Tình hình sức khoẻ của bệnh nhân thứ 16 nhiễm COVID-19 ra sao?

ANH THƯ |

Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 16 ở Việt Nam hiện đang điều trị tại Vĩnh Phúc đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất.

Trao đổi với phóng viên chiều 24.2, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ông N.V.V (nam, 50 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) là bệnh nhân thứ 16 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đang điều trị tại Vĩnh Phúc đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu tiên.

Bệnh nhân N.V.V là bố đẻ của bệnh nhân N.T.D (1 trong 8 người đi từ Vũ Hán về đã được báo cáo trước đây). Đây là trường hợp duy nhất đang điều trị tại nước ta. Trước đó, 15 trường hợp nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đã chữa trị thành công và được xuất viện.

Như Lao Động đã đưa tin, bệnh nhân N.V.V ở cùng nhà với bệnh nhân D trong thời gian lúc bệnh nhân D trở về Việt Nam từ Vũ Hán đến lúc được nhập viện cách ly.

Mẹ và em gái của bệnh nhân D cũng đã được xác định mắc bệnh COVID - 19 và được điều trị tại cơ sở y tế.

Sau khi xác định vợ và 2 con gái bệnh nhân bị mắc bệnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa bệnh nhân V vào danh sách người tiếp xúc gần, được cách ly và theo dõi sức khoẻ hàng ngày. Trong quá trình theo dõi, bệnh nhân không có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Tuy nhiên, ngày 11.2.2020, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi thoáng qua, được cán bộ y tế ghi nhận, lấy mẫu và gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Ngày 20.2, hai bệnh nhân được điều trị tại Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà là bà P.T.T (49 tuổi) và em N.T.T.D, (16 tuổi) là mẹ và em gái bệnh nhân N.T.D cũng đã khỏi bệnh và chuyển sang khu vực điều trị tích cực sau các lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19.

Hiện tại, bệnh nhân V đang được cách ly, điều trị tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết ông V đang được tiến hành lẫy mẫu bệnh phẩm để tiếp tục xét nghiệm lần 2.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID -19 có ảnh hưởng đến tình hình lao động tỉnh Vĩnh Phúc?

Quế Chi |

Theo ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc – dù đạt được những kết quả khả quan, đáng mừng trong phòng chống COVID-19 nhưng Vĩnh Phúc tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Đà Nẵng cách ly bệnh nhi đến từ Vĩnh Phúc và một người về từ Hàn Quốc

THUỲ TRANG |

Chiều 23.2, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết cả hai trường hợp vừa được cách ly do nghi nhiễm COVDI-19 đều trở về từ các vùng đang có dịch là Vĩnh Phúc và Hàn Quốc.

Thu gom hơn 600kg khẩu trang đã qua sử dụng ở Vĩnh Phúc mang về Hà Nội

Phạm Đông |

Công an huyện Sóc Sơn vừa kiểm tra, phát hiện bên trong một ngôi nhà trên địa bàn cất giấu 620kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng. Đáng chú ý, đây là số khẩu trang được thu mua từ khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc rồi mang về tập kết tại Hà Nội.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dịch COVID -19 có ảnh hưởng đến tình hình lao động tỉnh Vĩnh Phúc?

Quế Chi |

Theo ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc – dù đạt được những kết quả khả quan, đáng mừng trong phòng chống COVID-19 nhưng Vĩnh Phúc tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Đà Nẵng cách ly bệnh nhi đến từ Vĩnh Phúc và một người về từ Hàn Quốc

THUỲ TRANG |

Chiều 23.2, ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết cả hai trường hợp vừa được cách ly do nghi nhiễm COVDI-19 đều trở về từ các vùng đang có dịch là Vĩnh Phúc và Hàn Quốc.

Thu gom hơn 600kg khẩu trang đã qua sử dụng ở Vĩnh Phúc mang về Hà Nội

Phạm Đông |

Công an huyện Sóc Sơn vừa kiểm tra, phát hiện bên trong một ngôi nhà trên địa bàn cất giấu 620kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng. Đáng chú ý, đây là số khẩu trang được thu mua từ khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc rồi mang về tập kết tại Hà Nội.