Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em cần cân nhắc

Lệ Hà |

Lộ trình tiêm phòng cho trẻ em cần được tính toán thật kỹ. Ngoài ra, việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em cần cân nhắc thận trọng.

Bộ Y tế đã có văn bản về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Theo đó, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em 12 - 17 tuổi sẽ thực hiện theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi một từ tháng 10 nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, với biến chủng COVID-19 trước đây thì tỉ lệ trở nặng không nhiều nhưng với biến chủng Delta thì tuổi trẻ vẫn có tình trạng nặng và dẫn đến tử vong.

Trong số các ca COVID-19 ghi nhận tại Việt Nam, tỉ lệ mắc của nhóm 0-2 tuổi là 2,5%; 3-12 tuổi là 8,9%; 13-17 là 5,7%. Tỉ lệ tử vong ở nhóm 0-2 tuổi là 0,19%; 3-12 tuổi là 0,06%; từ 13-17 tuổi là 0,09%.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay ngay từ khi những loại vaccine đầu tiên trên thế giới được phát minh, bên cạnh tiêm chủng vaccine cho người lớn thì các quốc gia đã bắt tay vào thử nghiệm tiêm chủng vaccine (kể cả chủng virus bất hoạt, hay MRA) trên đối tượng học đường (12-18 tuổi). Tới nay, đã có một số kết quả nghiên cứu.

Tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, tỉ lệ trẻ nhiễm không cao, nhưng khả năng lây lan trong trường học, điều kiện sinh hoạt, học tập là hoàn toàn có thể xảy ra. Tỉ lệ trở nặng với chủng virus trước thường không trở nặng nhiều, tuy nhiên với biến chủng Delta một số người trẻ vẫn có tình trạng trở nặng, gây tử vong ở độ tuổi rất sớm.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay, hiện Bộ Y tế chưa quyết định lựa chọn vaccine nào nhưng sẽ sử dụng những vaccine đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và bảo đảm an toàn cho trẻ. Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ tham khảo tất cả các nghiên cứu trên thế giới để áp dụng, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả các loại vaccine áp dụng cho trẻ em tại Việt Nam.

Hiện có 2 loại vaccine có thể tiêm cho trẻ em gồm: Vaccine Pfizer tiêm cho trẻ em từ 12-18 tuổi, sau đó có thể tiêm cho lứa tuổi trẻ nhỏ hơn. Vaccine Sinopharm theo khuyến cáo của nhà sản xuất có thể tiêm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Hiện ngành y tế đang có những hướng dẫn hoặc kế hoạch để triển khai chiến dịch tiêm cho trẻ em trong thời gian sớm nhất.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, cho đến nay trẻ em mắc các bệnh mãn tính nặng có thể được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho nhóm được ưu tiên nếu có đủ nguồn cung. Các thử nghiệm vaccine cho trẻ em đang được tiến hành và WHO sẽ cập nhật các khuyến nghị khi có bằng chứng hoặc tình hình dịch tễ học đầy đủ đảm bảo cho sự thay đổi trong chính sách.

Trao đổi với Báo Lao Động, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội cho rằng: Nếu vì tiêm để phòng lây truyền dịch thì không nên tiêm cho trẻ em vì hoàn toàn có thể phòng ngừa cho trẻ bằng các biện pháp 5K hiện nay. Nếu tiêm để phòng bệnh nặng và tử vong thì chỉ nên tiêm cho một số trẻ em có nguy cơ. Số mắc COVID-19 ở trẻ em chỉ chiếm 2%, hầu hết là không triệu chứng. Chỉ một số ít trẻ béo phì, có bệnh lý nền bị nặng.

"Chưa vội vàng triển khai tiêm vaccine cho trẻ em, là những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm và mắc bệnh nặng thấp. Người lớn an toàn thì mới lo cho trẻ an toàn được. Cần tập trung bao phủ sớm vaccine cho người lớn", PGS.TS Nguyễn Việt Hùng nói.

Hiện có gần 50 tỉnh thành người lớn tiêm mũi 1 chưa đạt tỉ lệ 50%. Nhiều tỉnh thành mới chỉ 20-30% được tiêm mũi 1. Mục tiêu bao phủ vaccine cho người trên 50 tuổi còn trong tương lai. Cần tập trung mọi nguồn vaccine để tiêm cho người lớn, người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng và tử vong. Khi nào đạt mục tiêu bao phủ vaccine theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ thì mới nên tính đến tiêm vaccine cho trẻ em.

PGS.TS Nguyễn Việt Hùng cũng lưu ý: Trẻ chưa tiêm vaccine vẫn có thể học tại trường bằng các biện pháp kiểm soát hiện nay.

Theo thống kê của ngành y tế, hiện trên toàn quốc có hơn 20.000 trẻ dưới 15 tuổi mắc COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, chưa kể những trẻ không có triệu chứng, hoặc bệnh nhẹ chỉ theo dõi chăm sóc tại nhà. So với những đợt dịch trước, trong đợt dịch lần thứ 4 này số trẻ em mắc COVID-19 tăng gấp nhiều lần và đã có trường hợp tử vong.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Có cần thiết tiêm vaccine COVID-19 đủ 2 mũi mới cho học sinh đi học lại?

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Theo các chuyên gia y tế việc quyết định cho học sinh quay trở lại trường không nên phụ thuộc hoàn toàn vào việc tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.

Những điều cần biết khi tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em

ÁNH NHIÊN |

Ngày 14.10.2021, Bộ Y tế đã có công văn 8688/BYT-DP về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Theo đó, Bộ Y tế cho biết sẽ mở rộng đối tượng tiêm chủng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.

Hà Nội bắt đầu cho đăng ký tiêm vaccine COVID-19 với trẻ từ 3 – 17 tuổi

Tùng Giang - Hà Phương |

Các địa phương tại Hà Nội đang gấp rút lập danh sách cho trẻ em trong độ tuổi từ 3 - 17 đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Có cần thiết tiêm vaccine COVID-19 đủ 2 mũi mới cho học sinh đi học lại?

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Theo các chuyên gia y tế việc quyết định cho học sinh quay trở lại trường không nên phụ thuộc hoàn toàn vào việc tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.

Những điều cần biết khi tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em

ÁNH NHIÊN |

Ngày 14.10.2021, Bộ Y tế đã có công văn 8688/BYT-DP về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Theo đó, Bộ Y tế cho biết sẽ mở rộng đối tượng tiêm chủng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương.

Hà Nội bắt đầu cho đăng ký tiêm vaccine COVID-19 với trẻ từ 3 – 17 tuổi

Tùng Giang - Hà Phương |

Các địa phương tại Hà Nội đang gấp rút lập danh sách cho trẻ em trong độ tuổi từ 3 - 17 đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.