Thuốc Xuyên tâm liên tăng giá, muốn mua phải đặt trước

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Sau khi có thông tin Bộ Y tế quyết định dùng Xuyên tâm liên- một vị thuốc nam để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 ít triệu chứng, thì mấy ngày nay, rất nhiều cửa hàng thuốc đều thông báo hết thuốc, hoặc muốn mua phải đặt trước với giá cao. Trong khi đó, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) khuyến cáo không nên tự ý mua Xuyên tâm liên để sử dụng.

Xuyên tâm liên tăng giá

Ngày 26.7, Bộ Y tế đã thu hồi công văn về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu kèm theo danh mục gồm 12 loại thuốc, sản phẩm cổ truyền phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19 (bao gồm thuốc Xuyên tâm liên và 11 loại khác) do một số nội dung chưa phù hợp.

Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên Lao Động ngày 26.7, hầu hết các hiệu thuốc trên đường Cầu Giấy, Đê La Thành, Trung Kính… đều không có thuốc Xuyên tâm liên để bán. Khách hàng muốn mua phải đặt tiền trước, để chủ hiệu thuốc đặt hàng, kèm theo đó là lời cảnh báo “thuốc đắt hơn trước rất nhiều” của nhân viên bán thuốc.

Trao đổi với Lao Động, một nữ nhân viên bán thuốc trên phố Khúc Thừa Dụ (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hiện tại cửa hàng hết sạch thuốc Xuyên tâm liên. Muốn mua thì 2 ngày nữa quay lại.

“Chúng tôi đang đặt thuốc Xuyên tâm liên dạng cốm, nhưng phải 2 ngày nữa, hàng mới về. Dạng cốm có giá 145.000 – 150.000 đồng/hộp, đắt hơn so với bình thường từ 50.000 – 70.000 đồng/hộp”, nữ nhân viên bán thuốc cho biết.

Lý giải về việc thuốc Xuyên tâm liên tăng giá, nữ nhân viên này cho hay, sau khi có thông tin Bộ Y tế quyết định dùng Xuyên tâm liên - một vị thuốc nam để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 ít triệu chứng, nhiều người đổ xô tìm mua loại thuốc này.

“Thuốc đắt vì nhập đắt, nhà cung cấp tăng giá, chứ chúng tôi không tự ý tăng giá bán”, nữ nhân viên này cho hay.

Chị Hồng, một người bán thuốc trên phố Thành Thái (Cầu Giấy) cho biết, hiện nay, nhà phân thuốc Xuyên tâm liên tăng giá bán, nên cửa hàng chị không nhập hàng, dù biết loại thuốc này đang bán rất chạy.

"Tuy nhiên, phải khẳng định loại thuốc không phải để điều trị COVID-19 như nhiều người lầm tưởng. Xuyên tâm liên thuộc nhóm thuốc thanh nhiệt, giải độc, có tác dụng kháng vi sinh vật (vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng), chống viêm, oxy hóa, giảm đau, diệt khuẩn.

Song, tác dụng diệt virus SARS-CoV-2 của Xuyên tâm liên mới được chứng minh trong phòng thí nghiệm, chưa có đầy đủ kết quả để khẳng định tác dụng điều trị COVID-19 của Xuyên tâm liên. Cho nên người mua nên tỉnh táo, không nên đổ xô đi mua thuốc như vậy”, chị Hồng chia sẻ.

Ngoài việc Xuyên tâm liên tăng giá, các loại thuốc khác trong danh mục 12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19 có giá bán ổn định, không có hiện tượng khan hàng, tăng giá.

Đáng chú ý, riêng loại thuốc Viên nang Kovir của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương lại thông báo tăng giá sốc. Theo đó, viên nang cứng Kovir lên tới 1 triệu đồng/2 vỉ 15 viên; viên nang mềm hộp 5 vỉ có giá 1.250.000 đồng áp dụng từ 19.7.2021.

Trong khi trước đó, giá 1 hộp viên nang cứng Kovir tại các cửa hàng thuốc chỉ dao động từ 100.000-250.000 đồng/hộp.

Không tự ý mua Xuyên tâm liên điều trị COVID-19

Trước đó, Bộ Y tế từng có quyết định dùng Xuyên tâm liên, một vị thuốc nam, hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 ít triệu chứng. Trong cuộc phỏng vấn với Lao động ngày 24.7, PGS.TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, Bộ Y tế, cho hay, cuối tháng 7, đơn vị này sẽ chuyển cho TP.HCM một triệu viên thuốc Xuyên tâm liên để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trong tài liệu về việc tăng cường phòng, chống bệnh dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu, ngày 24.7, tại công văn 5944, Bộ Y tế đưa bài thuốc Xuyên tâm liên là một trong 12 bài thuốc cổ truyền giúp phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau khi ký ban hành, sáng sớm 26.7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký thu hồi công văn 5944 do có một số nội dung chưa phù hợp.

Ông Trần Minh Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) cho biết, người dân không nên tự ý mua thuốc xuyên tâm liên để sử dụng, đặc biệt với mục đích phòng ngừa COVID-19. Chỉ sử dụng thuốc xuyên tâm liên theo chỉ dẫn của các thầy thuốc.

Hiện Cục vẫn đang phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) làm đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng sản phẩm xuyên tâm liên hỗ trợ điều trị trên bệnh nhân COVID-19.

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Không tự ý mua xuyên tâm liên điều trị COVID-19

Minh An (T/H) |

Xuyên tâm liên là vị thuốc thanh nhiệt, giải độc thường dùng trong y học cổ truyền. Tuy nhiên, xuyên tâm liên không phải là “thần dược” để điều trị COVID-19.

Xuyên tâm liên và 11 loại thuốc cổ truyền phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa công bố danh mục 12 thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu, trong đó có xuyên tâm liên và các sản phẩm khác, được sử dụng để phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19.

Có thể dùng xuyên tâm liên để phòng lây nhiễm COVID-19 hay không?

NHÓM PV |

Mới đây, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng vị thuốc xuyên tâm liên trong y học cổ truyền để điều trị COVID-19. Trước thông tin này, nhiều người dân thắc mắc xuyên tâm liên chỉ sử dụng để điều trị hay liệu có thể sử dụng loại thuốc này để dự phòng COVID-19 hay không?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Không tự ý mua xuyên tâm liên điều trị COVID-19

Minh An (T/H) |

Xuyên tâm liên là vị thuốc thanh nhiệt, giải độc thường dùng trong y học cổ truyền. Tuy nhiên, xuyên tâm liên không phải là “thần dược” để điều trị COVID-19.

Xuyên tâm liên và 11 loại thuốc cổ truyền phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa công bố danh mục 12 thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu, trong đó có xuyên tâm liên và các sản phẩm khác, được sử dụng để phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19.

Có thể dùng xuyên tâm liên để phòng lây nhiễm COVID-19 hay không?

NHÓM PV |

Mới đây, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng vị thuốc xuyên tâm liên trong y học cổ truyền để điều trị COVID-19. Trước thông tin này, nhiều người dân thắc mắc xuyên tâm liên chỉ sử dụng để điều trị hay liệu có thể sử dụng loại thuốc này để dự phòng COVID-19 hay không?