TPHCM: 2.000 giường cách ly sẵn sàng đón người từ nước ngoài về

Anh Nhàn |

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều 23.4, Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, 2.000 giường cách ly đã sẵn sàng để đón người từ nước ngoài trở về phòng chống dịch COVID-19 trong vài ngày tới.

"Trước mắt, dự kiến ngày 27.4 tới sẽ đón 1 chuyến bay từ Hoa Kỳ về có khoảng 300 du học sinh. Để làm tốt việc này, đề nghị Sở Ngoại vụ liên hệ với Đại sứ quán các nước thông báo với các du học sinh và cả thân nhân trước khi họ về nước.

Trên tinh thần về tới sân bay Tân Sơn Nhất là đưa những người này vào ngay khu cách ly tập trung. Thành phố giao Sở Y tế TPHCM cùng với các cơ quan chức năng chuẩn bị việc này" - ông Nguyễn Thành Phong cho hay.

Sau khi đón 300 du học sinh từ Hoa Kỳ, chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu Bộ Y tế công bố trước về số người mà thành phố chuẩn bị tiếp nhận để thành phố có sự chuẩn bị.

Chủ trương của TPHCM là chuẩn bị mọi điều kiện để dự phòng 1 số khu cách ly trong tình trạng luôn sẵn sàng, hạn chế đến mức tối đa cách ly tại nơi cư trú.

Được biết, tính đến nay thành phố có khả năng tiếp nhận khoảng 2.000 người nước ngoài trở về. Dự kiến sẽ có 5 khu cách ly tiếp nhận những người này, đặt tại 5 khu quân sự trên địa bàn do Bộ Tư lệnh thành phố phụ trách.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng thông tin thêm, theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, TPHCM là địa phương có nguy cơ thấp, đã giảm một mức so với địa phương có nguy cơ như trước. Từ đó, thành phố tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, để giảm thiểu tác động của dịch bệnh, cần tổ chức hậu kiểm việc tuân thủ các bộ tiêu chí rủi ro phòng chống dịch, không chủ quan lơ là.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhận định, sau này TPHCM mở cửa du lịch, hội nhập, mỗi ngày sẽ có hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư nước ngoài sang làm ăn, hàng chục nghìn khách du lịch. Trong bối cảnh các nước xung quanh dịch vẫn bùng phát nên cần phải cẩn trọng, tính toán để ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài vào.

Thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, đến 23.4, TPHCM bước vào ngày thứ 16 không có ca nhiễm mới. Đã có 53 trên tổng số 54 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh COVID-19 và xuất viện. Tổng số 386 trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Vừa hết cách ly, nhiều người đã xếp hàng ken kín nhận quà từ thiện

HUYÊN NGUYỄN |

Trên đường Sư Vạn Hạnh (Phường 12, Quận 10, TPHCM) sáng nay, hàng trăm người dân đã xếp hàng đông nghịt, ken kín để chờ nhận quà từ thiện.

Khu cách ly lớn nhất TPHCM hoàn thành sứ mệnh, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm

Hà Phương |

Tính đến sáng 21.4, khu cách ly tập trung lớn nhất thành phố  - được trưng dụng từ ký túc xá của Đại học Quốc gia TPHCM  - không còn người thuộc diện cách ly phòng dịch COVID-19.

Xúc động dòng chữ cảm ơn bác sĩ trên bảng đen khi chia tay khu cách ly

Thanh Chung |

Sau khi hoàn thành việc cách ly tập trung, ông Hùng viết vội dòng cảm ơn bác sĩ tại đây lên bảng đen trước khi chia tay.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Vừa hết cách ly, nhiều người đã xếp hàng ken kín nhận quà từ thiện

HUYÊN NGUYỄN |

Trên đường Sư Vạn Hạnh (Phường 12, Quận 10, TPHCM) sáng nay, hàng trăm người dân đã xếp hàng đông nghịt, ken kín để chờ nhận quà từ thiện.

Khu cách ly lớn nhất TPHCM hoàn thành sứ mệnh, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm

Hà Phương |

Tính đến sáng 21.4, khu cách ly tập trung lớn nhất thành phố  - được trưng dụng từ ký túc xá của Đại học Quốc gia TPHCM  - không còn người thuộc diện cách ly phòng dịch COVID-19.

Xúc động dòng chữ cảm ơn bác sĩ trên bảng đen khi chia tay khu cách ly

Thanh Chung |

Sau khi hoàn thành việc cách ly tập trung, ông Hùng viết vội dòng cảm ơn bác sĩ tại đây lên bảng đen trước khi chia tay.