Tình hình sức khỏe các ngư dân bị đắm tàu tại vùng biển Cô Tô

T.Linh |

Liên quan đến sự việc một tàu cá của ngư dân huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng khi gặp giông lốc đang neo đậu tại khu vực Hạ Mai (cách đảo Cô Tô khoảng 20 hải lý) thì bất ngờ bị một tàu vận tải đâm vào gây chìm tàu, 4 ngư dân đã được cứu vớt, hiện 3 người vẫn còn mất tích. 

Đến 1 giờ 45 phút rạng sáng 16.7, lực lượng cứu hộ sau khi tìm kiếm, cứu vớt được 4 người. Hiện cả 4 người đã được Trung tâm y tế huyện Cô Tô thăm khám, chăm sóc, sức khỏe và tâm lý ổn định. Tới 5 giờ 30 phút sáng nay, 3 người còn lại vẫn đang mất tích.

Trao đổi với PV Lao Động, Th.s BS Bùi Thị Thuy- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cô Tô - cho biết: "Sau khi được cứu vớt lên bờ, sức khỏe của 4 ngư dân đều khỏe mạnh, ổn định. Khi vào bờ, cấp cứu bước đầu ở trung tâm, sức khỏe họ ổn định nên được đưa lên trạm biên phòng nghỉ ngơi, không phải nằm ở trung tâm".

Theo BS Thuy, sáng nay (16.7), các bác sĩ của trung tâm đã đi cùng với đoàn của huyện lên trạm biên phòng thăm khám cho 4 ngư dân này. "Nếu sức khỏe các ngư dân có vấn đề gì, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, trực cấp cứu 24/24h. Hiện 3 ngư dân còn lại vẫn chưa có thông tin"- BS Thuy nói. 

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cô Tô đã huy động các lực lượng biên phòng, công an cùng ngư dân tham gia cứu nạn. Được biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết xấu dẫn đến các tàu không xác định được phương hướng.

Theo ông Bùi Đức Mân - Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện Cô Tô, công tác cứu hộ vẫn hết sức khó khăn do thời tiết bất lợi. Từ đêm qua, gió tại khu vực tàu đắm đã có gió cấp 7-8, biển động mạnh, mưa rào rải rác.

Trong điều kiện thời tiết sóng gió như hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang có các lực lượng phối hợp cùng bà con ngư dân tiếp tục tìm kiếm trên khu vực biển Cô Tô; đồng thời thông báo đến toàn bộ lực lượng trên biển, khẩn trương vào nơi tránh trú, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Những giọt nước mắt chiều cuối năm

Thùy Linh- Đức Mạnh |

30 Tết - Trung tâm Cấp cứu A9- Bệnh viện Bạch Mai vẫn hối hả người ra kẻ vào. Các y bác sĩ chạy đôn chạy đáo, khẩn trương cấp cứu, dùng hết khả năng của mình, kéo những người bệnh trở về từ cõi chết. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt những người nhà bệnh nhân.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.