Tối 1.8, Hà Nội thêm 16 ca mắc COVID-19 mới, 9 ca phát hiện trong cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 1.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 12h ngày 1.8 đến 18h hôm nay, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 16 ca mắc mới, trong đó 7 ca phát hiện tại khu cách ly và 9 ca phát hiện tại cộng đồng.

Phân bố theo chùm ca bệnh cho thấy có 13 ca liên quan chùm ca bệnh ho sốt thứ phát; 1 ca liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ - Đống Đa; 1 ca liên quan Bắc Ninh; 1 ca Liên quan BV Phổi Hà Nội. Như vậy, tính từ 18h ngày 31.7 đến 18h ngày 1.8, Hà Nội đã ghi nhận 73 trường hợp mắc COVID-19 mới.

13 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát

Bệnh nhân nữ, SN 1963, ở thôn 9 Bùng, Phùng Xá, Thạch Thất, liên quan chợ Bùng. Ngày 27.7 có triệu chứng mệt mỏi, ngày 30.7 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

3 bệnh nhân, ở Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, đều có liên quan BN 123669.

Bệnh nhân nữ, SN 1985, ở Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, là F1 (vợ) của ca dương tính.

Bệnh nhân ở Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, là F1 của BN134073.

Bệnh nhân nam ở Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là F1 của BN114692.

Bệnh nhân nam, ở phường Thanh Nhàn; Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là F1(chồng) của BN128585, ngày 27.7 xuất hiện sốt ho vào viện Thanh Nhàn đã XN L1 âm tính và cách ly; ngày 01/8 xét nghiệm dương tính (BV Thanh Nhàn)

2 bệnh nhân nam, ở Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, đều là F1 của BN145779. Được lấy mẫu xét nghiệm ngày 31.7 kết quả dương tính tại BVĐK Đức Giang.

Bệnh nhân nam, ở An Sơn, Đông Sơn, Chương Mỹ, là F1 BN141161.

Bệnh hân nam, ở Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, là F1 của BN101259 tiếp xúc ngày 22.7.

Bệnh nhân nữ, ở Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa ngày 31.7 xuất hiện sốt; đau họng vào BV Thanh Nhàn điều trị, được lấy mẫu 31.7 kết quả dương tính

1 ca liên quan chùm liên quan Bắc Ninh

Bệnh nhân ở Phú Diễn- Bắc Từ Liêm, là F1 của BN44187 đã xét nghiệm 2 lần âm tính và cách ly tập trung từ trước, ngày 31.7 xuất hiện sốt được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

1 ca liên quan Nhà thuốc 95 Láng Hạ

Bệnh nhân ở 42 Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, là F1 (con) của BN72736, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 31.7 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

1 ca liên quan chùm BV Phổi Hà Nội

Bệnh nhân ở 215 Ngõ Quỳnh- Thanh Nhàn- Hai Bà Trưng, là F1 (vợ) của BN114694, đã được cách ly tập trung và lấy mẫu 26.7 âm tính. Ngày 27.7 có triệu chứng chuyển BV Thanh Nhàn. Ngày 1.8 kết quả xét nghiệm dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021), Hà Nội đã ghi nhận 1.247 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 751 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 496 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thêm 39 ca COVID-19 mới, trong đó 35 ca phát hiện trong cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 1.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong vòng 6 giờ qua, thành phố đã ghi nhận 39 ca mắc mới trong đó 4 ca phát hiện tại khu cách ly và 35 ca phát hiện tại cộng đồng.

Hà Nội ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 mới, 7 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng 1.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết thống kê từ 18 giờ ngày 31.7 đến 6h sáng nay, thành phố đã ghi nhận 18 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 11 ca phát hiện tại khu cách ly và 7 ca phát hiện tại cộng đồng.

Tiêu chí phân loại các đối tượng có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc COVID-19

Thùy Linh |

Nhằm đánh giá nguy cơ của bệnh nhân COVID-19 để xác định chính xác nhu cầu điều trị, trên cơ sở đó bố trí hợp lý các F0 vào các cơ sở điều trị phù hợp, Bộ Y tế đã ban hành tiêu chí phân loại và hướng dẫn xử trí 4 mức nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 (F0).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội thêm 39 ca COVID-19 mới, trong đó 35 ca phát hiện trong cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 1.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong vòng 6 giờ qua, thành phố đã ghi nhận 39 ca mắc mới trong đó 4 ca phát hiện tại khu cách ly và 35 ca phát hiện tại cộng đồng.

Hà Nội ghi nhận 18 ca mắc COVID-19 mới, 7 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng 1.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết thống kê từ 18 giờ ngày 31.7 đến 6h sáng nay, thành phố đã ghi nhận 18 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó 11 ca phát hiện tại khu cách ly và 7 ca phát hiện tại cộng đồng.

Tiêu chí phân loại các đối tượng có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc COVID-19

Thùy Linh |

Nhằm đánh giá nguy cơ của bệnh nhân COVID-19 để xác định chính xác nhu cầu điều trị, trên cơ sở đó bố trí hợp lý các F0 vào các cơ sở điều trị phù hợp, Bộ Y tế đã ban hành tiêu chí phân loại và hướng dẫn xử trí 4 mức nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 (F0).