Tối 22.8, Hà Nội thêm 6 ca COVID-19, tổng số ca mắc trong ngày là 20 ca

Thùy Linh |

Tối nay (22.8), Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 6 ca bệnh, đều là những trường hợp đã được cách ly tập trung.

Số mắc mới trong chiều nay thuộc chùm ho sốt thứ phát và ở 03 quận, huyện: Đông Anh (3), Đống Đa (2) và Hoàng Mai (1).

Bệnh nhân nam, sinh năm 1981, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 của N.T.H, tiếp xúc lần cuối ngày 16.8. Ngày 18.8, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, đau đầu được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang cách ly điều trị. Ngày 20.8, được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 21.8 có kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 2019, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 của N.T.H, tiếp xúc lần cuối ngày 16.8. Ngày 18.8, bệnh nhân xuất hiện sốt được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang cách ly điều trị. Ngày 20.8 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 21.8 có kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2016, ở HH4C Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 8.8 đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 19.8, bệnh nhân vào Bệnh viện đa khoa Đức Giang cách ly cùng gia đình (mẹ, em và bố đã dương tính). Ngày 21.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2002, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, là F1, đã được cách ly từ ngày 11.8. Ngày 17.8, bệnh nhân xuất hiện sốt nóng từng cơn, rát họng, không ho, không khó thở, được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh để cách ly và điều trị. Ngày 21.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1955, xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh, là F1, đã được cách ly tập trung. Ngày 21.8, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, sốt nóng từng cơn, đau rát họng, không ho, không khó thở, được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh để cách ly và điều trị. Ngày 21.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 2010, xóm Trong, Uy Nỗ, Đông Anh, là F1, đã được cách ly tại khu cách ly tập trung. Ngày 21.8, bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ , không ho, không khó thở, được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh để cách ly và điều trị. Ngày 21.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, tổng số mắc trong ngày hôm nay là 20 ca, bao gồm 4 ca tại cộng đồng, 16 ca tại khu cách ly, phong tỏa.

Tính từ ngày 29.4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 2574 ca COVID-19, trong đó có 1309 ca ghi nhận tại cộng đồng và 1265 ca ghi nhận tại khu cách ly.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay (22.8), Việt Nam ghi nhận 11.352 ca COVID-19, 7.580 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 22.8, Bộ Y tế cho biết tổng số ca mắc COVID-19 được công bố trong ngày hôm nay là 11.352 ca, trong đó số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 11.346- giảm 91 ca so với hôm qua. Hôm nay, 7.580 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Vì sao phải tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 2, nếu chậm tiêm phải làm sao?

Hương Giang |

Nhiều người thắc mắc mình đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên và biết rằng loại vaccine này mang lại hiệu quả cao, vậy thì tại sao phải tiếp tục tiêm liều thứ hai? Nếu việc tiêm mũi thứ 2 chậm trễ thì người dân cần phải làm gì?

Trưa 22.8, Hà Nội thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, 1 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 22.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6h đến 12h hôm nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng và 6 ca trong khu cách ly.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hôm nay (22.8), Việt Nam ghi nhận 11.352 ca COVID-19, 7.580 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 22.8, Bộ Y tế cho biết tổng số ca mắc COVID-19 được công bố trong ngày hôm nay là 11.352 ca, trong đó số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 11.346- giảm 91 ca so với hôm qua. Hôm nay, 7.580 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Vì sao phải tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 2, nếu chậm tiêm phải làm sao?

Hương Giang |

Nhiều người thắc mắc mình đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên và biết rằng loại vaccine này mang lại hiệu quả cao, vậy thì tại sao phải tiếp tục tiêm liều thứ hai? Nếu việc tiêm mũi thứ 2 chậm trễ thì người dân cần phải làm gì?

Trưa 22.8, Hà Nội thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, 1 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 22.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6h đến 12h hôm nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca tại cộng đồng và 6 ca trong khu cách ly.