Tối nay, nam phi công Anh về nước trên máy bay do mình từng cầm lái

Anh Nhàn |

Tối nay 11.7, nam phi công Anh sau hành trình điều trị dài ngày tại Việt Nam sẽ về nước trên máy bay do mình từng cầm lái.

Sáng 11.7, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức lễ tổng kết quá trình điều trị bệnh nhân 91, chia tay bệnh nhân về nước.

Có mặt tại buổi lễ, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vui mừng trước những hồi phục thần kỳ của bệnh nhân.

Sau 5 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên khoa. Quá trình đó có rất nhiều tình huống, mà có khi phải dùng đến phương án ngoại khoa.

"Khi chúng tôi đưa ra phương án ghép phổi cho bệnh nhân, thì tôi nhận được danh sách 59 người dân Việt Nam sẵn sàng hiến phổi trong cơ thể mình để cứu sống người bệnh. Lúc đó, họ sẵn sàng đồng hành cùng các thầy thuốc làm tôi thực sự cảm phục. Tôi cảm ơn những người dân Việt Nam.

Lời thứ hai, tôi chúc mừng các bác sĩ điều trị, đã rất thành công khi cứu chữa cho bệnh nhân tưởng chừng đã không qua khỏi" - ông Khuê nói.

 
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Anh Nhàn

Ông Lưu Hoàng Minh – Phó đội trưởng đội bay Vietnam  Airline nhận định, chuyến bay tối nay, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra nên phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng chúng tôi và giao bệnh nhân 91 cho chúng tôi đưa về nước. Đội bay đi cùng bệnh nhân tối nay gồm các bác sĩ, điều dưỡng chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm. Tôi rất tin tưởng có thể vận chuyển bệnh nhân an toàn trở về nước".

Ông Hoàng Minh kể lại, lúc bệnh nhân ở bệnh viện, các bác sĩ đã hỗ trợ mang những món ăn yêu thích của bệnh nhân mà đội bay làm sẵn gửi đến. Chính sự nhiệt tình, ân cần, tận tâm của các bác sĩ đã giúp bệnh nhân có cơ hội sống và được quay trở về nhà.

"Đêm nay anh sẽ bay cùng với đồng nghiệp của mình, trên chính máy bay mà mình từng cầm lái. Hy vọng anh sẽ có cảm giác an toàn, vui vẻ" - ông Minh nói.

 
Đại diện Tổng lãnh sự quán Anh gửi lời cảm ơn các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa bệnh nhân. Ảnh: Anh Nhàn

Đại diện Tổng lãnh sự quán Anh gửi lời cảm ơn các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa bệnh nhân: "Tôi vui mừng khi chứng kiến 4,5 tháng qua, cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam đã thành công, cho đến nay cũng không có bệnh nhân nào nặng hơn bệnh nhân 91".

Dự kiến lịch trình chuyến bay đưa bệnh nhân 91 về nước: 

Tổng thời gian các chuyến bay khoảng hơn 32 tiếng, bao gồm cả chuyến bay từ TPHCM đến Hà Nội để nối chuyến sang Frankfurt (Đức).

+ Chuyến bay từ TPHCM - Hà Nội (VN)

+ Chuyến bay từ Hà Nội 23h ngày 11.7, đến Frankfurt (Đức) lúc 6h (LT) ngày 12.7

+ Chuyến bay từ Frankfurt lúc 8h ngày 12.7 đến Heathrow lúc 8h30 (LT) ngày 12.7.


Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Các phương án đưa bệnh nhân 91 về Anh đã được tính kỹ

Lệ Hà |

Sáng 10.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, 85 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 (BN91) - nam phi công người Anh - mắc COVID-19 đã được các chuyên gia, bác sĩ tính toán kỹ các phương án có thể xảy ra với bệnh nhân để đảm bảo chuyển viện về nước an toàn.

Bản tin 1 phút 8.7: Báo quốc tế nói về hành trình chữa trị cho bệnh nhân 91

HOÀI ANH - PHƯƠNG ANH |

Báo chí thế giới nói gì về hành trình chữa trị cho bệnh nhân 91; Đến cuối năm 2020, hơn 100.000 lao động Hà Nội sẽ mất việc... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 8.7.

Bệnh nhân 91 phục hồi toàn diện, đủ tiêu chuẩn xuất viện

Lệ Hà |

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h00 ngày 6.7, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới. Trong khi đó, nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi phục toàn diện và đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn, hồi hương bằng máy bay thương mại.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Các phương án đưa bệnh nhân 91 về Anh đã được tính kỹ

Lệ Hà |

Sáng 10.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, 85 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Bệnh nhân 91 (BN91) - nam phi công người Anh - mắc COVID-19 đã được các chuyên gia, bác sĩ tính toán kỹ các phương án có thể xảy ra với bệnh nhân để đảm bảo chuyển viện về nước an toàn.

Bản tin 1 phút 8.7: Báo quốc tế nói về hành trình chữa trị cho bệnh nhân 91

HOÀI ANH - PHƯƠNG ANH |

Báo chí thế giới nói gì về hành trình chữa trị cho bệnh nhân 91; Đến cuối năm 2020, hơn 100.000 lao động Hà Nội sẽ mất việc... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 8.7.

Bệnh nhân 91 phục hồi toàn diện, đủ tiêu chuẩn xuất viện

Lệ Hà |

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6h00 ngày 6.7, Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới. Trong khi đó, nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi phục toàn diện và đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn, hồi hương bằng máy bay thương mại.