Tối 14.10, Hà Nội ghi nhận 12 ca COVID-19 mới, 11 ca liên quan BV Việt Đức

Thùy Linh |

Tối 14.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong số 12 ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày 14.10, có 11 ca bệnh thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và 1 ca thuộc chùm về từ các tỉnh có dịch.

Các quận, huyện ghi nhận ca mắc mới là Hoàn Kiếm (8), Thanh Trì (1), Hà Đông (1), Cầu Giấy (1), Tây Hồ (1).

Chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (11 ca bệnh)

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1982, ở Thanh Sơn, Phú Thọ, là người nhà chăm sóc người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1970, ở Lai Hạ, Lương Tài, Bắc Ninh, là người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1985, ở Lê Lợi, Gia Lộc, Hải Dương, là người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1991, ở Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An, là người nhà chăm sóc người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1958, ở Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên, là người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1995, ở Liên Ninh, Thanh Trì, là người nhà chăm sóc người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1972, ở Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định, là người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1956, ở Hoàng Thịnh, Hoàng Hóa, Thanh Hóa, là người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1975, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, là người nhà chăm sóc người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1964, ở Xuân La, Tây Hồ, là người bệnh điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1968, ở Phú Khê, Cẩm Khê, Phú Thọ, là người chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Tất cả các bệnh nhân này được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn vào ngày 5.10, ngày 13-14.10 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm về từ các tỉnh có dịch gồm 1 ca bệnh là bệnh nhân nam, sinh năm 1979, Phúc La, Hà Đông. Bệnh nhân là lái xe chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội ngày 7.10 (trên chuyến xe ghi nhận 1 trường hợp dương tính tại Hải Phòng). Ngày 13.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Tính từ ngày 29.4 đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng 4078 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2472 ca.

Chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 30.9 đến nay ghi nhận tổng số 88 ca mắc tại Hà Nội (bao gồm: 40 F0 là người sinh sống tại Hà Nội; 48 F0 là người từ tỉnh khác đến điều trị, chăm sóc bệnh nhân).

Phân bố bệnh nhân theo nhóm đối tượng, bao gồm 36 bệnh nhân là người nhà chăm sóc bệnh nhân; 43 người là bệnh nhân điều trị trong bệnh viện; 06 bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc trong bệnh viện và 03 trường hợp là đối tượng khác.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế hướng dẫn các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19

Hương Giang |

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

Hôm nay 13.10, Việt Nam ghi nhận 3.461 ca COVID-19 mới, 1.191 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 13.10, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 12.10 đến 17h ngày 13.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.461 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 3.458 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.191 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Hà Nội ghi nhận thêm 12 ca COVID-19, 11 ca liên quan Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Tối 13.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ngày 13.10, Hà Nội ghi nhận tổng số 12 ca mắc COVID-19, đều đã được cách ly.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế hướng dẫn các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19

Hương Giang |

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 của chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

Hôm nay 13.10, Việt Nam ghi nhận 3.461 ca COVID-19 mới, 1.191 ca khỏi bệnh

Thùy Linh |

Tối 13.10, Bộ Y tế cho biết từ 17h ngày 12.10 đến 17h ngày 13.10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.461 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 3.458 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 1.191 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 

Hà Nội ghi nhận thêm 12 ca COVID-19, 11 ca liên quan Bệnh viện Việt Đức

Thùy Linh |

Tối 13.10, Sở Y tế Hà Nội cho biết trong ngày 13.10, Hà Nội ghi nhận tổng số 12 ca mắc COVID-19, đều đã được cách ly.