Tối 4.9 Hà Nội ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới, 2 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 6 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận vào chiều nay (4.9) trên địa bàn thành phố có 2 ca tại cộng đồng và 4 ca tại khu cách ly, phong tỏa.

Số ca mắc mới được ghi nhận chiều nay thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (04), chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (02). Có 04 quận, huyện ghi nhận ca mắc mới là Thanh Xuân (02), Đông Anh (02), Hoàng Mai (01), Đống Đa (01).

2 ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1997, Yên Sở, Hoàng Mai. Ngày 2.9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ngày 3.9 khai báo y tế với trạm y tế phường và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1990, Hải Bối, Đông Anh. Bệnh nhân là phụ xe luồng xanh chở thực phẩm thiết yếu tuyến Bắc Nam. Ngày 29.8 có đi làm test nhanh âm tính, ngày 30-31.8 di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Ngày 3.9, bệnh nhân đi xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang để chuẩn bị di chuyển tiếp thì có kết quả xét nghiệm dương tính.

4 ca bệnh ở khu cách ly, phong tỏa thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1950, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23.8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính ngày 24.8. Ngày 2.9 được chuyển vào khu cách ly tập trung, chiều ngày 2.9 có triệu chứng sốt, ngày 3.9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2009, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23.8. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính ngày 24.8. Ngày 2.9 được chuyển vào khu cách ly tập trung, ngày 3.9 có triệu chứng sốt và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1963, Trung Phụng, Đống Đa, bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 2.9. Ngày 3.9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1985, Nguyên Khê, Đông Anh, là F1 đã được cách ly từ ngày 29.8, ngày 3.9 xuất hiện sốt, mệt mỏi được chuyển cách ly tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Như vậy, trong ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 50 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 48 ca trong khu cách ly, phong tỏa, 2 ca tại cộng đồng.

Tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3474 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1561 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1913 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế hỏa tốc gửi công điện vụ giáo viên mầm non ở Nam Định mắc COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công điện hoả tốc gửi UBND tỉnh Nam Định về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19. 

Trưa 4.9, Hà Nội ghi nhận thêm 38 ca COVID-19, nhiều nhất ở quận Thanh Xuân

Hương Giang |

Tính từ 6h00-12h00 ngày 4.9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 38 ca bệnh mới, trong đó 28 ca đã được cách ly, 10 ca khu vực phong tỏa, đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Sáng 4.9, Hà Nội thêm 6 ca COVID-19 mới, 2 ca ở ổ dịch Thanh Xuân Trung

Thùy Linh |

Sáng 4.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h00 ngày 3.9 đến 6h00 sáng nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, đều đã được cách ly.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Y tế hỏa tốc gửi công điện vụ giáo viên mầm non ở Nam Định mắc COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công điện hoả tốc gửi UBND tỉnh Nam Định về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19. 

Trưa 4.9, Hà Nội ghi nhận thêm 38 ca COVID-19, nhiều nhất ở quận Thanh Xuân

Hương Giang |

Tính từ 6h00-12h00 ngày 4.9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận thêm 38 ca bệnh mới, trong đó 28 ca đã được cách ly, 10 ca khu vực phong tỏa, đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Sáng 4.9, Hà Nội thêm 6 ca COVID-19 mới, 2 ca ở ổ dịch Thanh Xuân Trung

Thùy Linh |

Sáng 4.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h00 ngày 3.9 đến 6h00 sáng nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, đều đã được cách ly.