Tiếp tục chờ thủ tục để giải quyết tình trạng thiếu máu ở ĐBSCL

PHONG LINH |

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để mua sắm vật tư, hóa chất y tế của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ vẫn đang tiếp tục chờ phê duyệt...

Chiều 21.7, tại buổi họp báo định kỳ Quý II/2023, bà Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ thông tin tiến độ đấu thầu mua sắm vật tư y tế của các đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ.

a
Bà Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ trả lời câu hỏi của Báo Lao Động. Ảnh: Tạ Quang.

Theo đó, hôm nay (ngày 21.7), Sở Y tế đã trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ về UBND TP Cần Thơ. Theo quy trình thủ tục có 3 vòng (ban hành quyết định mua sắm; phê duyệt dự toán; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu) thì đơn vị này đã đến vòng thứ 3 và đang chờ UBND thành phố phê duyệt.

"Trong quá trình này, bệnh viện vẫn thực hiện những gói thầu nhỏ theo thẩm quyền của mình (những gói thầu dưới 500 triệu được tự phê duyệt không phải trình) để tạm thời cung cấp vật tư y tế, chờ gói thầu lớn nêu trên.

Tương tự như vậy, tất cả các bệnh viện của TP Cần Thơ cũng đang tới giai đoạn thứ 3" - bà Nga thông tin thêm.

Bệnh viện huyết học duy nhất ĐBSCL hiện không đủ máu để cung cấp cho 74 bệnh viện, cơ sở y tế trong khu vực. Ảnh: Yến Phương
Bệnh viện huyết học duy nhất ĐBSCL hiện không đủ máu để cung cấp cho 74 bệnh viện, cơ sở y tế trong khu vực. Ảnh: Yến Phương

Về nguyên nhân khiến quá trình mua sắm trang thiết bị y tế của TP Cần Thơ kéo dài, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ lý giải: Trước đây, việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế dựa theo Thông tư 14 năm 2020 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đến ngày 14.4.2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 08 năm 2023, bãi bỏ Thông tư 14.

"Quá trình mua sắm đấu thầu đã đi được 1/3 chặng đường thì Bộ Y tế ban hành Thông tư 08 nên chúng ta buộc lòng phải quay lại từ đầu.

Sau đó, TP Cần Thơ đi được một đoạn nữa thì đến ngày 30.6, Bộ Y tế tiếp tục ban hành Thông tư 14 năm 2023, hướng dẫn lại về đấu thầu, trang thiết bị y tế và có hiệu lực từ 1.7.2023. Vì vậy các bệnh viện phải theo thực hiện Thông tư mới, đó là lý do vì sao quá trình mua sắm, đấu thầu vật tư y tế gặp nhiều khó khăn" - bà Nga nói.

Thông tin thêm với báo chí, đại diện ngành Y tế TP Cần Thơ cũng chia sẻ một số cụm đơn vị được mua sắm vật tư y tế dễ dàng hơn là vì họ trực thuộc Bộ Y tế, có thể hoàn toàn tự quyết các vấn đề mua sắm, còn các đơn vị trực thuộc Sở thì không được quyền lợi đó.

Do vậy, ngành Y tế TP Cần Thơ có đề xuất sửa đổi Nghị quyết 01 của HĐND thành phố để được phân cấp cho các đơn vị trực thuộc. Song, để sửa đổi thì phải ban hành theo văn bản quy phạm pháp luật và hiện tại TP Cần Thơ cũng đang thực hiện để xin ý kiến.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, đầu tháng 6.2023, bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ xác nhận đơn vị đang thiếu máu để cung cấp cho 74 bệnh viện tại 11 tỉnh thành thuộc khu vực ĐBSCL (trừ Long An và Kiên Giang). Nguyên nhân là do bệnh viện thiếu túi đựng máu và hóa chất xét nghiệm máu. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tháo gỡ. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng, việc mua sắm vật tư y tế và hoá chất cho bệnh viện huyết học duy nhất của ĐBSCL vẫn đang tiếp tục chờ thủ tục.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Để có máu cứu người, “trái tim” của ĐBSCL đang cần cấp cứu

TRƯỜNG NHÂN |

Một khi bệnh ập đến thì không chờ thủ tục và tai nạn xảy ra cũng không đợi ai phê duyệt. Để có đủ lượng máu cho các bệnh viện cứu người, thì ngay lúc này, “trái tim” của cả ĐBSCL đang rất cần được cấp cứu.

