TP Hồ Chí Minh: Xuất hiện bệnh nhân tái mắc COVID-19 lần thứ 2

Thùy Linh |

Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm một bệnh nhân tái dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý, đây là trường hợp đầu tiên mà bệnh nhân tái dương tính đến lần thứ 2.

Đó là bệnh nhân 224 (BN244), nam, 39 tuổi, quốc tịch Brazil, có địa chỉ tại phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đã từng tái nhiễm SARS-CoV-2 và được công bố khỏi bệnh. Đây là lần thứ hai trường hợp này tái dương tính với virus gây bệnh COVID-19.

Bệnh nhân có thời gian sống cùng phòng với bệnh nhân 158 tại chung cư Masteri, không có triệu chứng lâm sàng.

Từ ngày 27.3, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Trường HUFLIT, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cách ly, theo dõi. Ngày 20.4, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sau nhiều lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo kế hoạch theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân xuất viện sau điều trị COVID-19, ngày 27.4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM ghi nhận BN224 dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được đưa vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi theo dõi điều trị sau 7 ngày khỏi bệnh. Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Các kết quả xét nghiệm từ ngày 27.4 đến ngày 10.5 của bệnh nhân đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ghi nhận tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, chiều 12.5, BN224 được công bố khỏi bệnh song vẫn tiếp tục cách ly theo dõi trong 14 ngày tiếp theo.

Được biết sau khi trở về địa phương, bệnh nhân này tuân thủ cách ly nghiêm túc do đã có kinh nghiệm cách ly. Do đó, ngay khi nhận được kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân nhanh chóng hợp tác cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Giáo sư đầu ngành nói bí quyết giúp Việt Nam chưa có ca tử vong vì COVID-19

Lê Hảo- Thùy Linh |

Ngày 29.5 tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị COVID-19, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế- Trưởng Tiểu ban Điều trị đã cùng Hội đồng chuyên môn hội chẩn bệnh nhân 91 hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Không ca mắc COVID-19 mới, nam thanh niên về từ Campuchia đã khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 29.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là 43 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, thêm 1 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 mới, từng mắc bệnh tại Nga

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 24.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết đã phát hiện thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 trên chuyến bay VN0062 từ Nga về ngày 13.5, được cách ly ngay, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Giáo sư đầu ngành nói bí quyết giúp Việt Nam chưa có ca tử vong vì COVID-19

Lê Hảo- Thùy Linh |

Ngày 29.5 tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán, điều trị COVID-19, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế- Trưởng Tiểu ban Điều trị đã cùng Hội đồng chuyên môn hội chẩn bệnh nhân 91 hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Không ca mắc COVID-19 mới, nam thanh niên về từ Campuchia đã khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 29.5, Bộ Y tế cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là 43 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, thêm 1 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 mới, từng mắc bệnh tại Nga

Thuỳ Linh |

Sáng sớm 24.5, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết đã phát hiện thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 trên chuyến bay VN0062 từ Nga về ngày 13.5, được cách ly ngay, không có nguy cơ lây ra cộng đồng.