TPHCM: 2 ca nhiễm COVID-19 mới ở quận 12, quận 8 đã đi những đâu?

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Chiều tối 1.8, Bộ Y tế vừa công bố 2 trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại TPHCM, là bệnh nhân 567 và 568.  Lịch sử di chuyển của các bệnh nhân vừa được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cập nhật cụ thể để người dân nắm rõ.

Nữ bệnh nhân 567 ở quận 12

Bệnh nhân 567 (nữ, cư ngụ tại Chung cư Thái An 2, đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12).

Ngày 24.7, bệnh nhân đến Đà Nẵng và di chuyển từ sân bay bằng xe ôtô riêng đến Khoa Thận-Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chăm sóc người thân.

Ngày 28.7, bệnh nhân di chuyển từ Quảng Nam vào TPHCM trên chuyến bay VJ1379, số ghế 24A. Bệnh nhân đến sân bay Tân Sơn Nhất và đi bằng taxi về nhà.

Sáng ngày 29.7, bệnh nhân có đến công ty Công ty Hải Dương, địa chỉ 45/5A, Tây Lân, Bà Điểm, Hóc Môn làm việc. Cùng ngày bệnh nhân khai báo tại Trạm Y tế và được yêu cầu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Nữ bệnh nhân 568 ở quận 8

Bệnh nhân 568 (nữ, cư trú tại quận 8). Bệnh nhân đến Đà Nẵng ngày 18.7. Trong suốt thời gian ở Đà Nẵng, bệnh nhân ở tại Khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ. Ngày 22.7, bệnh nhân bay về TPHCM trên chuyến bay VJ647, số ghế 32F sau đó đi về nhà bằng xe máy.

Từ ngày 23 đến 25.7, bệnh nhân đi làm tại nhà hàng Lá Phong (số 9 Trần Cao Vân, phường Đa Kao, quận 1), phục vụ khách buổi trưa và chiều tối theo 2 ca làm việc (9h-14h và 17h đến 22h).

Chiều 26.7, sau khi biết thông tin bệnh nhân tự cách ly tại nhà, đặt đồ ăn qua ứng dụng.

Ngày 30.7, bệnh nhân tự đi xe máy đến Trạm y tế phường 3 (quận 8) khai báo y tế, được chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

 
Chung cư Thái An 2 bị phong toả sáng 1.8. Ảnh: Ngọc Lê

Hai bệnh nhân không có triệu chứng bệnh

Hai bệnh nhân đã chuyển cách ly điều trị COVID-19, hiện không có triệu chứng bệnh.

Thành phố đã tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách tiếp xúc với các bệnh nhân và cập nhật danh sách hành khách ngồi gần bệnh nhân trên các chuyến bay đồng thời, đã thực hiện vệ sinh khử khuẩn khu vực bệnh nhân sinh sống, khu vực bệnh nhân từng lui tới.

Trong đêm qua và sáng nay 1.8, cơ quan chức năng đã phong tỏa chung cư Thái An 2, tiến hành lập danh sách và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ block B và phong tỏa tạm thời con hẻm nơi bệnh nhân 568 cư trú tại quận 8.

Đối với các trường hợp tiếp xúc gần, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách ly tập trung, các trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần thì được cách ly tại nhà.

Anh Nhàn - Hữu Huy
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phong toả 8 căn nhà quận Tân Phú liên quan ca nghi nhiễm COVID-19

NHÓM PV |

Ngày 1.8, trên địa bàn quận Tân Phú (TPHCM) có thêm một địa điểm phong toả do có ca nghi nhiễm COVID-19. Khu vực phong tỏa gồm 8 căn nhà với 23 nhân khẩu nằm trên đường Hồ Đắc Di (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

Cận cảnh chung cư "nội bất xuất, ngoại bất nhập" vì ca nghi nhiễm COVID-19

Nhóm PV |

Để đảm bảo an toàn cho người dân, cơ quan chức năng đã phong tỏa 116 căn ở chung cư Thái An 2 trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TPHCM) và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vì liên quan tới một người nghi mắc COVID-19

TPHCM: Đang phong toả chung cư ở quận 12 vì có ca nghi nhiễm COVID-19

Ngọc Lê - Anh Nhàn |

Cơ quan chức năng đang phong tỏa block 2B, chung cư Thái An 2 (đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, TPHCM) vì có một người nghi nhiễm COVID-19 về từ Đà Nẵng.


Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM: Phong toả 8 căn nhà quận Tân Phú liên quan ca nghi nhiễm COVID-19

NHÓM PV |

Ngày 1.8, trên địa bàn quận Tân Phú (TPHCM) có thêm một địa điểm phong toả do có ca nghi nhiễm COVID-19. Khu vực phong tỏa gồm 8 căn nhà với 23 nhân khẩu nằm trên đường Hồ Đắc Di (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú).

Cận cảnh chung cư "nội bất xuất, ngoại bất nhập" vì ca nghi nhiễm COVID-19

Nhóm PV |

Để đảm bảo an toàn cho người dân, cơ quan chức năng đã phong tỏa 116 căn ở chung cư Thái An 2 trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12, TPHCM) và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vì liên quan tới một người nghi mắc COVID-19

TPHCM: Đang phong toả chung cư ở quận 12 vì có ca nghi nhiễm COVID-19

Ngọc Lê - Anh Nhàn |

Cơ quan chức năng đang phong tỏa block 2B, chung cư Thái An 2 (đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, TPHCM) vì có một người nghi nhiễm COVID-19 về từ Đà Nẵng.