TPHCM: 3 ca nhiễm COVID-19 mới ở Thủ Đức, Tân Phú, quận 10 đã đi những đâu?

ANH NHÀN - HỮU HUY |

Theo tin mới nhất từ Bộ Y tế, TPHCM hiện có 3 ca nhiễm COVID-19 mới, là bệnh nhân số 510, 517 và 518. Lịch sử di chuyển của các bệnh nhân được cập nhật cụ thể để người dân nắm rõ.

Bệnh nhân 517 phát hiện bệnh ở quận Thủ Đức

Bệnh nhân N.T.H (bệnh nhân 517, sinh năm 1965, trú tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Bà H. là bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng từ ngày 29.6 đến 22.7.

Ngày 23.7, bà H. cùng người nhà đi xe cấp cứu tự thuê từ bệnh viện đa khoa Đà Nẵng vào bệnh viện Chợ Rẫy để khám bệnh. Cùng ngày, nữ bệnh nhân về nhà con gái ở đường số 10, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TPHCM.

Ngày 28.7, bệnh nhân cùng chồng tự khai báo y tế, được đưa vào khu cách ly tập trung quận Thủ Đức và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 30.7, bệnh nhân H. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (người chồng có kết quả âm tính). Sau đó, bệnh nhân được đưa đến cách ly điều trị tại bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM vào tối 30.7.

Bệnh nhân 518 phát hiện bệnh ở quận Tân Phú

Bệnh nhân N.T. A (bệnh nhân 518, sinh năm 1959, trú tại đường Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM). Nữ bệnh nhân này đến thăm và trực tiếp chăm sóc bệnh nhân 436 tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng từ ngày 20 đến 23.7. Ngày 24.7, bệnh nhân cùng chồng vào TPHCM bằng máy bay số hiệu QH0159, số ghế 30E và 30F, về nhà tại quận Tân Phú. Đến ngày 26.7, bệnh nhân tự cách ly y tế tại nhà.

Ngày 28.7, bệnh nhân và chồng tự khai báo y tế và được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế quận Tân Phú, lấy mẫu xét nghiệm ngày 29.7.

Ngày 30.7, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được đưa đến cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM vào tối cùng ngày.

Bệnh nhân 510, phát hiện bệnh ở quận 10

Bệnh nhân P.T T. T (bệnh nhân 510, sinh năm 1963, trú tại đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, TPHCM). Bà T. trực tiếp chăm sóc người thân là bệnh nhân tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ 1.7 đến 20.7.

Ngày 25.7, bà T. vào TPHCM bằng máy bay số hiệu BL671 số ghế 7F, về nhà tại quận 10 và tự cách ly tại nhà.

Đến ngày 27.7, bệnh nhân ngứa họng, có đàm nên vào Bệnh viện quận 10 khám, được phân loại trong khu sàng lọc của bệnh viện và báo cho Trung tâm y tế quận 10 cách ly tập trung. Ngày 29.7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt, khó thở nên được chuyển từ khu cách ly quận sang khu cách ly điều trị của bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 30.7, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân T. dương tính với SARS-CoV-2 nên đưa đưa đến cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM vào tối cùng ngày.

Về giám sát, điều tra người tiếp xúc và có liên quan đến 3 trường hợp này, Sở Y tế TPHCM cho biết hiện đã tiếp cận được 195 người có tiếp xúc và lấy mẫu xét nghiệm (trong đó có 132 người âm tính, 63 người đang chờ kết quả).

Các đơn vị y tế tại TPHCM đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức khoanh vùng, xử lý ổ dịch theo quy định, tiếp tục truy vết, điều tra người tiếp xúc để cách ly y tế và xét nghiệm kiểm tra.

ANH NHÀN - HỮU HUY
TIN LIÊN QUAN

Dân gọi khai báo y tế liên tục, đường dây nóng cơ sở "cháy máy"

NHÓM PV |

Sau khi có thông báo từ chính quyền TPHCM, tất cả những ai đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, nhiều người dân TPHCM đã nghiêm túc thực hiện quy định trên. Do số lượng người trở về từ Đà Nẵng đông nên điện thoại đường dây nóng y tế cơ sở liên tục hoạt động hết công suất.

TPHCM: Hơn 14.000 người về từ Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Trong số khoảng hơn 22.000 người từ Đà Nẵng trở về TPHCM, có hơn 14.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trong số đó, có 1.351 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

208 nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vừa có báo cáo về việc bệnh nhân 449 và bệnh nhân 450 từng đến bệnh viện này cấp cứu, nhưng không nhập viện. 208 nhân viên y tế tại bệnh viện này hiện đã được lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dân gọi khai báo y tế liên tục, đường dây nóng cơ sở "cháy máy"

NHÓM PV |

Sau khi có thông báo từ chính quyền TPHCM, tất cả những ai đến Đà Nẵng từ ngày 1.7 đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, nhiều người dân TPHCM đã nghiêm túc thực hiện quy định trên. Do số lượng người trở về từ Đà Nẵng đông nên điện thoại đường dây nóng y tế cơ sở liên tục hoạt động hết công suất.

TPHCM: Hơn 14.000 người về từ Đà Nẵng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Trong số khoảng hơn 22.000 người từ Đà Nẵng trở về TPHCM, có hơn 14.000 người đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trong số đó, có 1.351 mẫu có kết quả âm tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

208 nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vừa có báo cáo về việc bệnh nhân 449 và bệnh nhân 450 từng đến bệnh viện này cấp cứu, nhưng không nhập viện. 208 nhân viên y tế tại bệnh viện này hiện đã được lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19.