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo khẩn tháo gỡ tình trạng thiếu máu tại ĐBSCL

Trường Nhân |

Trước mắt, TP Cần Thơ tiếp tục xin chi viện nguồn máu từ TPHCM để đảm bảo công tác điều trị trong thời gian triển khai đấu thầu khẩn để giải quyết tình trạng thiếu hóa chất và vật tư y tế tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ.

Thiếu máu diện rộng, bệnh viện huyết học duy nhất ĐBSCL sốt ruột chờ thủ tục

PHONG LINH |

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ không còn túi lấy máu để điều chế, cung ứng cho 74 bệnh viện ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nguyên nhân là do khó khăn đấu thầu kéo dài.

74 bệnh viện tại ĐBSCL báo động đỏ thiếu máu điều trị vì thiếu vật tư

PHONG LINH |

Đó là thông tin từ BS.CKII Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ về việc đơn vị này thiếu máu cung cấp cho 74 bệnh viện, cơ sở y tế khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Việt Nam 2023

Nhóm PV |

Đêm chung kết Miss World Việt Nam 2023 diễn ra vào lúc 20h ngày 22.7 tại Quy Nhơn. Trải qua một đêm thi đầy cảm xúc, vương miện Miss World Việt Nam 2023 thuộc về người đẹp Huỳnh Trần Ý Nhi.

Những dấu ấn đặc biệt của lực lượng Cảnh sát kinh tế

PHƯƠNG ANH |

Những năm qua, dù nhiệm vụ nặng nề nhưng những cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vượt qua nhiều gian khó, liên tiếp lập được những chiến công xuất sắc, khám phá hàng vạn chuyên án, trong đó có nhiều đại án, vụ việc trọng điểm.

Tin 20h: Thông tin mới nhất về tin đồn đêm diễn của Blackpink bị hủy bỏ

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.7 - Dẹp chiêu bán hàng mới đang làm loạn trước cổng bệnh viện Bạch Mai; Dịch bệnh tay chân miệng tăng, nguy cơ thiếu thuốc điều trị chực chờ; Thông tin mới nhất về tin đồn đêm diễn của Blackpink bị hủy bỏ; Điểm chuẩn các ngành khối C năm 2023 có thể giảm bao nhiêu điểm?;...

Nga nêu 7 điều kiện nối lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina

Thanh Hà |

Nga sẵn sàng trở lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraina với điều kiện các quốc gia phương Tây và Ukraina đáp ứng các nghĩa vụ của họ.

Để có máu cứu người, “trái tim” của ĐBSCL đang cần cấp cứu

TRƯỜNG NHÂN |

Một khi bệnh ập đến thì không chờ thủ tục và tai nạn xảy ra cũng không đợi ai phê duyệt. Để có đủ lượng máu cho các bệnh viện cứu người, thì ngay lúc này, “trái tim” của cả ĐBSCL đang rất cần được cấp cứu.

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo khẩn tháo gỡ tình trạng thiếu máu tại ĐBSCL

Trường Nhân |

Trước mắt, TP Cần Thơ tiếp tục xin chi viện nguồn máu từ TPHCM để đảm bảo công tác điều trị trong thời gian triển khai đấu thầu khẩn để giải quyết tình trạng thiếu hóa chất và vật tư y tế tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ.

Thiếu máu diện rộng, bệnh viện huyết học duy nhất ĐBSCL sốt ruột chờ thủ tục

PHONG LINH |

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ không còn túi lấy máu để điều chế, cung ứng cho 74 bệnh viện ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nguyên nhân là do khó khăn đấu thầu kéo dài.

74 bệnh viện tại ĐBSCL báo động đỏ thiếu máu điều trị vì thiếu vật tư

PHONG LINH |

Đó là thông tin từ BS.CKII Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ về việc đơn vị này thiếu máu cung cấp cho 74 bệnh viện, cơ sở y tế khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).