Thuê F0 khỏi bệnh chăm sóc F0: Tiền mất… mất luôn cả đồ

Huyên Nguyễn |

Dịch vụ thuê F0 chăm sóc F0 đã chứng minh được sự hiệu quả và tiện lợi, giúp nhiều gia đình giải quyết được những khó khăn khi có người nhà là F0. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, đã bắt đầu nảy sinh những vấn đề ở một bộ phận người F0 đã khỏi bệnh được thuê.

Không chỉ dừng ở việc cò thu phí môi giới, cùng nhau đẩy giá dịch vụ lên cao, việc thuê F0 khỏi bệnh chăm sóc F0 bắt đầu phát sinh nhiều bất cập do mọi liên kết đều chỉ thực hiện qua điện thoại, không giao kèo, không kí kết hợp đồng. Nạn nhân trong cuộc là gia đình các F0 đang phải vật vã đi tìm F0 khỏi bệnh để xin lại kỉ vật người đã mất hoặc đành chấp nhận yêu sách mà những người này đưa ra.

Đòi hỏi…

Thấu hiểu những khó khăn, sự cần thiết của các gia đình có người mắc bệnh cũng như những F0 đã khỏi bệnh đang rất cần việc làm, dịch vụ chăm sóc F0 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Mở ra chỉ trong thời gian ngắn, nhóm tìm F0 khỏi bệnh chăm sóc F0 trên mạng đã có hơn 1.700 thành viên với các bài đăng tìm F0 chăm sóc F0; F0 khỏi bệnh có nhu cầu tìm việc hoặc hỗ trợ F0 khỏi bệnh...

Trong những loạt bài trước, Báo Lao Động đã phản ánh hiện tượng về nhu cầu tìm F0 khỏi bệnh chăm sóc người mắc COVID-19 tăng cao kéo theo việc môi giới thu tiền cao, “cắt phế” tới 1/4 ngày công.

Thế nhưng chưa dừng lại ở việc phải chấp nhận mức phí cao, bên cạnh những gia đình may mắn tìm được F0 có tâm thì cũng không ít người “ngậm bồ hòn làm ngọt” khi gặp phải những người đòi hỏi.

Anh C.N (huyện Bình Chánh) cho biết: “Chúng tôi có người thân là F0 đang điều trị tại một bệnh viện huyện. Do nhà đơn chiếc, phải lên mạng tìm F0 khỏi bệnh để vào bệnh viện chăm sóc.

Liên hệ nhiều và cũng tìm được 1 người có giấy khỏi bệnh ra viện, nhận vào chăm sóc. Vượt qua rất nhiều thủ tục, người này cũng vào được bên giường bệnh. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.

F0 khỏi bệnh này bắt đầu đòi hỏi, yêu sách về tiền công, tiền ăn, phải cung cấp thức ăn thêm cho người bệnh, thức ăn và thuốc lá cho người chăm sóc mặc dù đã có suất ăn mà gia đình đặt sẵn do bệnh viện cung cấp. Ngoài ra, người này nói năng rất ngang ngược trái với lúc đầu thỏa thuận”, anh N chia sẻ.

Nhu cầu tăng lên, dịch vụ môi giới cũng xuất hiện.
Nhu cầu tăng lên, dịch vụ môi giới cũng xuất hiện.

Dịch đến kéo dài suốt 4 tháng, nhiều gia đình kiệt quệ do không có thu nhập, thế nhưng, nếu có người bị bệnh, gia đình nào cũng cố gắng gom góp thuê người chăm sóc. Thế nhưng, bị đòi hỏi, yêu sách một cách quá đáng khiến những gia đình như anh C.N thực sự mệt mỏi.

“Chúng tôi muốn hủy thỏa thuận cũng không thể, do không thể vào bệnh viện, trong khi người thân thì đang trong sự kiểm soát của người chăm sóc. Hiện chúng tôi rất lúng túng, không biết phải xử trí thế nào và rất khổ tâm vì quá nhiều thứ ập đến”.

Bức xúc là vậy, thế nhưng anh C.N chẳng thể làm được gì bởi tất cả đang chỉ thoả thuận bằng miệng. Theo anh C.N, khi liên hệ, ngoài việc trả phí môi giới, tiền công thì người này cũng khẳng định, gia đình cho ăn gì thì ăn nấy nhưng thực tế lại không phải vậy.

Trong vai một F0 đi tìm việc, một môi giới tên Lâm (092625xxxx) cho biết: Ngày công chăm sóc F0 hiện nay khoảng 800.000-900.000 đồng/ngày. Trong đó, bên môi giới sẽ cắt phí 200.000 đồng/ngày, riêng tiền ăn ở, đi lại sẽ được gia đình hỗ trợ. Người này còn bày thêm: “Em có đi đến bệnh viện thì cứ đi taxi mà đến, hết bao nhiêu thì gia đình họ sẽ trả. Em cứ làm tốt đi, nhiều gia đình họ còn hỗ trợ thêm ngoài tiền công. Chỗ anh đã có người được bồi dưỡng thêm 10 triệu rồi đấy”, Lâm gợi ý.

Tiền mất… mất luôn cả đồ

Những ngày qua, chị M.M (quê Trà Vinh) đã đăng thông tin khắp nơi để tìm người đã chăm sóc cho chú của mình.

Chị M cho hay, qua mạng xã hội, gia đình chị có thuê một người tên L.H là F0 đã khỏi bệnh để vào bệnh viện chăm sóc người thân mắc COVID-19.

Ban đầu, người này rất tận tâm, chu toàn công việc nên gia đình rất tin tưởng, giao hết giấy tờ, tiền bạc, vật dụng cho L.H. Thế nhưng, cuối cùng người thân của chị M cũng không qua khỏi. Sau khi lo các thủ tục tang lễ, gia đình mới liên hệ anh L.H để xin lại giấy tờ, điện thoại của người đã khuất nhưng không được.

