Tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 được cấp thẻ xanh, có an toàn?

Huyên Nguyễn |

Theo giới chuyên môn, sau khi tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 sau thời gian 2 tuần, hiệu lực bảo vệ khỏi virus SARS-CoV-2 đã phát huy tác dụng. Vì thế, việc nghiên cứu cấp thẻ xanh cho người tiêm 1 mũi của TPHCM có căn cứ khoa học và cơ sở thực tiễn.

Sau mũi 1, vaccine đã có hiệu lực

Sở Y tế TPHCM mới đây đã có văn bản gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 về việc áp dụng thẻ xanh COVID. Theo đề xuất của Sở thì chỉ cần tiêm ít nhất một mũi vaccine (đối với loại vaccine phải tiêm 2 mũi) và đã tiêm ít nhất 2 tuần là có thể được cấp thẻ xanh chứ không bắt buộc phải hoàn thành 2 mũi tiêm.

Trả lời câu hỏi của Báo Lao Động về thông tin trên, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết đề xuất này được Sở Y tế trình UBND TPHCM sau khi có cuộc họp cùng với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan. Những đề xuất đưa ra đều có căn cứ khoa học và cơ sở thực tiễn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, hầu hết các loại vaccine COVID-19 hiện nay cần được tiêm 2 liều cách nhau vài tuần. Các dữ liệu khoa học cho thấy hiệu lực bảo vệ của vaccine đã bắt đầu hình thành sau khi tiêm liều thứ nhất, nhưng liều tiêm thứ hai sẽ làm gia tăng hiệu lực bảo vệ đó, giúp bảo vệ bạn mạnh hơn, kéo dài hơn. Vì vậy, người đã tiêm 1 mũi vaccine hãy tiêm liều thứ hai theo đúng lịch trình, WHO khuyến cáo.

Bác sĩ Phan Xuân Trung (Bác sĩ đa khoa, Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo) cho biết: Sau khi tiêm 1 mũi vaccine COVID-19, người tiêm đã bắt đầu tạo lập được kháng thể, những mũi sau đó nhằm mục đích củng cố cho miễn dịch.

“Những mũi sau của vaccine có thể kéo dài tới 8-12 tuần như là AstraZeneca, nếu quy định phải tiêm đủ 2 mũi cộng với thời gian 2 tuần sau mới được tham gia các hoạt động thì sẽ gây nên sự cản trở. Việc chấp nhận cấp thẻ xanh cho người tiêm 1 mũi vaccine, tôi cho đó là hoàn toàn hợp lí”, bác sĩ Trung cho hay.

Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân TPHCM. Ảnh: Hoài Anh
Tiêm vaccine COVID-19 cho người dân TPHCM. Ảnh: Hoài Anh

Thậm chí, bác sĩ Trung cho rằng TPHCM còn cần tính đến và sớm công bố phương án nếu mở cửa sản xuất thì đối tượng người từ tỉnh khác quay trở lại TPHCM sẽ như thế nào, có yêu cầu thẻ xanh từ tỉnh đó hay không.

“Với lượng vaccine hiện tại, TPHCM đã tiêm cho những đối tượng ưu tiên, đặc biệt là người già, phụ nữ mang thai. Vì thế, có thể nghiên cứu phương án tính đến miễn dịch cộng đồng hay chưa”, ông Trung nói.

Bác sĩ Trung cũng khẳng định người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K sau khi tiêm vaccine COVID-19 bởi khả năng lây lan bệnh cho người khác sau tiêm vaccine vẫn tồn tại.

Tính đến ngày 21.9, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện 8 loại vaccine COVID-19, trong đó, TPHCM đang sử dụng 4 loại là gồm AstraZeneca, Vero Cell, Pfizer, Moderna. Vaccine AstraZeneca là một trong những vaccine được sử dụng nhiều nhất.

Vẫn cần tiêm đủ 2 mũi vaccine

Dù mũi 1 vaccine COVID-19 đã có hiệu lực bảo vệ đáng kể, chúng ta vẫn cần tiêm đủ hai liều vaccine để có khả năng bảo vệ tốt hơn, chống lại các biến chủng mới.

Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ cho biết, mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ hai góp phần làm giảm đáng kể số người phải nhập viện hoặc mắc COVID-19 nặng. Liều thứ hai không chỉ xây dựng khả năng miễn dịch cho cộng đồng mà còn tăng cường khả năng bảo vệ người tiêm không mắc bệnh và không gặp biến chứng nghiêm trọng do COVID-19 gây ra.

Một nghiên cứu tại Bệnh viện Houston Methodist đã đi sâu tìm hiểu khả năng mắc COVID-19, tử vong vì COVID-19. Kết quả cho thấy, chỉ có chưa đến 1% số người đã được tiêm cả hai mũi phải nhập viện. Nhưng con số đó đã tăng lên hơn 3% đối với những người chỉ chọn một trong hai mũi tiêm.

Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng tiêm hai lần có hiệu quả 98% trong việc ngăn ngừa tử vong do COVID-19, trong khi nếu chỉ tiêm một lần, hiệu quả ngăn ngừa tử vong giảm xuống còn 64%.

Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ), trong trường hợp chủng ngừa không đủ liều, không đúng lịch, người được chủng ngừa vẫn có nguy cơ mắc COVID-19 nếu tiếp xúc với tác nhân gây bệnh.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ có 2 loại "thẻ xanh COVID", cấp cho ai và được làm gì?

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến sẽ cấp "thẻ xanh COVID" cho người tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 khỏi bệnh và "thẻ xanh COVID" giới hạn phạm vi hoạt động cho người mới tiêm 1 mũi vaccine.

Cán bộ có "thẻ xanh COVID" ở TPHCM đến trụ sở làm việc từ ngày 1.10

MINH QUÂN |

Từ ngày 1.10, các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn TPHCM bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có "thẻ xanh COVID" làm việc trực tiếp tại trụ sở, số cán bộ còn lại làm việc trực tuyến tại nhà.

Nhiều nơi áp dụng thẻ xanh, sinh viên ở tỉnh nên được ưu tiên tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

Nếu như các tỉnh, thành phố lớn áp dụng chính sách thẻ xanh, thẻ vàng để nới lỏng giãn cách thì sinh viên đang sinh sống tại nơi khác cần được sớm tiếp cận vaccine để không bị trễ tiến độ học tập.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM sẽ có 2 loại "thẻ xanh COVID", cấp cho ai và được làm gì?

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến sẽ cấp "thẻ xanh COVID" cho người tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 khỏi bệnh và "thẻ xanh COVID" giới hạn phạm vi hoạt động cho người mới tiêm 1 mũi vaccine.

Cán bộ có "thẻ xanh COVID" ở TPHCM đến trụ sở làm việc từ ngày 1.10

MINH QUÂN |

Từ ngày 1.10, các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn TPHCM bố trí tối đa 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có "thẻ xanh COVID" làm việc trực tiếp tại trụ sở, số cán bộ còn lại làm việc trực tuyến tại nhà.

Nhiều nơi áp dụng thẻ xanh, sinh viên ở tỉnh nên được ưu tiên tiêm vaccine

Huyên Nguyễn |

Nếu như các tỉnh, thành phố lớn áp dụng chính sách thẻ xanh, thẻ vàng để nới lỏng giãn cách thì sinh viên đang sinh sống tại nơi khác cần được sớm tiếp cận vaccine để không bị trễ tiến độ học tập.