Thừa Thiên Huế: 189 sinh viên Lào được cách ly khi trở lại nhập học

PHÚC ĐẠT |

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận, đưa đi cách ly tập trung 189 sinh viên Lào trở lại nhập học.

Trong hai ngày 21 và 22.9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Sở Ngoại vụ và các ban, ngành của tỉnh tổ chức phương tiện, lực lượng đón 189 sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn từ cửa khẩu về khu vực cách ly tập trung.

Cụ thể, 189 sinh viên được các lực lượng nhận ngay tại Cửa khẩu La Lay của tỉnh Quảng Trị. Tại điểm tiếp nhận, các em đã được lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu tỉnh Quảng Trị tiến hành làm thủ tục nhập cảnh một cách chặt chẽ và các em được nhập cảnh qua biên giới đều phải kiểm tra y tế, khử khuẩn hành lý.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã bố trí phương tiện đưa đón các em về cách ly tại Khung T3 (Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) tại xã Phú Thượng (huyện Phú Vang).

Sau khi được tiếp nhận, các em được Ban quản lý Khung T3 bố trí nơi ở hợp lý và trang bị thêm một số vật dụng cá nhân cần thiết.

Đa số các sinh viên Lào đều thường trú tại 2 tỉnh Salavan và Sekong và đang theo học tại các trường: Đại học Khoa học, Đại học kinh tế, Đại học Sư phạm, Cao đẳng sư phạm.

Sau 14 ngày cách ly tập trung, nếu có kết quả âm tính với SARS-COVID-2, các em sẽ được trở lại trường để học tập bình thường.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Giải quyết quyền lợi cho gần 3.000 nhân viên y tế cấp xã bị "bỏ quên"

Xuân Hùng |

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVII sáng ngày 21.9.2020 đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp y tế năm 2020 cho trung tâm y tế cấp huyện, trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa. Gần 3.000 nhân viên y tế cấp xã đã có được quyền lợi công bằng sau nhiều năm bị "bỏ quên".

Sinh viên Lào nhập cảnh trở lại trường: Cách ly 14 ngày phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Các sinh viên Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua 2 cửa khẩu quốc tế tại tỉnh Quảng Trị sẽ phải chấp hành các thủ tục y tế phòng dịch COVID-19.

16 khách sạn ở Hà Nội đăng ký làm nơi cách ly tập trung có trả phí

Nguyễn Hà |

16 khách sạn ở Hà Nội đã đăng ký được làm nơi cách ly cho người Việt Nam trở về từ nước ngoài và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong thời gian tới.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Giải quyết quyền lợi cho gần 3.000 nhân viên y tế cấp xã bị "bỏ quên"

Xuân Hùng |

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVII sáng ngày 21.9.2020 đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp y tế năm 2020 cho trung tâm y tế cấp huyện, trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa. Gần 3.000 nhân viên y tế cấp xã đã có được quyền lợi công bằng sau nhiều năm bị "bỏ quên".

Sinh viên Lào nhập cảnh trở lại trường: Cách ly 14 ngày phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Các sinh viên Lào nhập cảnh vào Việt Nam qua 2 cửa khẩu quốc tế tại tỉnh Quảng Trị sẽ phải chấp hành các thủ tục y tế phòng dịch COVID-19.

16 khách sạn ở Hà Nội đăng ký làm nơi cách ly tập trung có trả phí

Nguyễn Hà |

16 khách sạn ở Hà Nội đã đăng ký được làm nơi cách ly cho người Việt Nam trở về từ nước ngoài và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh trong thời gian tới.