Tiêm từ 1 mũi vaccine COVID-19, người dân TPHCM được cấp "thẻ xanh"

Thanh Chân |

Về điều kiện để có "thẻ xanh COVID-19", quan điểm của ngành y tế TPHCM cho rằng chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (đối với vaccine phải tiêm 2 mũi) và ở thời điểm ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy công nhận đã hoàn thành thời gian cách ly.

Sở Y tế TPHCM đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố về việc áp dụng "thẻ xanh COVID-19" vào ngày 18.9.

Cụ thể, trong chiều cùng ngày, Sở Y tế có buổi họp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm thống nhất quan điểm tham mưu với UBND TPHCM về triển khai thí điểm áp dụng "thẻ xanh COVID-19" trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố.

Qua ý kiến trao đổi, Sở Y tế báo cáo quan điểm của ngành y tế về kế hoạch triển khai thí điểm "thẻ xanh COVID-19" trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố đã có tác động tích cực và khích lệ người dân đồng thuận tiêm chủng vaccine. Do đó, kế hoạch này cần tiếp tục hoàn thiện để triển khai thí điểm trong thời gian tới.

Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở TPHCM. Ảnh: Thanh Chân.
Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở TPHCM. Ảnh: Thanh Chân.

Về chuyên môn y tế, "thẻ xanh COVID-19" được xem là một hình thức công nhận cho một người đã có miễn dịch để bảo vệ cơ thể chống lại virus SARS-CoV-2 nhờ đã tiêm vaccine, hoặc mắc COVID-19 đã khỏi và đã hoàn thành thời gian cách ly.

Người có "thẻ xanh COVID-19" sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh hoặc nếu có sẽ giảm nguy cơ chuyển nặng. Tuy nhiên, người có "thẻ xanh COVID-19" không đồng nghĩa với xác nhận cá nhân sẽ không lây nhiễm virus cho người khác.

Về điều kiện để có "thẻ xanh COVID-19", chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (đối với vaccine phải tiêm 2 mũi) và ở thời điểm ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy công nhận đã hoàn thành thời gian cách ly do Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn cấp.

Tuy nhiên, người có "thẻ xanh COVID-19" vẫn phải tuân thủ 5K và làm xét nghiệm định kỳ theo quy định của Bộ Y tế (tần suất xét nghiệm phụ thuộc vào mức độ nguy cơ của các lĩnh vực, ngành nghề).

Quận 7 thí điểm thực hiện cuộc sống “bình thường mới” khi đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Ảnh: Thanh Vũ
Quận 7 thí điểm thực hiện cuộc sống “bình thường mới” khi đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Ảnh: Thanh Vũ

Về hình thức, Sở Y tế kiến nghị chỉ dùng một thuật ngữ "thẻ xanh COVID-19" và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông, "thẻ xanh" sẽ được tích hợp trên ứng dụng "Y tế HCM" nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi cần khai báo đã tiêm vaccine, cùng với tích hợp kết quả xét nghiệm và khai báo y tế.

Ứng dụng này sẽ hiện rõ đã tiêm 1 mũi hay 2 mũi vaccine. Khởi đầu sẽ triển khai thí điểm trên địa bàn Quận 7 để đánh giá tính hiệu quả trước khi nhân rộng.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu thí điểm "thẻ xanh COVID-19" ở TPHCM: Không phải có thẻ là thoải mái đi lại

Thanh Vũ |

Sáng 16.9, ngày đầu tiên thí điểm "thẻ xanh COVID-19" tại Quận 7 (TPHCM), lượng người ra đường có phần đông hơn mọi ngày. Lực lượng chức năng cũng siết chặt việc kiểm tra.

Tiếp tục giãn cách đến hết tháng 9, TPHCM không triển khai đại trà “Thẻ xanh COVID”

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Lúc 19h tối ngày 15.9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình sẽ chủ trì buổi họp báo thông tin nhiều nội dung quan trọng để triển khai từ 0h ngày 16.9.

F0 tự điều trị tại nhà: Phường xã rất khó xác nhận để được cấp thẻ xanh

Huân Cao |

Nhiều F0 đã khỏi bệnh nhưng không thuộc diện "danh chính ngôn thuận", nên không được cấp giấy xác nhận là F0 để được cấp "thẻ xanh". Tuy nhiên, với chính quyền địa phương, việc chứng nhận F0 cho họ là việc làm khó, nếu không có giấy tờ gì để chứng minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày đầu thí điểm "thẻ xanh COVID-19" ở TPHCM: Không phải có thẻ là thoải mái đi lại

Thanh Vũ |

Sáng 16.9, ngày đầu tiên thí điểm "thẻ xanh COVID-19" tại Quận 7 (TPHCM), lượng người ra đường có phần đông hơn mọi ngày. Lực lượng chức năng cũng siết chặt việc kiểm tra.

Tiếp tục giãn cách đến hết tháng 9, TPHCM không triển khai đại trà “Thẻ xanh COVID”

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Lúc 19h tối ngày 15.9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình sẽ chủ trì buổi họp báo thông tin nhiều nội dung quan trọng để triển khai từ 0h ngày 16.9.

F0 tự điều trị tại nhà: Phường xã rất khó xác nhận để được cấp thẻ xanh

Huân Cao |

Nhiều F0 đã khỏi bệnh nhưng không thuộc diện "danh chính ngôn thuận", nên không được cấp giấy xác nhận là F0 để được cấp "thẻ xanh". Tuy nhiên, với chính quyền địa phương, việc chứng nhận F0 cho họ là việc làm khó, nếu không có giấy tờ gì để chứng minh.