Tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 của TPHCM thuộc nhóm thấp nhất cả nước

MINH QUÂN |

TPHCM - Dù thành phố tạo điều kiện thuận lợi và triển khai nhiều giải pháp nhưng đến nay tỉ lệ người tiêm mũi nhắc lại vaccine COVID-19 vẫn nằm trong nhóm những địa phương có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất cả nước.

Ngày 26.9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức ký văn bản gửi các sở ban ngành và UBND Thành phố Thủ Đức, các quận huyện yêu cầu đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo UBND TPHCM, thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từ 5 tuổi trở lên tiếp cận các điểm tiêm vaccine như tiêm ngay tại nơi trẻ đang theo học; tiêm tại các điểm tiêm lưu động, các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế cho người thuộc nhóm nguy cơ cao; tiêm tại bệnh viện đối với các trẻ đang điều trị nội trú,.... Từ ngày 23.8, thành phố còn tổ chức thêm mô hình xe tiêm lưu động tại trường có số học sinh tiêm ít, không đủ để tổ chức điểm tiêm lưu động.

Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 của TPHCM vẫn thấp hơn tỉ lệ chung của quốc gia và luôn nằm trong nhóm các tỉnh có tỉ lệ tiêm thấp nhất cả nước.

Cụ thể, tính đến hết ngày 21.9, đối với mũi nhắc lần 1, nhắc lại lần 2 của người từ 18 tuổi trở lên chỉ đạt lần lượt là 66,3% và 52% (trung bình cả nước là 77,5% và 78,8%).

Mũi nhắc lần 1 của trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi chỉ đạt 34,5% (trung bình cả nước là 57,5%).

Đối với mũi 1, mũi 2 của trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi lần lượt là 62,4% và 34,9% (trung bình cả nước là 88,2% và 60,4%).

Nhằm đẩy mạnh công tác tiêm vaccine COVID-19 cho người dân, UBND TPHCM giao Sở Y tế tiếp tục duy trì tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động trong tất cả các ngày trong tuần, sẵn sàng tăng thêm các đội tiêm theo yêu cầu tại các điểm tiêm cộng đồng và tại các trường học.

Đa dạng các hình thức tiêm vaccine tạo điều kiện thuận tiện cho người dân dễ tiếp cận như: người thuộc nhóm nguy cơ có thể tiêm tại cơ sở y tế; học sinh có thể tiêm tại trường học; công nhân có thể tiêm tại khu công nghiệp, khu chế xuất; người già, neo đơn có thể tiêm tại các điểm tiêm lưu động trong khu dân cư hoặc nhân viên y tế sẽ đến tiêm tại nhà người dân,....

Theo dõi, giám sát, đánh giá tỉ lệ tiêm của từng quận, huyện, từng cơ sở giáo dục, theo từng lứa tuổi để đề xuất các giải pháp can thiệp phù hợp.

Thành phố cũng yêu cầu tất cả nhân viên y tế phải tiêm vaccine đầy đủ và đưa con, em từ 5 đến dưới 18 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TPHCM giao tổ chức đợt khảo sát từng học sinh trong độ tuổi tiêm theo quy định về tiền sử mắc COVID-19 (trong vòng 3 tháng), tiền sử tiêm vaccine phòng COVID-19. Trên cơ sở khảo sát, thống kê, cập nhật tỉ lệ tiêm chủng của từng trường, lập danh sách học sinh trong độ tuổi tiêm vaccine nhưng chưa tiêm để phân tích nguyên nhân tìm giải pháp phù hợp.

Thành phố yêu cầu đưa tỉ lệ tiêm vaccine của từng trường vào tiêu chí thi đua của ngành giáo dục. Tổ chức đánh giá kết quả tiêm của từng đơn vị, từng cơ sở giáo dục sau 2 tháng triển khai đợt cao điểm tiêm vaccine cho trẻ em (tháng 8, 9.2022). Kết quả đánh giá là cơ sở để xếp loại thi đua của từng đơn vị và của ngành giáo dục.

UBND TPHCM cũng giao UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức đợt khảo sát “Đi từng ngõ, gõ từng nhà rà soát từng đối tượng" thuộc diện phải tiêm vaccine để cập nhật tình hình mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng, tiền sử tiêm vaccine phòng COVID-19 của người dân.

Từ đó, các địa phương lập danh sách người dân thuộc diện phải tiêm vaccine theo quy định nhưng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ (trên 50 tuổi, mắc bệnh nền) đang cư trú trên địa bàn, phân tích nguyên nhân, vận động, thuyết phục người dân tiêm.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 300 dược sĩ được đào tạo sơ cấp cứu giúp người dân hạn chế tử vong

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sơ cấp cứu y tế là hoạt động nhằm can thiệp nhanh, kịp thời để cứu sống, hồi phục chức năng sống, hạn chế di chứng lâu dài cho nạn nhân khi xảy ra tai nạn. Sơ cấp cứu có tầm quan trọng đối với nạn nhân vì sẽ quyết định sự sống chết của người bị nạn.

TPHCM nguy cơ bùng dịch nhưng một số quận, huyện vắng họp phòng chống dịch

MINH QUÂN |

TPHCM - Trong bối cảnh TPHCM có nguy bùng dịch thì một số lãnh đạo quận huyện lại vắng họp, không cử đúng cán bộ dự họp giao ban của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM.

TPHCM tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên lễ 2.9

Thanh Chân |

TPHCM - Nhân viên y tế tại các bệnh viện và trung tâm y tế ở thành phố tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em và người dân trên địa bàn xuyên lễ Quốc khánh 2.9.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM: 300 dược sĩ được đào tạo sơ cấp cứu giúp người dân hạn chế tử vong

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sơ cấp cứu y tế là hoạt động nhằm can thiệp nhanh, kịp thời để cứu sống, hồi phục chức năng sống, hạn chế di chứng lâu dài cho nạn nhân khi xảy ra tai nạn. Sơ cấp cứu có tầm quan trọng đối với nạn nhân vì sẽ quyết định sự sống chết của người bị nạn.

TPHCM nguy cơ bùng dịch nhưng một số quận, huyện vắng họp phòng chống dịch

MINH QUÂN |

TPHCM - Trong bối cảnh TPHCM có nguy bùng dịch thì một số lãnh đạo quận huyện lại vắng họp, không cử đúng cán bộ dự họp giao ban của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM.

TPHCM tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên lễ 2.9

Thanh Chân |

TPHCM - Nhân viên y tế tại các bệnh viện và trung tâm y tế ở thành phố tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em và người dân trên địa bàn xuyên lễ Quốc khánh 2.9.