Tối 11.9, Hà Nội thêm 5 ca COVID-19 mới, tổng số ca mắc trong ngày là 35 ca

Thùy Linh |

Tối 11.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết tính từ 12h00 đến 18h00 ngày 11.9, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa Gia Lâm.

Phân bố số ca mắc theo quận, huyện: Thanh Xuân (3), Thanh Trì (1), Hai Bà Trưng (1) thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. 

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 2011, số 6, Trương Định, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân COVID-19 đã công bố trước đó, đã được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 8.9, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1984, tổ 2 Thanh Liệt, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân COVID-19 đã công bố trước đó, ngày 5.9 đã được cách ly và xét nghiệm âm tính. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, ngày 11.9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1987, số 76 ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân COVID-19 đã công bố trước đó, đã được cách ly và xét nghiệm âm tính trước đó. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm theo định kỳ, ngày 11.9 có kết quả dương tính.

- Bệnh nhân nam, sinh năm 1990

- Bệnh nhân nữ, sinh năm 1990

Cả hai bệnh nhân đều ở nhà G1, ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Các bệnh nhân là F1, đã được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 10.9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp và cho kết quả dương tính.

Như vậy, trong ngày hôm nay, toàn thành phố ghi nhận 35 ca mắc mới, trong đó có 3 ca tại cộng đồng, 30 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu phong tỏa.

Tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3760 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1591 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2169 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc điều trị COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế đang đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc Remdesivir (1,7 triệu liều) để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 mức độ trung bình, nặng. Bộ cũng tiếp tục nhập các thuốc điều trị khác để điều trị các bệnh nhân nặng, giảm tỉ lệ tử vong.

Số ca COVID-19 tại cộng đồng, số tử vong giảm so với tuần trước

Thùy Linh |

Tỉ lệ nhiễm mới COVID-19 tại cộng đồng trong tuần qua đã giảm so với tuần trước đó tại một số địa phương có số mắc cao: Đà Nẵng giảm 60%, Bình Dương giảm 27%; TPHCM trong tuần cũng đã giảm rõ rệt trên cả 2 tiêu chí số mắc trong cộng đồng và số tử vong, đặc biệt số tử vong đã giảm 30%.

Hà Nội ghi nhận 28 ca COVID-19 mới, 3 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến trưa nay (11.9), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 28 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca tại cộng đồng, 25 ca tại khu cách ly, phong tỏa.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc điều trị COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế đang đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc Remdesivir (1,7 triệu liều) để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 mức độ trung bình, nặng. Bộ cũng tiếp tục nhập các thuốc điều trị khác để điều trị các bệnh nhân nặng, giảm tỉ lệ tử vong.

Số ca COVID-19 tại cộng đồng, số tử vong giảm so với tuần trước

Thùy Linh |

Tỉ lệ nhiễm mới COVID-19 tại cộng đồng trong tuần qua đã giảm so với tuần trước đó tại một số địa phương có số mắc cao: Đà Nẵng giảm 60%, Bình Dương giảm 27%; TPHCM trong tuần cũng đã giảm rõ rệt trên cả 2 tiêu chí số mắc trong cộng đồng và số tử vong, đặc biệt số tử vong đã giảm 30%.

Hà Nội ghi nhận 28 ca COVID-19 mới, 3 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh |

Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến trưa nay (11.9), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 28 ca dương tính mới với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca tại cộng đồng, 25 ca tại khu cách ly, phong tỏa.