Tối 5.9, Hà Nội thêm 7 ca COVID-19, tổng số ca mắc trong ngày là 53 ca

Thùy Linh |

Tối 5.9, Sở y tế Hà Nội cho biết số ca mắc mới được ghi nhận trên địa bàn Hà Nội từ 12h00-18h00 hôm nay là 7 ca, trong đó có 04 ca tại khu cách ly, 3 ca ở khu phong tỏa. Có hai quận, huyện ghi nhận bệnh nhân mới là Thanh Xuân (5), Hoài Đức (2) đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1987, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 được chuyển cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang cùng con từ ngày 28.8. Ngày 3.9, bệnh nhân có sốt và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1999, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1, ngày 1.9 xuất hiện sốt được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn khám, cách ly điều trị. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1970, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1 đã được cách ly từ ngày 24.8 và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 5.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2008, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 5.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và có kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1991, Khương Đình, Thanh Xuân, là F1, được cách ly tập trung từ ngày 29.8 và xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 5.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

2 bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa thuộc xóm Ngò, Thôn An Hạ, An Thượng, Hoài Đức đã có xét nghiệm âm tính trước đó. Ngày 3.9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ tại khu vực phong tỏa cho kết quả nghi ngờ, ngày 4.9 được lấy lại mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, trong ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 53 ca mắc mới, trong đó có 2 ca tại cộng đồng, 38 ca trong khu vực cách ly, 13 ca khu vực phong tỏa.

Tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 3.527 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.563 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.964 ca.

Đã lấy gần 500.000 mẫu xét nghiệm đợt 5

Kết quả lấy mẫu xét nghiệm đợt 5 với 1 triệu mẫu theo kế hoạch 203/KH-UBND ngày 1.9.2021 của UBND thành phố Hà Nội về xét nghiệm diện rộng bổ sung kế hoạch số 199/KH-UBND về việc xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, tính đến trưa nay toàn thành phố đã lấy 489.748 mẫu các loại, đạt 48,97% kế hoạch, đã có 10.488 mẫu có kết quả âm tính và 1 mẫu có kết quả dương tính tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, số còn lại đang chờ kết quả.

Cụ thể, tại khu vực phong tỏa dự kiến lấy 210.000 mẫu, đã lấy được 26.811 mẫu, 948 mẫu đã có kết quả âm tính. Khu vực nguy cơ và đối tượng nguy cơ dự kiến lấy 790.000 mẫu, đã lấy được 462.937 mẫu, số mẫu có kết quả âm tính là 9540, 01 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay (5.9) Việt Nam ghi nhận 13.137 ca COVID-19 mới, 9.211 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 5.9, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 4.9 đến 17h ngày 5.9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.137 ca nhiễm mới; 9.211 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Lý do những người đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 vẫn chưa thể tự do đi lại

Thùy Linh |

Hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên tính tới biện pháp "nới lỏng" các biện pháp phòng chống dịch cho những đối tượng đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, tiến tới những phương án đưa cuộc sống trở lại bình thường, phát triển kinh tế xã hội.

Bộ Y tế lập Tổ công tác đặc biệt giúp 2 BV tâm thần ở Đồng Nai chống dịch

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 và Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Hôm nay (5.9) Việt Nam ghi nhận 13.137 ca COVID-19 mới, 9.211 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 5.9, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 4.9 đến 17h ngày 5.9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.137 ca nhiễm mới; 9.211 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Lý do những người đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 vẫn chưa thể tự do đi lại

Thùy Linh |

Hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam nên tính tới biện pháp "nới lỏng" các biện pháp phòng chống dịch cho những đối tượng đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, tiến tới những phương án đưa cuộc sống trở lại bình thường, phát triển kinh tế xã hội.

Bộ Y tế lập Tổ công tác đặc biệt giúp 2 BV tâm thần ở Đồng Nai chống dịch

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 và Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Biên Hòa.