Tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 5-11 tuổi rất chậm

Thùy Linh |

Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã triển khai tại nhiều tỉnh thành của cả nước. Tuy nhiên, tiến độ triển khai tiêm vaccine cho trẻ đang rất chậm. 

Hơn 900 nghìn trẻ em 5-11 tuổi đã được tiêm

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, trong ngày 25.4 có 461.627 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 213.061.726 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 194.827.474 liều: Mũi 1 là 71.435.780 liều; Mũi 2 là 68.619.646 liều; Mũi 3 là 1.505.852 liều; Mũi bổ sung là 15.216.739 liều; Mũi nhắc lại là 38.049.457 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.354.263 liều: Mũi 1 là 8.894.799 liều; Mũi 2 là 8.459.464 liều.

Theo cả nước đã tiêm được 879.989 mũi vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi.

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế - cho biết đến nay Việt Nam đã tiêm hơn 212 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

"Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của chúng ta đến nay có thể nói là cơ bản thành công, tuy nhiên thời gian gần đây tốc độ tiêm chủng còn chậm. Việc tiêm mũi 1 và mũi 2 cho người trên 18 tuổi đã đạt tỉ lệ 100%, tuy nhiên tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi rất chậm"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Theo Bộ trưởng, Bộ Y tế đã liên tục trao đổi với các địa phương và được biết không thiếu vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho các đối tượng theo hướng dẫn.

Bộ trưởng yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 3, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng cho hay đã gần nửa tháng triển khai nhưng hiện tốc độ tiêm cho trẻ trong độ tuổi này còn chậm.

"Điều này khiến chúng tôi rất trăn trở. Chúng tôi đề nghị các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ tiêm cho trẻ"- GS.TS Nguyễn Thanh Long nói.

Trẻ có thể tiêm vaccine COVID-19 sau 3 tháng khỏi bệnh

Theo các chuyên gia, một trong những lý do tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em chưa đạt tiến độ là do nhiều bậc phụ huynh còn băn khoăn trong việc quyết định cho con tiêm chủng.

Trả lời các câu hỏi lý do trẻ em lại cần tiêm vaccine COVID-19? Liệu có phải khi đã mắc COVID rồi là cơ thể đã có kháng thể và không cần phải tiêm vaccine nữa hay không? TS.BS Phạm Quang Thái - Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Khu vực miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - cho biết: Về lý thuyết thì sau khi khỏi bệnh COVID-19, cơ thể sẽ có kháng thể để chống lại virus gây bệnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải ai cũng có được kháng thể đủ tốt bởi việc nhiễm virus là khác nhau tuỳ vào chủng, tình huống nhiễm, mức độ nhiễm và đặc điểm của cơ thể. 

Có khá nhiều trường hợp nhiễm và tái nhiễm nhiều lần do kháng thể tạo ra không đủ tốt hoặc nhiễm lần đầu chỉ ở dạng thoáng qua sau đó lần nhiễm lại mới gặp tình trạng nặng.

Ngoài ra, các bằng chứng khoa học cho thấy khi đã nhiễm tự nhiên mà được tiêm vaccine thì kháng thể bảo vệ được tạo ra sẽ cao hơn rất nhiều và góp phần hạn chế tái nhiễm cũng như hạn chế các tình trạng hậu COVID. Đây chính là lý do dù đã khỏi bệnh nhưng người bệnh vẫn được khuyên tiếp tục tiêm chủng để hoàn thành phác đồ tiêm.

Riêng ở trẻ em, do còn cần thêm các bằng chứng khoa học bổ sung, việc tiêm chủng có thể trì hoãn 3 tháng sau khi mắc bệnh. Sau 3 tháng đó, trẻ có thể được tiêm vaccine bình thường như những trẻ không mắc bệnh khác.

Trước đó, sau thời gian chuẩn bị, Quảng Ninh, TP.HCM, Hà Nội là những địa phương đầu tiên sẵn sàng về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo thống kê, Hà Nội có hơn 1 triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thuộc diện tiêm chủng vaccine COVID-19 trong đợt này. Trong đó, có hơn 157.000 trẻ thuộc khối mẫu giáo; 743.200 trẻ em thuộc khối tiểu học năm học 2021-2022 và hơn 102.100 trẻ em thuộc khối THCS (năm học 2021-2022).

Ngoài ra, qua thống kê, có hơn 6.600 trẻ em trong độ tuổi từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, không đi học nhưng sinh sống trên địa bàn thành phố.

Trong đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đợt 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, TP.HCM được phân bổ 87.500 liều vaccine. Số lượng trẻ cần tiêm đợt này là 898.537, trong đó có 885.730 trẻ đi học, 12.807 trẻ chưa đi học hoặc đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội...

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Tiến độ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 rất chậm, dù không thiếu vaccine

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi đang rất chậm, không đạt tiến độ yêu cầu, mặc dù chúng ta không hề thiếu vaccine.

Sẽ bỏ khai báo y tế, nghiên cứu coi COVID-19 như bệnh thông thường

Thùy Linh |

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Cục Y tế Dự phòng đang xây dựng các hướng dẫn để bỏ khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Còn khoảng 7,6 triệu mũi vaccine COVID-19 chưa được nhập lên hệ thống

Thùy Linh |

Tính đến ngày 25.4.2022, cả nước đã tiêm hơn 212,6 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin khoảng 205 triệu mũi tiêm, như vậy còn khoảng 7,6 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Tiến độ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 rất chậm, dù không thiếu vaccine

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, việc triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi đang rất chậm, không đạt tiến độ yêu cầu, mặc dù chúng ta không hề thiếu vaccine.

Sẽ bỏ khai báo y tế, nghiên cứu coi COVID-19 như bệnh thông thường

Thùy Linh |

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Cục Y tế Dự phòng đang xây dựng các hướng dẫn để bỏ khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Còn khoảng 7,6 triệu mũi vaccine COVID-19 chưa được nhập lên hệ thống

Thùy Linh |

Tính đến ngày 25.4.2022, cả nước đã tiêm hơn 212,6 triệu mũi tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin khoảng 205 triệu mũi tiêm, như vậy còn khoảng 7,6 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống.