Tiêm vaccine phòng bạch hầu cho gần 300.000 người ở TP. Buôn Ma Thuột

BẢO TRUNG |

Trong 4 tháng sắp đến, gần 300.000 người dân đang sinh sống và làm việc ở TP.Buôn Ma Thuột sẽ được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu.

Ngày 1.2, Sở Y tế Đắk Lắk thông tin, từ tháng 1 đến 4.2021, TP.Buôn Ma Thuột sẽ triển khai chiến dịch tiêm vaccine Uốn ván - bạch hầu (Td) giảm liều cho khoảng 285.777 người gồm trẻ từ 49 tháng tuổi trở lên và người lớn không giới hạn độ tuổi.

Theo đó, các điểm tiêm chủng được đặt tại các trạm y tế, trường học, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, bộ đội và điểm tiêm chủng lưu động trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế TP.Buôn Ma Thuột cũng sẽ bố trí trang thiết bị, nguồn lực, nhân lực để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng nếu có; quy trình tiêm chủng được thực hiện theo đúng quy định.

Dự kiến, TP.Buôn Ma Thuột sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine trên vào cuối tháng 4.2021.

Năm 2020, một đợt dịch bạch hầu chưa từng có trong khoảng gần chục năm trở lại đây đã bùng lên ở Đắk Lắk nói riêng và toàn vùng Tây Nguyên nói chung. Toàn vùng ghi nhận hơn 100 ca nhiễm bệnh, ngành y tế các tỉnh phải rất vất vả để chống đỡ, dập tắt các ổ dịch lớn, tránh nguy cơ lây lan trên diện rộng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đi qua đợt dịch bạch hầu ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Những ngày đầu tháng 7, Tây Nguyên sáng nắng chiều mưa, giữa lúc tiết trời không chiều lòng người thì bất ngờ dịch bạch hầu bùng lên. Người dân đứng ngồi không yên, ai cũng rỉ tai nhau đi tiêm vaccine dịch vụ để phòng bệnh. Bởi thời điểm ấy, dịch COVID-19 xảy ra, cả nước chưa ghi nhận ca tử vong nào, nhưng bệnh bạch hầu đã khiến cho 3 người ở vùng này rời ‘’cõi tạm’’...

Quảng Ngãi có 5 trường hợp mắc bệnh bạch hầu

Thanh Chung |

Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 5 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại huyện miền núi của tỉnh ngày.

Gia Lai: Thêm một bệnh nhi tử vong do bệnh bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 2.10, ông Mai Xuân Hải – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai – cho biết, vừa có thêm một trường hợp một bệnh nhi tử vong do bệnh bạch hầu.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Đi qua đợt dịch bạch hầu ở Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Những ngày đầu tháng 7, Tây Nguyên sáng nắng chiều mưa, giữa lúc tiết trời không chiều lòng người thì bất ngờ dịch bạch hầu bùng lên. Người dân đứng ngồi không yên, ai cũng rỉ tai nhau đi tiêm vaccine dịch vụ để phòng bệnh. Bởi thời điểm ấy, dịch COVID-19 xảy ra, cả nước chưa ghi nhận ca tử vong nào, nhưng bệnh bạch hầu đã khiến cho 3 người ở vùng này rời ‘’cõi tạm’’...

Quảng Ngãi có 5 trường hợp mắc bệnh bạch hầu

Thanh Chung |

Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 5 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại huyện miền núi của tỉnh ngày.

Gia Lai: Thêm một bệnh nhi tử vong do bệnh bạch hầu

THANH TUẤN |

Ngày 2.10, ông Mai Xuân Hải – Giám đốc Sở Y tế Gia Lai – cho biết, vừa có thêm một trường hợp một bệnh nhi tử vong do bệnh bạch hầu.