Tiến độ vaccine COVID-19 nội rất khả quan, hy vọng năm 2022 có lô đầu tiên

Huyên Nguyễn |

Tiến độ vaccine COVID-19 nội rất khả quan, hy vọng đến năm 2022, Việt Nam có những lô đầu tiên và người dân Việt Nam sẽ có vaccine nội sử dụng.

Khả quan trong sản xuất vaccine COVID-19 nội

Thông tin trên được ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đưa ra tại họp báo cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 của TPHCM ngày 21.6.

Ông Nam cho biết mục tiêu của TPHCM là có 14 triệu liều vaccine để tiêm cho toàn bộ người dân thành phố. Đến nay, với số liều nhận được, nếu tiêm hết, thành phố sẽ có độ bao phủ vaccine 6%. Thành phố cũng nỗ lực tất cả nguồn lực để tiếp cận vaccine, đảm bảo từ đây đến cuối năm, 2/3 người dân thành phố có thể được tiêm vaccine.

Về sản xuất vaccine trong nước, ông Nam cho biết theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện đã vào thử nghiệm giai đoạn 3. Hiện tại, việc sản xuất vaccine COVID-19 nội rất khả quan. Kết thúc giai đoạn 3 sau khi có sự nhận định hy vọng, xin ý kiến của Tổ chức Y tế Thế giới thì sẽ bắt đầu sản xuất đại trà.

"Rất hy vọng trong năm 2022, chúng ta sẽ có những lô vaccine sản xuất tại Việt Nam đầu tiên và như vậy, người dân Việt Nam sẽ có vaccine thực sự chất lượng và sản xuất trong nước", ông Nam cho hay.

Ông Nguyễn Hoài Nam trả lời câu hỏi của báo chí. Video: Hoài Anh


TPHCM dự kiến mua từ 5-10 triệu liều vaccine trong năm nay

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi về kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết Thành phố có hai nguồn vaccine, một nguồn do Chính phủ cấp và nguồn khác do TPHCM chủ động tìm kiếm khi được Chính phủ cho phép.

Theo kế hoạch dự kiến đến cuối năm, Việt Nam sẽ nhận hơn 100 triệu liều vaccine, TPHCM sẽ được nhận khoảng 10% trong số này (khoảng 10 triệu liều).

Ngoài ra, TPHCM đã tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất, không phải qua trung gian. “TPHCM đang hướng đến là có khoảng 5-10 triệu liều trong năm nay” - ông Đức nói.

Về kinh phí mua vaccine, ông Đức cho biết sẽ sử dụng kinh phí từ nguồn xã hội hóa để tiếp cận nhanh nhất nguồn vaccine và tổ chức tiêm chủng cho người dân, bởi nếu sử dụng ngân sách thì phải thực hiện theo thủ tục đầu tư công tốn nhiều thời gian hơn.

Sẽ tiêm cho tất cả công nhân

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết hiện nay, TPHCM đang thực hiện nghiêm theo các chỉ thị và trong đợt tiêm lần này, đối tượng được ưu tiên tiêm là những công nhân làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ phần mềm.

"Hiện nay, Thành phố đã dành lượng vaccine vừa đủ cho tất cả những đối tượng này và không có chuyện người này được tiêm, người khác không được tiêm. Thành phố khẳng định sẽ tiêm cho tất cả 280.000 công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất, 40.000 công nhân tại khu công nghệ cao và 20.000 công nhân tại khu công viên phần mềm Quang Trung", ông Đức khẳng định.

Trong kế hoạch tiêm chủng vaccine lần này, ngoài các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21, TPHCM dự kiến thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng, như: Người cung cấp dịch vụ thiết yếu, giáo viên, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, người trên 65 tuổi, công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất…

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chiều nay, TPHCM triển khai tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19

Nhóm PV |

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, công tác lên kế hoạch, chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 đã kết thúc từ sáng nay. Chiều nay, TPHCM sẽ triển khai tiêm chủng đại trà.

Khả năng sẽ có vaccine nội trong quý 3, TPHCM phấn đấu tiêm cho toàn dân

Huyên Nguyễn |

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết dự kiến sẽ có nguồn vaccine nội phòng COVID-19 trong khoảng quý 3 này. Ngoài ra, TPHCM đang tập trung bằng nhiều hình thức để xúc tiến, tiếp cận mua vaccine COVID-19 với số lượng cao nhất, thời gian nhanh nhất, với mong muốn có vaccine tiêm cho toàn dân.

Vaccine COVID-19 nội địa giúp nâng cao vị thế địa chính trị của Việt Nam

Khánh Minh |

Việt Nam đã thúc đẩy phát triển vaccine COVID-19 trong nước một phần để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ nguồn cung cấp nào từ nước ngoài. Nhưng việc Việt Nam sẵn sàng chia sẻ công nghệ vaccine và hỗ trợ sản xuất ở nước ngoài có thể giúp nâng cao vị thế địa chính trị của nước này trong số các nước đang phát triển - trang ASEAN Today nhận định hôm 24.3.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Chiều nay, TPHCM triển khai tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19

Nhóm PV |

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, công tác lên kế hoạch, chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 đã kết thúc từ sáng nay. Chiều nay, TPHCM sẽ triển khai tiêm chủng đại trà.

Khả năng sẽ có vaccine nội trong quý 3, TPHCM phấn đấu tiêm cho toàn dân

Huyên Nguyễn |

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết dự kiến sẽ có nguồn vaccine nội phòng COVID-19 trong khoảng quý 3 này. Ngoài ra, TPHCM đang tập trung bằng nhiều hình thức để xúc tiến, tiếp cận mua vaccine COVID-19 với số lượng cao nhất, thời gian nhanh nhất, với mong muốn có vaccine tiêm cho toàn dân.

Vaccine COVID-19 nội địa giúp nâng cao vị thế địa chính trị của Việt Nam

Khánh Minh |

Việt Nam đã thúc đẩy phát triển vaccine COVID-19 trong nước một phần để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ nguồn cung cấp nào từ nước ngoài. Nhưng việc Việt Nam sẵn sàng chia sẻ công nghệ vaccine và hỗ trợ sản xuất ở nước ngoài có thể giúp nâng cao vị thế địa chính trị của nước này trong số các nước đang phát triển - trang ASEAN Today nhận định hôm 24.3.