TPHCM: 2.100 mẫu xét nghiệm COVID-19 của người dân khu Mả Lạng âm tính

TÂM AN |

Hơn 2.100 mẫu xét nghiệm giám sát người dân cư trú tại khu Mả Lạng đã có kết quả âm tính với COVID-19.

Chiều 11.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), cho hay, hơn 2.100 mẫu xét nghiệm giám sát tại khu Mả Lạng (quận 1, TPHCM) đã có kết quả âm tính với COVID-19. Đây là địa điểm có liên quan đến bệnh nhân 2005 được Bộ Y tế công bố ngày 8.2.

Như Lao Động đã đưa tin, từ đêm 7.2 đến rạng sáng 8.2, cơ quan chức năng đã phong tỏa khẩn cấp khu vực này.

Lượng y tế đã được huy động tối đa, khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người dân ở khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến trưa 9.2, 1.600 mẫu xét nghiệm nói trên đều âm tính với COVID-19.

Theo HCDC, trước đó khi xác định bệnh nhân 2005 là nhân viên bốc xếp làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất nghi nhiễm, đơn vị cùng các lực lượng chức năng phường Nguyễn Cư Trinh gấp rút phong tỏa khu Mả Lạng để lấy mẫu xét nghiệm giám sát tất cả người dân sống trong khu vực.

"Đây là lần đầu thành phố lấy mẫu gộp đối với hộ gia đình theo hướng dẫn của Bộ Y tế" - HCDC thông tin.

Mặc dù bệnh nhân được xác định không có tiếp xúc nhiều người nhưng do người này sống trong khu vực có lối đi nhỏ hẹp nên cơ quan y tế nhận định nguy cơ lây nhiễm khá cao.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

Năm mới, công nhân mong ước sớm khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19

Nam Dương |

Nhiều công nhân mong ước Nhà nước nhanh chóng khống chế dịch, đẩy lùi dịch COVID-19 và có vaccine phòng dịch để ổn định việc làm, thu nhập.

Hơn 2.000 sinh viên ở lại Bình Dương ăn Tết để phòng, chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Dương, do xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong trường đại học nên năm nay khoảng hơn 2.000 sinh viên không về quê để ở lại cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Dịch COVID-19 TPHCM: Khẩn trương tìm người đến 5 địa điểm tại quận Tân Bình

TÂM AN |

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm tại quận Tân Bình (TPHCM) do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 tại thành phố.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Năm mới, công nhân mong ước sớm khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19

Nam Dương |

Nhiều công nhân mong ước Nhà nước nhanh chóng khống chế dịch, đẩy lùi dịch COVID-19 và có vaccine phòng dịch để ổn định việc làm, thu nhập.

Hơn 2.000 sinh viên ở lại Bình Dương ăn Tết để phòng, chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Tại tỉnh Bình Dương, do xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong trường đại học nên năm nay khoảng hơn 2.000 sinh viên không về quê để ở lại cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Dịch COVID-19 TPHCM: Khẩn trương tìm người đến 5 địa điểm tại quận Tân Bình

TÂM AN |

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) thông báo khẩn tìm người đến 5 địa điểm tại quận Tân Bình (TPHCM) do liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 tại thành phố.