Tối 1.9, Hà Nội thêm 9 ca COVID-19 mới, tổng số ca mắc hôm nay là 59 ca

Thùy Linh |

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, chiều ngày 1.9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 9 ca mắc mới, trong đó có 7 ca tại khu cách ly tập trung và 2 ca tại khu vực phong tỏa đã được cách ly từ trước.

9 ca mắc mới thuộc các quận, huyện: Hà Đông (4), Thanh Xuân (2), Thanh Trì (2), Gia Lâm (1). Tất cả các ca bệnh đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1969, tổ dân phố số 3, Tân Triều, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1. Ngày 21.8 được lấy mẫu xét nghiệm âm tính. Ngày 31.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển vào khu cách ly tập trung, ngày 1.9 có kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1988, Đại Khang, Hữu Hòa, Thanh Trì. Bệnh nhân đã hoàn thành cách ly tập trung từ ngày 17.8, kể từ đó bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Ngày 31.8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4 bệnh nhân đều ở CT8B, Yên Nghĩa, Hà Đông, là những người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 31.8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân nữ, sinh năm 1984, thôn 3, Đông Dư, Gia Lâm, là F1, ngày 31.8 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 1.9 có kết quả dương tính.

2 bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23.8 được lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 30.8, các bệnh nhân có triệu chứng ho, ngày 31.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy, trong ngày hôm nay, toàn thành phố ghi nhận 59 ca mắc mới, trong đó chỉ có 1 ca tại cộng đồng.

Tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.327 ca COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.548 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.779 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế ra thông điệp 5T- Pháo đài chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 1.9, Bộ Y tế đã ra Thông điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch trong tăng cường giãn cách xã hội, nhằm khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội thêm 30 ca COVID-19 mới, ổ dịch ở Thanh Xuân Trung ghi nhận 23 ca

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, thống kê từ 18h00 ngày 31.8 đến 6h00 ngày 1.9, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca bệnh COVID-19 mới, đều đã được cách ly (8 ca tại khu cách ly và 22 ca tại khu phong tỏa).

Bộ Y tế chưa nhận được hồ sơ mua 15 triệu liều vaccine Pfizer của Donacoop

Thùy Linh |

Liên quan đến thông tin Công ty Donacoop đã đàm phán xong 15 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer, Cục trưởng Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế cho biết Cục chưa nhận được hồ sơ nào đề nghị cấp phép nhập khẩu vaccine của đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Y tế ra thông điệp 5T- Pháo đài chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Ngày 1.9, Bộ Y tế đã ra Thông điệp 5T - “Pháo đài” chống dịch trong tăng cường giãn cách xã hội, nhằm khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội thêm 30 ca COVID-19 mới, ổ dịch ở Thanh Xuân Trung ghi nhận 23 ca

Thùy Linh |

Theo Sở Y tế Hà Nội, thống kê từ 18h00 ngày 31.8 đến 6h00 ngày 1.9, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 30 ca bệnh COVID-19 mới, đều đã được cách ly (8 ca tại khu cách ly và 22 ca tại khu phong tỏa).

Bộ Y tế chưa nhận được hồ sơ mua 15 triệu liều vaccine Pfizer của Donacoop

Thùy Linh |

Liên quan đến thông tin Công ty Donacoop đã đàm phán xong 15 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer, Cục trưởng Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế cho biết Cục chưa nhận được hồ sơ nào đề nghị cấp phép nhập khẩu vaccine của đơn vị này.