Tình hình tự điều trị, cách ly của gia đình có 4 F0 bị "bỏ quên" ở Hà Nội

Hà Phương |

Hà Nội - Ngày 15.12, liên quan đến vụ việc, F0 bị "bỏ quên" gần 1 tuần khiến cả nhà 4 người mắc COVID-19, anh Đ (chồng của F0 đầu tiên, chung cư HH3A Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai) cho biết, anh cùng vợ và hai con nhỏ tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà. Sức khỏe cả gia đình đều ổn định, không có triệu chứng, biến chứng nặng hay khác thường.

Đội ngũ y tế quá tải nhưng F0 cần sự hỗ trợ, động viên

Theo anh Đ, vào ngày 8.12, vợ anh lấy mẫu xét nghiệm tại phòng khám Medlatec Thanh Xuân bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau đó, gia đình đã thông báo cho đại diện trưởng tầng chung cư để có biện pháp phòng chống dịch và mong nhận được sự trợ giúp theo quy định.

“Sau đó 1 ngày (tức ngày 9.12), tôi cùng hai con nhỏ và tất cả các cư dân trong tầng được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả test nhanh COVID-19, cả gia đình tôi đều dương tính. Tuy nhiên, nhiều ngày qua phường không có bất kỳ động thái như điện thoại, hỏi thăm tình hình sức khỏe thế nào, các con tôi ra sao. Việc cư dân tầng phản ánh, kêu cứu được đăng tải là đúng và cần thiết. Bởi dịch COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ gia đình tôi mà còn những người xung quanh”, anh Đ bày tỏ quan điểm.

 
Đơn kêu cứu giúp trường hợp F0 bị “bỏ quên” khiến cả nhà mắc COVID-19. Ảnh: NVCC 

Mặc dù, anh Đ hiểu và thông cảm cho lực lượng y tế phường bởi nhân lực ít nhưng số trường hợp F0, F1, F2 nhiều. Tuy nhiên, anh Đ cho rằng điều quan trọng là sự hỏi thăm, hay hướng dẫn y tế, hỗ trợ chuyên môn để mọi người biết cách phòng tránh, điều trị F0 tại nhà như thế nào.

“Khi phát hiện mắc COVID-19 bản thân tôi từng tham gia chống dịch, gia đình tìm hiểu thông tin, tâm lý ổn định bởi mình xác định thích ứng với COVID-19. Nhưng gia đình lo lắng cho 2 con nhỏ vì các con chưa được tiêm vaccine. Ban đầu chúng tôi mong muốn được đi cách ly, điều trị tập trung do gia đình không đủ điều kiện cách ly tại nhà", anh Đ lo lắng nói.

F0 bị "bỏ quên" 1 tuần được nhân viên y tế phường hỗ trợ 

Cũng theo anh Đ, hiện tại sức khoẻ 2 con và vợ chồng anh đều ổn định. Sau gần 1 tuần không nhận được sự hỗ trợ từ phía cơ quan chuyên môn, đến tối 14.12 và sáng nay nhân viên trạm y tế phường gọi điện hỏi thăm, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước khử khuẩn lên cho gia đình tôi.

Đồng thời, UBND phường đã cử nhân viên y tế xuống nhà test lại cho gia đình xem tải lượng virus thế nào, trạm y tế cũng có hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch, cho cách ly tại nhà.

Ban đầu, chính quyền địa phương phản ứng nhanh nhưng động thái sau đó lại chậm khiến mọi tâm lý mọi người hoang mang sau đó dẫn đến bức xúc. Gia đình anh Đ đã được hướng dẫn cách xử lý rác thải. Trước đó, không có người thu gom, hướng dẫn xử lý thế nào khiến gia đình anh lúng túng.

“Qua sự việc này gia đình tôi thông cảm với phường, cơ quan chức năng bởi nhân lực ít, khối lượng công việc nhiều nhưng quan trọng khi phát hiện ca bệnh trên địa bàn quản lý nên động viên hỏi thăm người, thông báo người dân xung quanh về biện pháp phòng chống dịch, hướng xử lý thế nào để người dân yên tâm”, anh Đ chia sẻ thêm.

