Tiếp tục bổ sung nguồn máu dự trữ Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Chiều 20.8, trường Đại học Y dược Cần Thơ phối hợp với bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện, với hơn 200 cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường tham gia hiến máu.

Tham gia hiến máu trong thời điểm toàn thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường đều được hướng dẫn đứng giãn cách, khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn. Các tình nguyện viên cũng được trang bị găng tay, kính chống giọt bắn để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Hình thức tổ chức hoạt động cũng có nhiều thay đổi, để phù hợp với Chỉ thị 16 mà thành phố đang áp dụng và đảm bảo nguyên tắc 5K. Ban Tổ chức thông báo hoạt động và gửi biểu mẫu đăng ký trực tuyến đến thầy cô và sinh viên. Sau khi nhận được thông tin đăng ký, Ban Tổ chức gửi email thông tin khung thời gian đến hiến máu, đảm bảo giãn cách trong quá trình tiếp nhận máu.

Hơn 200 cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường tham gia hiến máu. Ảnh: B.C

Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên - Phó Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết: "Sau khi nhận được công văn từ Bệnh viện Huyết học và Truyền máu, được sự phân công chỉ đạo từ phía nhà trường, công đoàn trường kết hợp với công đoàn bệnh viện tổ chức buổi hiến máu tình nguyện với chủ đề Blouse trắng Trái tim hồng lần 2 nhằm chia sẻ khó khăn, kịp thời cung cấp đơn vị máu cho ngân hàng máu đang khan hiếm như hiện nay".

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này bạn Sơn Thảo Trân chia sẻ: "Trong tình hình dịch bệnh phức tạp như thế này, mọi người không thể tập trung hiến máu được, trong khi nguồn máu lại khan hiếm. Với tinh thần, sức trẻ của sinh viên nên khi được đóng góp một phần sức nhỏ này bản thân tôi cảm thấy rất vui vì có thể giúp được cho một người nào đó".

Công tác hiến máu tình nguyện được sự hưởng ứng tích cực, với thông điệp "Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại". Ảnh: B.C

Trong khi đó, anh Phạm Minh Quân - giảng viên của trường Đại học Y dược Cần Thơ khi biết thông tin đã đăng ký từ sớm. Theo anh Quân, đây là hoạt động hết sức thiết thực trong giai đoạn khó khăn như hiện nay.

"Khi nghĩ đến những giọt máu hồng của mình sẽ được đến với người bệnh, người đang cần thì tôi cảm thấy rất có ý nghĩa. Đây cũng là lần thứ 10 tôi tham gia công tác hiến máu tình nguyện tại trường", anh Quân chia sẻ.

Anh Phạm Minh Quân (giảng viên) cho biết: Đây là lần thứ 10 mình tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: B.C

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhất là sau khi các tỉnh, thành phía Nam áp dụng giãn cách xã hội khiến cho hoạt động hiến máu bị ảnh hưởng. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần bổ sung lượng máu trong kho dự trữ của bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ.

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Việt - Giám đốc Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ cho biết: "Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lượng máu dự trữ trong kho vẫn còn đang thiếu hụt, tuy nhiên cũng được đáp ứng tương đối và khả thi hơn so với trước. Để duy trì được lượng máu trong kho, bệnh viện đã phải duy trì hoạt động lấy máu khắp nơi, mỗi nơi một ít nên rất quý trong giai đoạn khó khăn này".

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần bổ sung lượng máu trong kho dự trữ của bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ. Ảnh: B.C

Trước đó, do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nguồn máu tại bệnh viện đã thiếu hụt trầm trọng, có thời điểm chỉ còn khoảng 600-700 đơn vị máu. Nhiều địa phương, đơn vị đã đăng ký hiến máu nhưng hủy lịch do trong đó có Cần Thơ và một số tỉnh trong khu vực.

Cũng theo bác sĩ Việt, giải pháp để có đủ nguồn máu lúc này là các địa phương có thể chia thành từng nhóm nhỏ ở “vùng xanh” để tổ chức hiến máu. Chỉ cần các địa phương vận động được vài chục đơn vị máu, bệnh viện sẽ tổ chức lấy máu nhanh.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Cần Thơ trao 100 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động

Trân Trân |

Ngày 20.8, LĐLĐ TP.Cần Thơ tiếp tục trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy.

LĐLĐ Cần Thơ trao hàng nghìn phần quà đến nhân viên y tế, người lao động

Trân Trân |

Ngày 20.8, LĐLĐ TP Cần Thơ phối hợp cùng Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp và LĐLĐ quận Ô Môn đã đến trao tặng 1.000 trang phục bảo hộ y tế, 30 phần quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại quận. Cũng trong hôm nay, LĐLĐ quận Bình Thủy đã đến trao tặng 100 phần quà cho đoàn viên lao động tại Cồn Sơn.

Cần Thơ: Tặng trang thiết bị y tế “tiếp sức” lực lượng tuyến đầu

Trân Trân |

Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, ngày 19.8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức trao tặng các trang thiết bị y tế cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại Bệnh viên Đa khoa TP Cần Thơ, UBND quận Ninh Kiều và UBND quận Bình Thủy.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

LĐLĐ TP.Cần Thơ trao 100 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động

Trân Trân |

Ngày 20.8, LĐLĐ TP.Cần Thơ tiếp tục trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động đang gặp khó khăn trên địa bàn quận Bình Thủy.

LĐLĐ Cần Thơ trao hàng nghìn phần quà đến nhân viên y tế, người lao động

Trân Trân |

Ngày 20.8, LĐLĐ TP Cần Thơ phối hợp cùng Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp và LĐLĐ quận Ô Môn đã đến trao tặng 1.000 trang phục bảo hộ y tế, 30 phần quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại quận. Cũng trong hôm nay, LĐLĐ quận Bình Thủy đã đến trao tặng 100 phần quà cho đoàn viên lao động tại Cồn Sơn.

Cần Thơ: Tặng trang thiết bị y tế “tiếp sức” lực lượng tuyến đầu

Trân Trân |

Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, ngày 19.8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức trao tặng các trang thiết bị y tế cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch tại Bệnh viên Đa khoa TP Cần Thơ, UBND quận Ninh Kiều và UBND quận Bình Thủy.