Thừa Thiên Huế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 100% tiểu thương

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 100% tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 1.9, tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 người mua, người bán tại các chợ trên địa bàn.

Những ngày gần đây, Thừa Thiên Huế đã phát hiện một số ca nhiễm COVID-19 tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, để tăng cường tầm soát ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, Sở Y tế sẽ tổ chức lấy mẫu tầm soát COVID-19 bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (tối đa gộp 3) đối với người mua, bán tại các chợ thuộc địa bàn quản lý.

Cụ thể, tại mỗi chợ sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho 100% tiểu thương và 20% khách vãng lai tại thời điểm lấy mẫu. Thời gian lấy mẫu trước ngày 2.9.

Riêng đối với địa bàn TP. Huế, Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế lưu ý Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh có kế hoạch hỗ trợ và điều phối các đội phản ứng nhanh trong trường hợp các đơn vị có yêu cầu. Căn cứ số lượng của các đơn vị báo cáo để cung ứng vật tư, sinh phẩm lấy mẫu, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Sáng cùng ngày, ông Trần Quốc Thắng - Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) thông tin, vừa ban hành thông báo bổ sung một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quảng Điền.

Cụ thể, thông báo yêu cầu hạn chế di chuyển người và phương tiện ra vào địa bàn thị trấn Sịa và xã Quảng Phước theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0h ngày 1.9 cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, yêu cầu các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát người và phương tiện qua lại chốt. Đối với các trường hợp đặc biệt được ra vào chốt,  phải ghi lại đầy đủ thông tin họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, lý do và ngày giờ ra vào chốt.

Ngoài ra, yêu cầu tạm dừng hoạt động Trung tâm thương mại huyện Quảng Điền kể từ 0h ngày 1.9 cho đến khi có thông báo mới. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn có liên quan tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thông báo này được đưa ra do tình hình dịch COVID-19 trên địa huyện Quảng Điền tiếp tục diễn biến phức tạp, đã xuất hiện thêm các ca nghi nhiễm ngoài cộng đồng, đặc biệt có liên quan đến Trung tâm thương mại huyện Quảng Điền với lịch trình di chuyển phức tạp.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Quảng Ninh tựu trường trong ngày thứ 68 không có ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (1.9), hàng vạn học sinh các cấp trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã trở lại trường. Đây là ngày thứ 68 Quảng Ninh không có ca COVID-19 trong cộng đồng. 

Bắc Ninh kích hoạt nhanh phòng, chống dịch khi phát hiện 1 ca mắc COVID-19

Trần Tuấn |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các địa phương liên quan ca mắc mới kích hoạt ngay các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, theo phương châm “cao hơn một mức và nhanh hơn một bước”...

Tận thấy các bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng

PHÚC ĐẠT |

Từ khi Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM đi vào hoạt động, các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã ngày đêm chiến đấu để giành giật sự sống cho các bệnh nhân COVID-19 nặng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh Quảng Ninh tựu trường trong ngày thứ 68 không có ca COVID-19 mới

Nguyễn Hùng |

Sáng nay (1.9), hàng vạn học sinh các cấp trên toàn tỉnh Quảng Ninh đã trở lại trường. Đây là ngày thứ 68 Quảng Ninh không có ca COVID-19 trong cộng đồng. 

Bắc Ninh kích hoạt nhanh phòng, chống dịch khi phát hiện 1 ca mắc COVID-19

Trần Tuấn |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các địa phương liên quan ca mắc mới kích hoạt ngay các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, theo phương châm “cao hơn một mức và nhanh hơn một bước”...

Tận thấy các bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19 nặng

PHÚC ĐẠT |

Từ khi Trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM đi vào hoạt động, các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã ngày đêm chiến đấu để giành giật sự sống cho các bệnh nhân COVID-19 nặng.