Tiểu thương mắc COVID-19 đến chợ cá, Đà Nẵng trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm

THUỲ TRANG |

Trong tối 28.6 đến rạng và sáng nay, 29.6, ngành y tế TP.Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.000 người tại Cảng cá Thọ Quang và khu vực liên quan đến các ca bệnh mới được phát hiện ở Quảng Ngãi.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng thông tin, cập nhật đến 7h20 ngày 29.8 đã có 45 mẫu lẻ và 665/995 mẫu gộp của các tiểu thương ở Cảng cá Thọ Quang có kết quả âm tính. 330 mẫu gộp chưa có kết quả.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo cho Đà Nẵng về việc có 5 trường hợp người Quảng Ngãi buôn bán cá, lấy hàng từ Cảng cá Thọ Quang có mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện nay, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng đã tiến hành phong toả Cảng cá để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả mới cho phép người dân ra khỏi cảng cá. Ngoài ra quận cũng đã phong toả và lấy mẫu xét nghiệm các nhà trọ khu vực xung quanh cảng cá.

Về thông tin dịch tễ của các bệnh nhân, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cho biết, các bệnh nhân đều sống và làm việc tại Quảng Ngãi.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hai tài xế mắc COVID-19 vào Đà Nẵng, nhưng chỉ 1 người làm lây lan bệnh

An Thượng |

Đợt bùng phát bệnh COVID-19 lần thứ 5 tại Đà Nẵng làm 82 người dương tính với SASR-CoV-2, đến nay đã được khoanh vùng, ngăn chặn lây lan. Hiện TP này đã trải qua 8 ngày không có ca mới trong cộng đồng.

Một người rời khu phong tỏa, Đà Nẵng tốn 45 triệu đồng xét nghiệm

An Thượng |

Chiều 28.6, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, phát hiện 1 trường hợp ở khu phong tỏa thuộc quận Thanh Khê tự ý rời bỏ cách ly, lên quận Liên Chiểu cư trú, khiến ngành y tế phải xét nghiệm truy vết hàng trăm người.

Y bác sĩ Đà Nẵng chi viện Bắc Giang xung phong tiếp tục ở lại

THUỲ TRANG |

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang đã dần được kiểm soát, tuy nhiên, 10 y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vẫn tình nguyện, xung phong tiếp tục ở lại cho đến ca ECMO cuối cùng, đồng thời chuyển giao các phương pháp, kỹ thuật chữa bệnh cho đồng nghiệp tỉnh bạn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hai tài xế mắc COVID-19 vào Đà Nẵng, nhưng chỉ 1 người làm lây lan bệnh

An Thượng |

Đợt bùng phát bệnh COVID-19 lần thứ 5 tại Đà Nẵng làm 82 người dương tính với SASR-CoV-2, đến nay đã được khoanh vùng, ngăn chặn lây lan. Hiện TP này đã trải qua 8 ngày không có ca mới trong cộng đồng.

Một người rời khu phong tỏa, Đà Nẵng tốn 45 triệu đồng xét nghiệm

An Thượng |

Chiều 28.6, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, phát hiện 1 trường hợp ở khu phong tỏa thuộc quận Thanh Khê tự ý rời bỏ cách ly, lên quận Liên Chiểu cư trú, khiến ngành y tế phải xét nghiệm truy vết hàng trăm người.

Y bác sĩ Đà Nẵng chi viện Bắc Giang xung phong tiếp tục ở lại

THUỲ TRANG |

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang đã dần được kiểm soát, tuy nhiên, 10 y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vẫn tình nguyện, xung phong tiếp tục ở lại cho đến ca ECMO cuối cùng, đồng thời chuyển giao các phương pháp, kỹ thuật chữa bệnh cho đồng nghiệp tỉnh bạn.