Tối 19.9, Hà Nội thêm 5 ca COVID-19, hôm nay đã tiêm được 9827 mũi vaccine

Thùy Linh |

Tối 19.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 12h00 đến 18h00 hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 5 ca bệnh COVID-19, đều đã được cách ly nâng số mắc trong ngày lên 19 ca trong đó 17 ca tại khu cách ly, 2 ca ở khu vực phong tỏa.

Phân bố số mắc mới theo quận, huyện là Hoàng Mai (2), Gia Lâm (1), Nam Từ Liêm (1), Thanh Xuân (1) và đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1994, thôn Linh Quy, Kim Sơn, Gia Lâm. Bệnh nhân là nhân viên y tế cách ly tại bệnh viện từ ngày 15.8 để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Ngày 18.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1988, chung cư HDMoon, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là nhân viên y tế cách ly tại bệnh viện từ ngày 24.8 để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Ngày 17.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 19.9 có kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1998, Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân. Bệnh nhân là nhân viên y tế cách ly tại bệnh viện từ ngày 15.8 để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 và được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Ngày 18.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- 2 bệnh nhân đều ở Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, đều là F1 (chồng và con) của bệnh nhân đã được cách ly tại nhà. Ngày 18.9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3922 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1597 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2325 ca.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 19.9.2021, Hà Nội triển khai tiêm vaccine COVID-19 được 9827 mũi tiêm. Cộng dồn tới 18h00 ngày 19.9.2021, toàn thành phố Hà Nội đã triển khai 17 đợt tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng trong Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND thành phố Hà Nội, tổng số mũi tiêm thực hiện được là 5.385.333.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Phân bổ 8 triệu liều vaccine Vero Cell, Hà Nội nhận nhiều nhất

Thùy Linh |

Theo quyết định phân bổ 8 triệu liều vaccine COVID-19 Vero Cell, TP Hà Nội nhận số lượng vaccine nhiều nhất với 1.359.000 liều, tiếp đó là Quảng Ninh với 708.000 liều, TP HCM, Yên Bái, Hải Phòng, mỗi địa phương nhận thêm 500.000 liều.

Trưa 19.9, Hà Nội thêm 12 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Trưa 19.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6h00-12h00 ngày 19.9, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 10 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu vực phong tỏa.

Sáng 19.9, Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 19.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h00 ngày 18.9 đến 6h00 hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới, đều đã được cách ly, thuộc chùm F1 của trường hợp sàng lọc ho sốt tại Hoàng Mai (1), Long Biên (1).

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Phân bổ 8 triệu liều vaccine Vero Cell, Hà Nội nhận nhiều nhất

Thùy Linh |

Theo quyết định phân bổ 8 triệu liều vaccine COVID-19 Vero Cell, TP Hà Nội nhận số lượng vaccine nhiều nhất với 1.359.000 liều, tiếp đó là Quảng Ninh với 708.000 liều, TP HCM, Yên Bái, Hải Phòng, mỗi địa phương nhận thêm 500.000 liều.

Trưa 19.9, Hà Nội thêm 12 ca mắc COVID-19 mới

Thùy Linh |

Trưa 19.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 6h00-12h00 ngày 19.9, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 10 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu vực phong tỏa.

Sáng 19.9, Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Sáng 19.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18h00 ngày 18.9 đến 6h00 hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới, đều đã được cách ly, thuộc chùm F1 của trường hợp sàng lọc ho sốt tại Hoàng Mai (1), Long Biên (1).