Thuốc điều trị COVID-19: Được quyền dùng miễn phí, sao phải mất tiền mua

Huyên Nguyễn |

Không chỉ mất hàng chục triệu đồng mua thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi trên mạng xã hội, người bệnh còn có thể đối diện với những hiểm hoạ khó lường khi sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, có thể ảnh hưởng tới tính mạng.

Được cấp phát miễn phí 

Trong bài viết "Thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi: Giá "chát", muốn mua phải có mật khẩu", Báo Lao Động đã đề cập đến tình trạng mua bán thuốc điều trị COVID-19 trên thị trường.

Thực tế việc này khiến cho người bệnh không những đối diện với việc mất rất nhiều tiền mà còn không thể xác minh được chất lượng thuốc.

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan - Chủ tịch Hội Dược học TPHCM kiêm thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM cho biết: Trên mạng xã hội có rao bán một số thuốc, đặc biệt là thuốc C - thuốc kháng virus Molnupiravir đang trong giai đoạn phát miễn phí cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà theo ý kiến của bác sĩ.

Cán bộ y tế phát thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir cho người dân. Ảnh: Nguyễn Ly
Cán bộ y tế phát thuốc điều trị COVID-19 Molnupiravir cho người dân. Ảnh: Nguyễn Ly

“Những F0 điều trị tại nhà đã được thành phố trang bị cho các túi thuốc A, B, C. Trong đó, thuốc C đang thử nghiệm, chờ cấp giấy đăng ký, chưa bán ra ngoài thị trường. Nếu là F0, người dân chỉ cần báo với y tế địa phương, cán bộ y tế sẽ kiểm tra, chuyển túi thuốc C để sử dụng và người dùng phải kí hợp đồng rõ ràng, không được tuồn thuốc ra thị trường”, bà Lan cho biết.

Theo bà Lan, Sở Y tế TPHCM đã phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh túi thuốc đó tuồn ra từ bệnh nhân nhận hay các trạm y tế.

“Tôi khuyến cáo người dân không nên có tâm lí mua để dành bởi là F0 rồi thì mới uống. Uống thuốc cũng cần có sự hướng dẫn của cán bộ y tế. Nếu có nhu cầu sử dụng cứ đăng ký với y tế địa phương để được cấp phát miễn phí. Người dân hãy nhớ rằng chính sách của Nhà nước luôn bảo đảm việc khám chữa, điều trị bệnh cho người bệnh. Người dân được quyền sử dụng miễn phí thuốc kháng virus”, bà Phạm Khánh Phong Lan khẳng định.

Vấn nạn thuốc giả 

Chủ tịch Hội Dược học TPHCM nhấn mạnh khi sử dụng thuốc phải là những thuốc hợp pháp, được đăng ký, nhập khẩu theo nguồn chính thống, được sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng. Người dân nếu mua hàng trôi nổi thì không bảo đảm chất lượng, gây nguy hiểm cho người dùng.

Bà Lan đưa khuyến cáo: Thuốc là một mặt hàng đặc biệt, không phải cứ mua về là dùng. Khi dùng thuốc phải có ý kiến của bác sĩ và bảo đảm thuốc hợp pháp, đảm bảo chất lượng.

"Vấn nạn thuốc giả không chỉ riêng ở nước ta. Đây là ngành lợi nhuận rất lớn và béo bở nên có rất nhiều đối tượng ở tất cả các nước làm thuốc giả, buôn bán thuốc giả. Hiện giờ, lợi dụng cơn sốt ai cũng sợ dịch bệnh, ai cũng sợ chết nên các đối tượng tranh thủ nhập thuốc về kinh doanh. Người dân không nên tiếp tay, sử dụng như vậy thậm chí thuốc còn bị thổi giá, đội giá lên rất cao so với giá chính thức”.

Những túi thuốc miễn phí được ngành Y tế trao miễn phí tới người dân. Ảnh: HCDC
Những túi thuốc miễn phí được ngành Y tế trao miễn phí tới người dân. Ảnh: HCDC

Hiện nay, túi thuốc C là thuốc kháng virus đáp ứng đủ số lượng và nhu cầu cho bệnh nhân trong diện được điều trị. Đến nay, tại TPHCM đã có khoảng hơn 10.000 trường hợp F0 đang điều trị tại nhà trong diện đủ tiêu chí đáp ứng với điều trị đã ký cam kết được tiếp cận, sử dụng túi thuốc C.

Trước phản ánh các gói thuốc C đang được mua bán trên thị trường “chợ đen”, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, trên nguyên tắc, gói thuốc C khi sử dụng điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại nhà, tại bệnh viện phải được quản lý chặt chẽ, dưới sự kiểm soát đặc biệt của Bộ Y tế.

Các cơ quan y tế có nhiệm vụ theo dõi bệnh nhân hàng ngày trong quá trình họ sử dụng thuốc. Thuốc không sử dụng hết phải trả về cho Sở Y tế để quản lý. Sở cũng thành lập 8 đoàn kiểm tra để quản lý việc cấp các gói thuốc A, B, C.

“Trước tình trạng rao bán các gói thuốc C trên mạng, ngày 21.9, Sở Y tế đã có văn bản 6788 nhắc lại vấn đề sử dụng và quản lý chặt chẽ gói thuốc C. Thanh tra Sở Y tế và Công an thành phố đang tìm hiểu, điều tra vấn đề rao bán thuốc và sẽ xử lý các trường hợp vi phạm nếu có”, ông Châu cho hay.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi: Giá "chát", muốn mua phải có mật khẩu

Huyên Nguyễn |

Để sử dụng đủ một liệu trình thuốc điều trị COVID-19 theo hướng dẫn của các bác sĩ “mạng xã hội”, mỗi gia đình sẽ phải bỏ hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, chất lượng thì chưa thấy mà người bệnh sẽ phải đối diện với nhiều hiểm hoạ khó lường.

Công an TPHCM điều tra việc rao bán thuốc kháng virus Molnupiravir

MINH QUÂN |

Trước thông tin rao bán thuốc kháng virus Molnupiravir phục vụ điều trị COVID-19 trên mạng, Thanh tra Sở Y tế và Công an TPHCM đã vào cuộc xác minh, điều tra, xử lý nếu có sai phạm.

Ngụy trang bằng quà biếu, 60.000 viên thuốc điều trị COVID-19 bị thu giữ

CAO NGUYÊN |

Hơn 60.000 viên thuốc được dùng trong điều trị COVID-19 ngụy trang dưới “vỏ bọc” thực phẩm vừa bị lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi: Giá "chát", muốn mua phải có mật khẩu

Huyên Nguyễn |

Để sử dụng đủ một liệu trình thuốc điều trị COVID-19 theo hướng dẫn của các bác sĩ “mạng xã hội”, mỗi gia đình sẽ phải bỏ hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, chất lượng thì chưa thấy mà người bệnh sẽ phải đối diện với nhiều hiểm hoạ khó lường.

Công an TPHCM điều tra việc rao bán thuốc kháng virus Molnupiravir

MINH QUÂN |

Trước thông tin rao bán thuốc kháng virus Molnupiravir phục vụ điều trị COVID-19 trên mạng, Thanh tra Sở Y tế và Công an TPHCM đã vào cuộc xác minh, điều tra, xử lý nếu có sai phạm.

Ngụy trang bằng quà biếu, 60.000 viên thuốc điều trị COVID-19 bị thu giữ

CAO NGUYÊN |

Hơn 60.000 viên thuốc được dùng trong điều trị COVID-19 ngụy trang dưới “vỏ bọc” thực phẩm vừa bị lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ.