Tình hình dịch COVID-19 ở Hà Nội vẫn trong tầm kiểm soát

Hà Phương |

Sở Y tế Hà Nội nhận định, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ đang ở mức rất cao và khó lường.

Ngày 20.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì.

Toàn cảnh phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội ngày 20.7. Ảnh: Tùng Giang

Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch

Báo cáo về tình hình dịch COVID-19, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ ngày 5.7 đến nay, thành phố ghi nhận nhiều ca mắc mới, đặc biệt là 9 chùm ca bệnh phức tạp tại các địa chỉ: Huyện Đông Anh; 90 Nguyễn Khuyến (quận Đống Đa); Tân Mai (Hoàng Mai); Viện Cơ khí năng lượng và mỏ, số 565 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân); số 132 Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng); B6 Trại Găng, Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng); nhà thuốc Đức Tâm, Láng Hạ (quận Đống Đa); xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức) và chùm ca bệnh liên quan đến những người về từ thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố hiện còn 45 điểm phong tỏa tại 17 quận, huyện.

Từ ngày 29.4 đến nay, thành phố đã lấy 272.413 mẫu xét nghiệm Realtime-PCR và rà soát 10.663 người về từ TP.Hồ Chí Minh, xét nghiệm cho 130 lái xe, phụ xe đường dài.

Trong đợt dịch này, Hà Nội có 154 điểm phong toả tại 22 đơn vị, trong đó, 109 điểm đã được gỡ bỏ, hiện còn 45 điểm phong tỏa tại tại 17 quận, huyện với khoảng 5.400 người.

Bên cạnh đó, thành phố đã phê duyệt phương án đáp ứng 1.000 giường bệnh cách ly điều trị cho người bệnh COVID-19, đang xây dựng phương án đáp ứng 5.000 giường bệnh và cao hơn nữa.

Ngoài ra, Hà Nội thành lập 20 cơ sở cách ly tập trung F1 tại 19 quận, huyện, thị xã; giao các quận, huyện, thị xã rà soát, thành lập thêm cơ sở cách ly để nâng công suất lên 40.000 chỗ.

Về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, thành phố đã tiêm được 211.028 mũi cho 201.524 người (chiếm 2,4% dân số), chủ yếu là lực lượng tuyến đầu chống dịch, công nhân và các đối tượng ưu tiên.

Tình hình trong tầm kiểm soát nhưng nguy cơ bùng dịch ở mức cao

Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương nhận định: "Tình hình dịch bệnh tại Hà Nội vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ đang ở mức rất cao và khó lường. Tình hình dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang phức tạp, trong khi đó Hà Nội là đầu mối giao thông, có sự giao lưu rất lớn với các tỉnh, thành phố. Do đó, nguy cơ xuất hiện các ca bệnh xâm nhập từ các địa phương có dịch vào Hà Nội rất cao".

Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều ca bệnh, ổ dịch phức tạp với số lượng ca mắc lớn, nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây, có thể có các ca bệnh ngoài cộng đồng chưa được phát hiện. Đặc biệt, đã xuất hiện chùm ca bệnh liên quan đến khu công nghiệp.

Sở Y tế đánh giá thời gian tới, tình hình dịch trên địa bàn Hà Nội có thể sẽ diễn biến phức tạp hơn, không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện nhiều ca bệnh, chùm ca bệnh ngoài cộng đồng. Đặc biệt, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp với số ca mắc lớn.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

3 nhân viên nhà thuốc và 16 người khác ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Sáng 20.7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 19.7 đến 7h ngày 20.7, Hà Nội ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó: 14 trường hợp là F1, 2 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 3 trường hợp tại cộng đồng.

Hà Nội: Test COVID-19 người liên quan đến ca ở hiệu thuốc ngay trong đêm

Thế Kỷ |

3 nhân viên của hiệu thuốc Đức Tâm (số 95 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong đêm 19.7, những người liên quan đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến nhà thuốc 95 Láng Hạ

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa phát thông báo tìm người đến địa chỉ có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

3 nhân viên nhà thuốc và 16 người khác ở Hà Nội dương tính SARS-CoV-2

Thùy Linh |

Sáng 20.7, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính từ 18h ngày 19.7 đến 7h ngày 20.7, Hà Nội ghi nhận thêm 19 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó: 14 trường hợp là F1, 2 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 3 trường hợp tại cộng đồng.

Hà Nội: Test COVID-19 người liên quan đến ca ở hiệu thuốc ngay trong đêm

Thế Kỷ |

3 nhân viên của hiệu thuốc Đức Tâm (số 95 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ngay trong đêm 19.7, những người liên quan đã được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến nhà thuốc 95 Láng Hạ

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa phát thông báo tìm người đến địa chỉ có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2.