“Người thân mất là sự đau xót vô cùng với gia đình do đó chúng tôi mong muốn xin lại kỉ vật của chú. Mấy ngày đầu, chúng tôi liên lạc thì anh này hẹn nay hẹn mai. Tới nay đã cả tháng rồi, gọi cũng không bắt máy nữa”, chị M than phiền.

Chăm sóc
Gia đình đi tìm người chăm sóc sau khi bệnh nhân F0 đã mất.

Trước những bất cập này, trong nhóm tìm F0 chăm sóc F0, quản trị viên chia sẻ: "Đây là giai đoạn khó khăn của tất cả mọi người. Kể cả các bạn F0 bình phục và các F0 đang điều trị. Vì vậy, mình hy vọng các bạn sẽ thật sáng suốt bao gồm cả hai bên khi thực hiện một giao kết nào đó. Đừng để lòng tốt của mình, đừng để nhu cầu trước mắt mình, đừng để khó khăn của mình bị người khác lợi dụng".

Đại diện nhóm cũng cho biết, nhóm được lập ra nhằm mục đích giúp đỡ lẫn nhau, trong trường hợp ban quản trị có thông tin hoặc biết được đối tượng nào đang lợi dụng/lừa đảo người khác thì sẽ mời người đó ra khỏi nhóm.

Thạc sĩ - Luật sư Đỗ Trọng Hiền – Văn phòng luật sư Trần Vân Linh - Đoàn Luật sư TPHCM cho biết: Hiện nay F0 khỏi bệnh đang là nguồn lao động rất được nhiều gia đình có thành viên mắc COVID-19 mong muốn tìm kiếm để chăm sóc cho người thân tại nhà hoặc đang nằm điều trị trong các bệnh viện dã chiến.

Vì vậy cũng xuất hiện rất nhiều hành vi lừa đảo, cò mồi. Cò thì lừa cả người đi thuê lẫn người cho thuê.

Có những trường hợp sau khi chăm sóc, bệnh nhân mất, người chăm sóc lại giữ luôn giấy tờ, vật dụng của người mất mà không trả.

Để xảy ra hiện tượng này là do không có giao kèo, ký kết hợp đồng rõ ràng.

Theo luật sư Hiền, các gia đình có bệnh nhân cần F0 đã khỏi bệnh chăm sóc nên thực hiện ký kết hợp đồng, tìm hiểu rõ thông tin tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ, thỏa thuận rõ ràng các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên, chi phí dịch vụ, thông tin giấy tờ chứng minh cá nhân F0 đã khỏi bệnh.

Nếu gia đình có điều kiện hơn có thể tìm đến những Trung Tâm Y khoa, phòng khám tư nhân có đầy đủ chức năng hành nghề, có đội ngũ y bác sĩ tư vấn và thực hiện cung cấp dịch vụ F0 đã khỏi bệnh chăm sóc để tránh rủi ro.

THÀNH AN

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM ra đường trong trường hợp nào sẽ bị xử phạt?

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM ra đường không tuân thủ các quy định sẽ bị xử phạt từ 1 đến 10 triệu đồng.

Môi giới F0 khỏi bệnh chăm sóc BN COVID-19 “cắt phế” tới 1/4 ngày công

Huyên Nguyễn |

Trước nhu cầu lớn về chăm sóc người bệnh, dịch vụ thuê F0 đã khỏi bệnh chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại TPHCM và các tỉnh phía Nam nở rộ. Đây cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho các đội môi giới hoạt động. Mức phí dịch vụ được đội “cò” đưa ra lên tới 800.000-900.000 đồng/ngày chưa kể chi phí ăn ở, đi lại.

Nhu cầu tìm F0 khỏi bệnh chăm sóc người mắc COVID-19 tăng cao

Huyên Nguyễn |

“Mình là F0 khỏi bệnh, hiện là tình nguyện viên của phường. Vì nhu cầu cuộc sống cần tìm việc chăm sóc F0”, - anh Nguyễn Quốc Phong (32 tuổi, quê An Giang, ngụ quận 11) làm nghề bán hàng rong chia sẻ những dòng thông tin lên nhóm tìm F0 khỏi bệnh chăm sóc F0.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Người dân TPHCM ra đường trong trường hợp nào sẽ bị xử phạt?

Huyên Nguyễn |

Người dân TPHCM ra đường không tuân thủ các quy định sẽ bị xử phạt từ 1 đến 10 triệu đồng.

Môi giới F0 khỏi bệnh chăm sóc BN COVID-19 “cắt phế” tới 1/4 ngày công

Huyên Nguyễn |

Trước nhu cầu lớn về chăm sóc người bệnh, dịch vụ thuê F0 đã khỏi bệnh chăm sóc cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại TPHCM và các tỉnh phía Nam nở rộ. Đây cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho các đội môi giới hoạt động. Mức phí dịch vụ được đội “cò” đưa ra lên tới 800.000-900.000 đồng/ngày chưa kể chi phí ăn ở, đi lại.

Nhu cầu tìm F0 khỏi bệnh chăm sóc người mắc COVID-19 tăng cao

Huyên Nguyễn |

“Mình là F0 khỏi bệnh, hiện là tình nguyện viên của phường. Vì nhu cầu cuộc sống cần tìm việc chăm sóc F0”, - anh Nguyễn Quốc Phong (32 tuổi, quê An Giang, ngụ quận 11) làm nghề bán hàng rong chia sẻ những dòng thông tin lên nhóm tìm F0 khỏi bệnh chăm sóc F0.