 
Vụ việc gia đình anh Đ không nhận được sự hỗ trợ y tế khiến nhiều người dân lo lắng. Ảnh: HP

Như đã đưa tin trước đó, anh V.Đ.P (40 tuổi, chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt) cho biết, anh đã đại diện cho cư dân sống cùng tầng có đơn gửi lãnh đạo UBND phường.

Cụ thể, đơn thư anh Phong phản ánh về việc tại tầng có gia đình 4 trường hợp F0 nhưng cho tới nay sau 5 ngày kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên vẫn chưa được đưa đi cách ly hay có bất kỳ biện pháp gì trong công tác phòng chống dịch.

Anh P cho rằng, dù cách ly ở nhà hay ở y tế cũng được nhưng phường phải có thông tư hướng dẫn cụ thể để mọi người biết nên làm gì, rác thải y tế xử lý ra sao, cần hỗ trợ thuốc, dụng cụ y tế cần thiết khác. Hơn nữa, việc không nhận được phản hồi từ phường khiến anh và mọi người cảm thấy bức xúc.

Phường không có cơ sở để đưa F0 đi cách ly

Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, đơn vị đã đề xuất lên Trung tâm y tế quận Hoàng Mai đề nghị Trung Tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo chính xác kết quả xét nghiệm bằng PCR đối với 4 trường hợp trên.

"Nếu kết quả chính xác, chúng tôi sẽ đưa các trường hợp này đi cách ly theo đúng quy định bởi gia đình không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Hiện, phường vẫn đang gặp khó khăn khi kết quả khẳng định chưa có" - lãnh đạo phường Hoàng Liệt nói.

Trước đó, cư dân tại tầng tự test nhanh phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Phường cũng đã cử cán bộ y tế đến tầng lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Tuy nhiên, CDC Hà Nội không trả kết quả hay không thông báo nên phường không có cơ sở để đưa người F0 đi cách ly, lãnh đạo phường Hoàng Liệt thông tin.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Gần 1 tuần, F0 Hà Nội bị "bỏ quên" khiến cả nhà 4 người mắc COVID-19

Hà Phương |

Hà Nội - Một F0 (chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) bị "bỏ quên" khiến cả nhà lây bệnh. Đến nay, sau gần 1 tuần mắc COVID-19, các trường hợp này vẫn phải tự chiến đấu với dịch bệnh tại nhà.

Hình ảnh cơ sở thu dung điều trị F0 quy mô 600 giường ở quận Đống Đa

Hà Giang |

Hà Nội - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trên địa bàn quận Đống Đa, ký túc xá của trường Đại học Thủy Lợi đã được trưng dụng làm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ với quy mô 600 giường.

Nhìn nhận nguyên nhân khiến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương quá tải

Tùng Giang |

Hà Nội - Trước tình trạng quá tải tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh), nhiều F0 lớn tuổi trở nặng nguy kịch, nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương - cho biết, hiện tượng quá tải này đang thể hiện chúng ta làm có thể chưa tốt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Gần 1 tuần, F0 Hà Nội bị "bỏ quên" khiến cả nhà 4 người mắc COVID-19

Hà Phương |

Hà Nội - Một F0 (chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) bị "bỏ quên" khiến cả nhà lây bệnh. Đến nay, sau gần 1 tuần mắc COVID-19, các trường hợp này vẫn phải tự chiến đấu với dịch bệnh tại nhà.

Hình ảnh cơ sở thu dung điều trị F0 quy mô 600 giường ở quận Đống Đa

Hà Giang |

Hà Nội - Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trên địa bàn quận Đống Đa, ký túc xá của trường Đại học Thủy Lợi đã được trưng dụng làm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ với quy mô 600 giường.

Nhìn nhận nguyên nhân khiến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương quá tải

Tùng Giang |

Hà Nội - Trước tình trạng quá tải tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh), nhiều F0 lớn tuổi trở nặng nguy kịch, nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương - cho biết, hiện tượng quá tải này đang thể hiện chúng ta làm có thể chưa tốt.