Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 300 phụ nữ mang thai và cho con bú

NGỌC TRÂM |

Trong 2 ngày 4.10 và 05.10.2021, 300 phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú sẽ được tiêm vaccine theo quyết định của Bộ Y tế và Công văn của Sở Y tế TP Cần Thơ.

Cụ thể, đối tượng được tiêm ngừa là phụ nữ mang thai từ 13 tuần và phụ nữ đang cho con bú có địa chỉ ở quận Ninh Kiều và quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Theo dự kiến, khoảng 300 liều vaccine sẽ được tiêm cho những người thuộc đối tượng trên.

Trước khi tiêm vaccine, phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú được kiểm tra sức khỏe cẩn thận.
Trước khi tiêm vaccine, phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú được kiểm tra sức khỏe cẩn thận.

Trước khi thực hiện tiêm vaccine, phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú sẽ được xét nghiệm nhanh COVID-19 miễn phí. Đối với phụ nữ mang thai, bác sĩ sẽ tư vấn thai kỳ, siêu âm thai, khám sàng lọc trước tiêm, đảm bảo chỉ định tiêm chủng chính xác.

Bên cạnh đó, Biệt đội Cấp Cứu 916 luôn sẵn sàng quy trình Code Blue, xử trí nhanh phản ứng sau tiêm để đảm bảo an toàn tốt nhất cho mẹ và bé.

Việc tiêm vaccine
Tiêm vaccine COVID-19 là cách tốt nhất giúp thai phụ giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh và lây nhiễm cho người khác, nguy cơ chuyển từ mức độ nhẹ, trung bình sang mức độ nặng, nguy kịch.

Sau khi theo dõi 30 phút tại viện, mẹ bầu sẽ được đo lại sinh hiệu, đo tim thai và tiếp tục tự theo dõi tại nhà trong 28 ngày tiếp theo, đặc biệt chú ý 7 ngày đầu sau tiêm.

Theo BS.CKI. Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Trưởng Khoa Sản – Phụ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long: Phụ nữ mang thai là đối tượng dễ diễn biến nặng khi mắc COVID-19 bởi trong quá trình mang thai, phụ nữ có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định. Tiêm vaccine COVID-19 là cách tốt nhất giúp thai phụ giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh và lây nhiễm cho người khác, nguy cơ chuyển từ mức độ nhẹ, trung bình sang mức độ nặng, nguy kịch.

Đối với phụ nữ sau sinh, nuôi con bằng sữa mẹ thì tất cả vaccine được phê duyệt hiện nay không sử dụng virus còn sống. Do đó không có nguy cơ lây nhiễm virus sang trẻ qua sữa mẹ. Thông tin từ Tổ chức y tế thế giới (WHO), sau khi tiêm vaccine, các kháng thể được tìm thấy trong sữa mẹ, vì vậy giúp bảo vệ trẻ chống lại COVID-19.

Bác sĩ Kiều Anh cũng lưu ý, bất cứ loại thuốc nào đưa vào cơ thể dù ở đường uống hay tiêm thì đều xảy ra tác dụng phản vệ từ mức độ nhẹ đến nặng. Sau tiêm nếu bị sốt thai phụ nên uống nhiều nước, đắp khăn mát, uống thuốc theo tư vấn của bác sĩ để hạ sốt. Còn triệu chứng đau tại chỗ tiêm sau 5-7 ngày sẽ mất nên thai phụ có thể yên tâm.

Hiện nay, các loại vaccine COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép lưu hành gồm 8 loại vaccine: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Vero Cell, Sputnik V, Janssen, Hayat-Vax và Abdala. Trong các loại này, trừ vaccine Sputnik V vì theo hướng dẫn, vaccine này chống chỉ định cho phụ nữ mang thai và cho con bú.

NGỌC TRÂM
TIN LIÊN QUAN

Tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 500 lao động tại huyện Yên Lập

Phạm Thắm |

Tại cơ sở lưu động, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức tiêm vaccine cho hơn 500 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina, Công ty Cổ phần Khoáng sản Phú Thọ và Công ty Cổ phần May Sông Hồng - Nhà máy May số 6.

Cần Thơ: Người thân nghẹn ngào nhận tro cốt người mất vì COVID-19

Tạ Quang |

Ngày 3.10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp tiếp nhận và bàn giao tro cốt người dân Cần Thơ qua       đời do dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cho thân nhân trên địa bàn.

Nới lỏng giãn cách, tiệm tóc ở Cần Thơ nơi kín khách, chỗ “đìu hiu”

Minh Ánh |

Khi TP Cần Thơ nới lỏng giãn cách, chỉ áp dụng Chỉ thị 15, tiệm cắt tóc được phép hoạt động trở lại. Trong khi tiệm tóc nam khách đông không xuể thì các tiệm cắt tóc nữ có phần vắng vẻ hơn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 500 lao động tại huyện Yên Lập

Phạm Thắm |

Tại cơ sở lưu động, Trung tâm Y tế huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức tiêm vaccine cho hơn 500 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina, Công ty Cổ phần Khoáng sản Phú Thọ và Công ty Cổ phần May Sông Hồng - Nhà máy May số 6.

Cần Thơ: Người thân nghẹn ngào nhận tro cốt người mất vì COVID-19

Tạ Quang |

Ngày 3.10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp tiếp nhận và bàn giao tro cốt người dân Cần Thơ qua       đời do dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cho thân nhân trên địa bàn.

Nới lỏng giãn cách, tiệm tóc ở Cần Thơ nơi kín khách, chỗ “đìu hiu”

Minh Ánh |

Khi TP Cần Thơ nới lỏng giãn cách, chỉ áp dụng Chỉ thị 15, tiệm cắt tóc được phép hoạt động trở lại. Trong khi tiệm tóc nam khách đông không xuể thì các tiệm cắt tóc nữ có phần vắng vẻ hơn.