Tỉ lệ điều trị khỏi COVID-19 ở Việt Nam ở mức cao

Lệ Hà |

Công tác điều trị ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam trong thời gian quan đã thành công. Điều này thể hiện, tỉ lệ điều trị khỏi COVID-19 đạt tới 96,4%, tỉ lệ các ca bệnh nặng, bệnh nền được chữa khỏi cao; khống chế tối đa tỉ lệ tử vong và hạn chế được tỉ lệ lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 6.11, Bộ Y tế, Tiểu ban điều trị Cục quản lý Khám, chữa bệnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết và triển khai thực hiện công tác điều trị COVID-19 trong giai đoạn mới.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đã 65 ngày cả nước chưa phát hiện dịch COVID-19 tại cộng đồng. Tiểu ban Điều trị đã có nhiều sáng kiến, giải pháp hay, khoa học, hiện đại, tiếp cận với các kinh nghiệm tiên tiến trên thế giới với những nỗ lực cao nhất để cứu chữa người bệnh. Rất nhiều sáng kiến đã được áp dụng, tiêu biểu như sáng kiến thành lập Trung tâm hỗ trợ chẩn đoán chuyên môn điều trị COVID-19, thành lập các đội cơ động phản ứng nhanh, phân tuyến điều trị ca bệnh dương tính, xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 và bệnh viêm đường hô hấp cấp...

Sự tham gia tích cực và chủ động của Tiểu ban điều trị trong thời gian qua, đã giúp tạo nên thành công của công tác điều trị ca bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đưa ra 4 nội dung đặc quan trọng góp phần thành công trong điều trị COVID-19, đó là:

Phân tuyến điều trị hợp lý: Với 4 tuyến điều trị theo mức độ diễn biến của người bệnh: Điều trị ở tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến Trung ương.

Cập nhật thường xuyên hướng dẫn chẩn đoán và điều trị theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và kinh nghiệm điều trị của các nước trên thế giới; Cập nhật Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 4 lần; xem xét các phương pháp điều trị như sử dụng thuốc kháng vi rút, thuốc chống sốt rét; sử dụng huyết tương thay thế; xây dựng các tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng khác nhau từ người mắc các bệnh mãn tính, đến hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật và xây dựng 37 tiêu chí bệnh viện an toàn trong phòng chống COVID-19.

Thành lập Trung tâm hỗ trợ chẩn đoán chuyên môn điều trị COVID-19 tập hợp và thống nhất đội ngũ chuyên gia giỏi trong hội chẩn bệnh nhân COVID-19 nặng và điều hành khi các bệnh viện bị đóng cửa; Thành lập các đội cơ động phản ứng nhanh xuống hỗ trợ trực tiếp cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19.

Mở rộng công tác xét nghiệm: từ chỗ chỉ có 3 đơn vị được xét nghiệm SARS-CoV2, Tiểu ban Điều trị đã tham mưu mở rộng công tác xét nghiệm tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Hiện đã có trên 50 bệnh viện đủ năng lực xét nghiệm SARS-CoV2, góp phần giúp các bệnh viện chủ động trong công tác xét nghiệm, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, giảm quá tải cho hệ thống y tế dự phòng trong xét nghiệm các đối tượng nguy cơ....

Bên cạnh đó, công tác khám chữa bệnh đã thực hiện tốt và phối hợp với toàn hệ thống cơ sở y tế trên cả nước để thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, phải kể tới là sự chủ động tích cực và sẵn sàng lao vào tâm dịch để hỗ trợ, chăm sóc, điều trị ca bệnh COVID-19...

Sau 65 ngày không phát hiện dịch trong cộng đồng, cả nước đang ở trạng thái bình thường mới.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

3 ca mắc COVID-19 được cách ly tại Khánh Hoà

Lệ Hà |

Sáng 6.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận: 3 ca mới mắc COVID-19 là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa.

12 ca mới mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 2.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 12 ca mới mắc COVID-19, đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay.

3 ca mới mắc COVID-19 tại Khánh Hoà và Đà Nẵng, đều nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 31.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 3 ca mới mắc COVID-19 là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Khánh Hoà (1 ca) và Đà Nẵng (2 ca).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

3 ca mắc COVID-19 được cách ly tại Khánh Hoà

Lệ Hà |

Sáng 6.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận: 3 ca mới mắc COVID-19 là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa.

12 ca mới mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 2.11, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 12 ca mới mắc COVID-19, đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay.

3 ca mới mắc COVID-19 tại Khánh Hoà và Đà Nẵng, đều nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 31.10, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 3 ca mới mắc COVID-19 là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Khánh Hoà (1 ca) và Đà Nẵng (2 ca).