TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiêm trộn vaccine COVID-19

Huyên Nguyễn |

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh việc tiêm trộn vaccine đều dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ sản xuất. Sở Y tế TPHCM cũng đã hướng dẫn chi tiết đến các điểm tiêm để đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Tiêm trộn theo đúng hướng dẫn

Tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM chiều ngày 10.9, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin, Bộ Y tế hướng dẫn nếu thiếu vaccine thì sẽ tiêm trộn vaccine Pfizer mũi 2 cho những người mũi 1 đã tiêm vaccinne AstraZeneca. Trong thời gian gần đây, Bộ Y tế cũng đã họp Hội đồng khoa học thống nhất cho tiêm trộn vaccine Pfizer mũi 1 và vaccine Moderna mũi 2 hoặc ngược lại, cũng như tiêm vaccine AstraZeneca mũi 1 và vaccine Moderna mũi 2.

“Về vấn đề này đều dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ sản xuất. Sở Y tế cũng đã hướng dẫn tổ chức tiêm chủng sao cho an toàn nhất, hiệu quả nhất trong công tác phòng chống dịch. Tất cả các điểm tiêm chủng tuân thủ đầy đủ các vấn đề đảm bảo an toàn tiêm chủng”, ông Nam cho biết.

Đại diện Sở Y tế nhấn mạnh, việc tiêm chủng không quy định quốc tịch, mà tiêm cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên. Hiện các địa phương đều tiêm cho người nước ngoài.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nói về tiêm trộn vaccine và điều trị cho F0 tại TPHCM. Video: Huyên Nguyễn

Về điều trị, ông Nam cho biết, hiện nay, trung bình số ca nhập viện 3.000-4.000 tùy ngày, phần lớn số ca nhẹ, không triệu chứng, có nhiều F0 được chăm sóc tại nhà.

Hiện thành phố vẫn đang tích cực mở các bệnh viện hồi sức để đáp ứng công tác điều trị cho F0 bệnh nặng. Cùng với đó, tập trung nhiều giải pháp điều trị cùng với cấp các gói thuốc cho F0 ở nhà và đang điều trị.

Số ca tử vong có xu hướng giảm rõ rệt

Tại họp báo, ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID19-TPHCM cho biết, tỉ lệ tử vong đang có xu hướng giảm mạnh. Cụ thể, trong ngày 23.8 có 292 ca tử vong, nhưng đến ngày 9.9 còn 195 ca.

Ông Phạm Đức Hải thông tin tại họp báo. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Phạm Đức Hải thông tin tại họp báo. Ảnh: Huyên Nguyễn

Ông Hải thông tin thêm, UBND TPHCM xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế gồm 4 tổ công tác với các nhiệm vụ theo lĩnh vực.

Hiện nay, các tổ công tác khẩn trương xây dựng các kế hoạch, kịch bản theo hai giai đoạn. Quá trình xây dựng kế hoạch đều lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, cơ quan đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học, các cán bộ lão thành, hưu trí… Sau đó, các bộ phận sẽ hoàn chỉnh và UBND TPHCM sẽ ban hành chính thức có kế hoạch chung và ban hành.

Tính đến 18h ngày 9.9.2021, có 279.223 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 278.762 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 461 trường hợp nhập cảnh.

Hiện đang điều trị 39.617 bệnh nhân, trong đó: có 2.664 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.783 bệnh nhân nặng đang thở máy và 21 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 9.9, có 3.700 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 144.024), 195 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 11.604).

Tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 9.9.2021: 7.307.738  (tăng 235.873 mũi vaccine so với ngày 8.9.2021) trong đó tổng số mũi 1 là 6.335.838, mũi 2 là 971.900, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 809.308.

 
 
Số ca tử vong tại TPHCM đang có chiều hướng giảm rõ rệt.
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Mở lại chợ lớn nhất TPHCM: Bán giá thấp nhất, phòng dịch nghiêm ngặt

Huyên Nguyễn - Văn Đạo |

Sau hai tháng đóng cửa vì có nhiều ca nhiễm COVID-19, chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TPHCM) đã bắt đầu triển khai hoạt động tập kết và trung chuyển hàng hóa với quy định phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt và cam kết giá cả bình ổn ở mức thấp nhất.

TPHCM nói về tiêm vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền

Huyên Nguyễn |

Đại diện ngành Y tế TPHCM cho biết, vaccine Vero Cell được chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Đối với người lớn tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và đang cho con bú… trước khi tiêm phải khám và sàng lọc kỹ chứ không phải chống chỉ định. Người dân nên hiểu là vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất.

TPHCM bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền

Huyên Nguyễn |

Bệnh viện quận Bình Thạnh bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền từ ngày 8.9.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mở lại chợ lớn nhất TPHCM: Bán giá thấp nhất, phòng dịch nghiêm ngặt

Huyên Nguyễn - Văn Đạo |

Sau hai tháng đóng cửa vì có nhiều ca nhiễm COVID-19, chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TPHCM) đã bắt đầu triển khai hoạt động tập kết và trung chuyển hàng hóa với quy định phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt và cam kết giá cả bình ổn ở mức thấp nhất.

TPHCM nói về tiêm vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền

Huyên Nguyễn |

Đại diện ngành Y tế TPHCM cho biết, vaccine Vero Cell được chỉ định tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Đối với người lớn tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và đang cho con bú… trước khi tiêm phải khám và sàng lọc kỹ chứ không phải chống chỉ định. Người dân nên hiểu là vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất.

TPHCM bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell cho người trên 65 tuổi, có bệnh nền

Huyên Nguyễn |

Bệnh viện quận Bình Thạnh bắt đầu tiêm vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền từ ngày 8.9.