Tiếp cận phim người lớn cũng có thể gây dậy thì sớm

Thùy Linh |

Nếu như 10 năm trước, tỷ lệ trẻ đến khám vì dậy thì sớm chỉ khoảng 10 cháu thì đến nay, trung bình mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 100 cháu đến khám.

Cần điều trị ức chế dậy thì sớm

Bé Đ.T.Ch (7 tuổi) ở Hà Đông, Hà Nội đã bắt đầu dậy thì, cao 1,3m, ngực bé bị sưng đau và to dần lên cách đây vài tháng nhưng do dịch COVID-19 nên gia đình chậm đưa con đi khám.

Tại bệnh viện Nhi Trung ương, bé C được các bác sĩ chẩn đoán bị mắc chứng dậy thì sớm trung ương. "Dù tử cung chưa to nhưng tuổi xương đã tương đương trẻ 11 tuổi 3 tháng. Với trường hợp này, cháu nên được uống thuốc ức chế dậy thì sớm"- bác sĩ Bùi Phương Thảo, Phó Trưởng khoa Nội tiết – Chuyển hóa di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay.

Theo bác sĩ Phương Thảo, dậy thì sớm ở trẻ em có hai loại: dậy thì sớm ngoại biên và dậy thì sớm trung ương.

Dậy thì sớm ngoại biên có bất thường buồng trứng, u nang buồng trứng, có bệnh lý di truyền gây tiết hooc môn sinh dục. Dậy thì sớm trung ương có sự bất thường trong não, có khối u trong não gây kích thích tuyến sinh dục.

Nếu trẻ nữ có đặc tính sinh dục trước 8 tuổi (phát triển tuyến vú, có kinh nguyệt…) và trẻ nam trước 9 tuổi (có cơ bắp, ria mép, giọng ồm…), chiều cao tăng nhanh hơn 6 cm/năm thì sẽ được nhận định là dậy thì sớm.

Hiện nay, tuổi nhỏ nhất được chẩn đoán và điều trị dậy thì sớm chỉ khoảng vài tháng tuổi vì những bệnh nhi này đều mắc bệnh lý di truyền. Ở dậy thì sớm trung ương, bệnh viện cũng từng điều trị cho nhiều bệnh nhi nữ 3-4 tuổi có khối bất thường trong não dẫn đến có kinh nguyệt từ nhỏ.

Để chẩn đoán dậy thì sớm, các bác sĩ sẽ khai thác bệnh sử, theo dõi cấp độ tăng trưởng, đánh giá mức độ dậy thì của trẻ qua tuổi xương chụp cổ tay trái, siêu âm tử cung buồng trứng, khối thượng thận… Một số trường hợp sẽ chụp cộng hưởng từ não để chẩn đoán.

Bác sĩ Bùi Phương Thảo trao đổi với phóng viên về dậy thì sớm ở trẻ. Ảnh: Thùy Linh
Bác sĩ Bùi Phương Thảo trao đổi với phóng viên về dậy thì sớm ở trẻ. Ảnh: Thùy Linh

Nguyên nhân nào khiến dậy thì sớm gia tăng? 

Theo bác sĩ Thảo, nghiên cứu và thực tế điều trị cho thấy tỷ lệ trẻ gái dậy thì sớm chiếm tỷ lệ cao hơn trẻ nam. Ở dậy thì sớm trung ương, cứ có một trẻ nam thì có tới 20 trẻ nữ dậy thì sớm. Tuy nhiên, nếu trẻ nam dậy thì sớm thì tỷ lệ mắc các bệnh về não rất lớn.

“Nguyên nhân của dậy thì sớm trung ương 90-95% ở nữ là vô căn, 5-10% có bất thường ở não, u não, dị tật não. Ở trẻ trai, khoảng 40-50% có u não, bất thường não, dị tật não. Vì thế, chúng tôi chỉ định chụp MRI tất cả trẻ trai để chẩn đoán”, bác sĩ Thảo nói.

Vị chuyên gia này khuyên các gia đình cần theo dõi trẻ sát sao và có chế độ dinh dưỡng hợp lý với trẻ nhỏ. Trẻ béo phì, sớm tiếp cận với những phim của người lớn là những yếu tố dẫn tới trẻ có thể dậy thì sớm. 

Trước thông tin nhiều phụ huynh lo ngại uống sữa bò sẽ khiến trẻ dậy thì sớm, theo bác sĩ Thảo, hiện nay chưa có cơ sở khoa học nào khẳng định trẻ uống sữa sẽ bị dậy thì sớm. Tuy nhiên, theo quan sát của ông, tỉ lệ trẻ dậy thì sớm đang ngày một gia tăng, tuổi dậy thì cũng sớm hơn nhiều năm về trước.

Tuổi dậy hiện nay được tính ở mốc 8-13 tuổi với trẻ gái và 9-14 tuổi ở trẻ trai. Nếu như 10 năm trước, tỷ lệ trẻ đến khám vì dậy thì sớm chỉ khoảng 10 cháu thì đến nay, trung bình mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 100 cháu đến khám. Hiện nay, bệnh viện đang quản lý và điều trị hơn 1000 bệnh nhi mắc dậy thì sớm. Trong số đó, có hơn 500 cháu được điều trị ức chế dậy thì bằng tiêm thuốc.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch xã nói về bức ảnh trẻ em vùng cao ăn cơm với ve sầu

BẢO TRUNG |

Việc trẻ em vùng cao ở xã Vụ Bổn ăn ve sầu là chuyện hết sức bình thường, đây là phong tục, tập quán của người dân bản địa. Ngay cả lãnh đạo xã này cũng đã ăn ve sầu như lũ trẻ...

Trẻ em ít có cơ hội bày tỏ ý kiến với những người có thẩm quyền quyết định

ANH THƯ |

Các chuyên gia cho rằng, dù chúng ta đang mải mê bảo vệ chăm sóc trẻ em nhưng đôi khi quên mất lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng vô cùng chính đáng của trẻ em.

Phát hiện mới: Chó cũng có cảm xúc "tuổi dậy thì"

Phương Linh |

Loài chó lứa ở tuổi vị thành niên cũng trải qua tâm trạng ủ rũ, khó đoán và bất chấp quy tắc, giống các thanh thiếu niên loài người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ tịch xã nói về bức ảnh trẻ em vùng cao ăn cơm với ve sầu

BẢO TRUNG |

Việc trẻ em vùng cao ở xã Vụ Bổn ăn ve sầu là chuyện hết sức bình thường, đây là phong tục, tập quán của người dân bản địa. Ngay cả lãnh đạo xã này cũng đã ăn ve sầu như lũ trẻ...

Trẻ em ít có cơ hội bày tỏ ý kiến với những người có thẩm quyền quyết định

ANH THƯ |

Các chuyên gia cho rằng, dù chúng ta đang mải mê bảo vệ chăm sóc trẻ em nhưng đôi khi quên mất lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu, nguyện vọng vô cùng chính đáng của trẻ em.

Phát hiện mới: Chó cũng có cảm xúc "tuổi dậy thì"

Phương Linh |

Loài chó lứa ở tuổi vị thành niên cũng trải qua tâm trạng ủ rũ, khó đoán và bất chấp quy tắc, giống các thanh thiếu niên loài người.