Tỉ lệ mắc và tử vong do sốt xuất huyết thấp nhất trong 10 năm qua

Thùy Linh |

Tỷ lệ mắc và tử vong do sốt xuất huyết của cả nước 8 tháng từ đầu năm 2020 là 0,01%, thấp nhất trong 10 năm qua và thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực.


TS. Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho hay trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước ghi nhận 65.046 trường hợp mắc, 7 ca tử vong tại Hà Nội (2), Bình Định (2), Tây Ninh (2) và Bình Phước (1). So với cùng kỳ năm 2019 (189.185/39) số mắc giảm 65,6%, tử vong giảm 32 trường hợp (giảm 82%).

Số mắc ghi nhận chủ yếu tại khu vực miền Trung và miền Nam, chiếm 90% số mắc toàn quốc. Các tỉnh nóng ghi nhận số mắc sốt xuất huyết cao là Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Bình, Tây Ninh, Tiền Giang, TPHCM và Hà Nội.

Có 5/63 tỉnh ghi nhận số mắc tích lũy so với cùng kỳ 2019 là: Phú Yên (tăng 37,6%), Bến Tre (tăng 32,9%), Thừa Thiên Huế (tăng 14%), Kon Tum (tăng 10%), Quảng Ngãi (tăng 1,9%), 58/63 tỉnh ghi nhận số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Số bệnh nhân cả nước ≥ 15 tuổi chiếm 60%, số mắc < 15 tuổi là chiếm 40%. Tại khu vực miền Bắc, khu vực Tây Nguyên và miền Trung, bệnh nhân nhóm tuổi người lớn ≥15 tuổi chiếm chủ yếu, khu vực miền Nam tỷ lệ tương đương.

"Tỷ lệ chết/mắc do sốt xuất huyết của cả nước 8 tháng từ đầu năm 2020 là 0,01%, thấp nhất trong 10 năm qua và thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực (Philippine 0,36%, Malaysia 0,16%, Lào 0,22%) và thấp hơn chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (≤ 0,09%)"- TS Đặng Quang Tấn phân tích.

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cũng nhấn mạnh số mắc sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng từ tuần 30. Dự báo thời gian tới tiếp tục ghi nhận số mắc và có thể có tử vong do đang vào thời điểm thuận lợi cho véc tơ truyền bệnh phát triển theo diễn biến dịch tễ hàng năm.

Theo lãnh đạo Cục Y tế dự phòng, sốt xuất huyết năm nay không có sự bất thường về diễn biến dịch, xu hướng gia tăng số mắc các tuần gần đây cơ bản cũng như các năm trước, giai đoạn trước.

Trong các tháng cuối năm do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển; nới lỏng giãn cách xã hội và gia tăng hoạt động giao lưu đi lại, tăng mật độ tập trung đông người nên số mắc luôn có nguy cơ gia tăng, lan rộng nếu không thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống.

Thời gian tới, Cục Y tế dự phòng sẽ tiếp tục đề nghị các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chương trình mục tiêu của Bộ Y tế về phòng chống sốt xuất huyết.

Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch trên cả nước, báo cáo Chính phủ, tham mưu Bộ Y tế có kế hoạch và chỉ đạo công tác phòng chống dịch phù hợp. Đẩy mạnh chiến dịch diệt diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết tại tất cả các xã/phường nguy cơ 2 tuần/lần, tại các ổ dịch 1 lần/tuần.

Tham mưu, tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương trọng điểm về sốt xuất huyết. Chuẩn bị sẵn sàng, vật tư, hóa chất, trang biết bị phòng chống sốt xuất huyết hỗ trợ địa phương.

Ngày 21.9.2020, Bộ Y tế cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2020, tại điểm cầu Bộ Y tế và điểm cầu tại 62 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Cả nước ghi nhận 65.046 trường hợp mắc, 7 ca tử vong vì sốt xuất huyết

Thùy Linh |

So với cùng kỳ năm 2019 số ca mắc sốt xuất huyết giảm 65,6%, tử vong giảm 32 trường hợp. Tuy nhiên theo diễn biến chu kỳ dịch hàng năm, thời điểm hiện tại đang là mùa mưa, số ca mắc có xu hướng gia tăng.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ sốt xuất huyết

Thuỳ Linh (thực hiện) |

Thời gian vừa qua, Hà Nội liên tục ghi nhận các ổ dịch, ca mới mắc sốt xuất huyết (SXH), đáng chú ý đã ghi nhận 2 ca tử vong. Những ngày gần đây, bệnh SXH lại có dấu hiệu gia tăng. Các bác sĩ cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, người dân thường có tâm lý chủ quan, coi SXH là bệnh thường gặp nên người mắc thường bị nặng, dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Cả nhà mắc sốt xuất huyết: Cẩn trọng dịch có dấu hiệu gia tăng

Thùy Linh |

Thời gian vừa qua, Hà Nội liên tục ghi nhận các ổ dịch, ca mới mắc sốt xuất huyết, đáng chú ý đã ghi nhận 2 ca tử vong. Những ngày gần đây, bệnh sốt xuất huyết lại có dấu hiệu gia tăng.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Cả nước ghi nhận 65.046 trường hợp mắc, 7 ca tử vong vì sốt xuất huyết

Thùy Linh |

So với cùng kỳ năm 2019 số ca mắc sốt xuất huyết giảm 65,6%, tử vong giảm 32 trường hợp. Tuy nhiên theo diễn biến chu kỳ dịch hàng năm, thời điểm hiện tại đang là mùa mưa, số ca mắc có xu hướng gia tăng.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ từ sốt xuất huyết

Thuỳ Linh (thực hiện) |

Thời gian vừa qua, Hà Nội liên tục ghi nhận các ổ dịch, ca mới mắc sốt xuất huyết (SXH), đáng chú ý đã ghi nhận 2 ca tử vong. Những ngày gần đây, bệnh SXH lại có dấu hiệu gia tăng. Các bác sĩ cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, người dân thường có tâm lý chủ quan, coi SXH là bệnh thường gặp nên người mắc thường bị nặng, dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Cả nhà mắc sốt xuất huyết: Cẩn trọng dịch có dấu hiệu gia tăng

Thùy Linh |

Thời gian vừa qua, Hà Nội liên tục ghi nhận các ổ dịch, ca mới mắc sốt xuất huyết, đáng chú ý đã ghi nhận 2 ca tử vong. Những ngày gần đây, bệnh sốt xuất huyết lại có dấu hiệu gia tăng.