trở lên tiêm vaccine COVID-19. Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế nhiễm COVID-19 như thường xuyên rửa tay, tránh tiếp xúc gần với những người bị bệnh, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, những khu vực có khả năng lây truyền cao ngay cả khi đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Giải toả tâm lý cho học sinh tránh trầm cảm, tự kỷ ngay tại trường

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Nhằm giải toả tâm lý, giúp các em học sinh có kiến thức về sức khoẻ tâm lý của mình trong quá trình trưởng thành, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, phối hợp với một số trường THPT tổ chức buổi chia sẻ trực tiếp cho học sinh.

Học sinh tiểu học tại TPHCM vui mừng đi tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau đợt tiêm đầu ngày 16.4 cho lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi an toàn, ngày 18.4, tất cả các điểm tiêm tại thành phố đồng loạt triển khai tiêm cho học sinh tiểu học. Có nhiều trường tỷ lệ đồng ý tiêm 100%.

Cứu thành công bệnh nhân gặp u trơn hiếm gặp trên thế giới

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo kết quả giải phẫu bệnh, khối u được xác định là u cơ trơn lành tính rất hiếm gặp trong y văn thế giới. Các nhà giải phẫu bệnh cho rằng, khối u này có thể xuất phát từ mạch máu hoặc là u buồng trứng lạc chỗ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM: Giải toả tâm lý cho học sinh tránh trầm cảm, tự kỷ ngay tại trường

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Nhằm giải toả tâm lý, giúp các em học sinh có kiến thức về sức khoẻ tâm lý của mình trong quá trình trưởng thành, Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, phối hợp với một số trường THPT tổ chức buổi chia sẻ trực tiếp cho học sinh.

Học sinh tiểu học tại TPHCM vui mừng đi tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau đợt tiêm đầu ngày 16.4 cho lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi an toàn, ngày 18.4, tất cả các điểm tiêm tại thành phố đồng loạt triển khai tiêm cho học sinh tiểu học. Có nhiều trường tỷ lệ đồng ý tiêm 100%.

Cứu thành công bệnh nhân gặp u trơn hiếm gặp trên thế giới

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo kết quả giải phẫu bệnh, khối u được xác định là u cơ trơn lành tính rất hiếm gặp trong y văn thế giới. Các nhà giải phẫu bệnh cho rằng, khối u này có thể xuất phát từ mạch máu hoặc là u buồng trứng lạc chỗ.