Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý đề xuất giãn cách một số khu vực ở TPHCM

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý đề xuất của Bộ Y tế về việc giãn cách một số khu vực ở TPHCM theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Thường trực Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều 8.2, đã bàn nhiều phương án phòng, chống dịch trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại TPHCM.

Chủ trì cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương ngành y tế các địa phương kịp thời áp dụng nhiều biện pháp sáng tạo, đồng bộ nên các điểm dịch hiện nay cơ bản được kiểm soát ở Hải Dương.

"Hiện tượng lây nhiễm ở TPHCM đang diễn ra, tình hình hết sức xấu. Chúng ta phải bình tĩnh. Tôi yêu cầu hệ thống y tế cần phải vào cuộc quyết liệt. Hai việc cần làm ngay là đeo khẩu trang và không tụ tập đông người. Cần vận động công nhân viên và người lao động sản xuất, sinh hoạt tại chỗ để đỡ xảy ra lây nhiễm trong dịp Tết Nguyên Đán" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo xét nghiệm diện rộng một số khu vực có lây nhiễm để truy vết, xử lý nhanh. Tất cả những địa phương tham mưu, đề xuất về hậu cần, lương thực, bệnh viện,... để đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TPHCM và Hà Nội cần đề xuất các phương án xử lý riêng với cách làm phù hợp theo tình hình dịch bệnh của địa phương.

"Chẳng hạn như thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội một số khu vực nếu thấy cần thiết. Đồng ý đề nghị của Bộ y tế về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 ở một số khu phố, quận/ huyện có ca lây nhiễm" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Trước đó, Chỉ thị 16 được áp dụng từ ngày 1.4 đến 15.4.2020 trên cả nước trước bối cảnh ổ dịch liên tiếp bùng lên ở 23 tỉnh thành, ghi nhận 137 bệnh nhân.

Tinh thần của chỉ thị 16 là "giãn cách xã hội trên toàn quốc, tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà nào ở nhà đó".

Anh Nhàn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang thực hiện giãn cách xã hội 2 khu vực

Lê Anh |

Đúng 20h ngày 5.2, Hà Giang bắt đầu tiến hành giãn cách xã hội đối với thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần và xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần.

Giãn cách xã hội xã Lâm Thao (Bắc Ninh): Người dân đón Tết "kiểu COVID-19"

Trần Tuấn |

Thực hiện giãn cách trong thời gian 21 ngày, xuyên Tết, người dân xã Lâm Thao (Lương Tài, Bắc Ninh) cho biết, đã sẵn sàng đón Tết "kiểu COVID-19".

Phong tỏa, giãn cách xã hội 21 ngày đối với thành phố Chí Linh (Hải Dương)

Lệ Hà |

Chiều 28.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu hiện giãn cách xác hội toàn bộ TP.Chí Linh (Hải Dương) trong thời gian 21 ngày kể từ 12h00 ngày 28.1.2021

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Hà Giang thực hiện giãn cách xã hội 2 khu vực

Lê Anh |

Đúng 20h ngày 5.2, Hà Giang bắt đầu tiến hành giãn cách xã hội đối với thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần và xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần.

Giãn cách xã hội xã Lâm Thao (Bắc Ninh): Người dân đón Tết "kiểu COVID-19"

Trần Tuấn |

Thực hiện giãn cách trong thời gian 21 ngày, xuyên Tết, người dân xã Lâm Thao (Lương Tài, Bắc Ninh) cho biết, đã sẵn sàng đón Tết "kiểu COVID-19".

Phong tỏa, giãn cách xã hội 21 ngày đối với thành phố Chí Linh (Hải Dương)

Lệ Hà |

Chiều 28.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu hiện giãn cách xác hội toàn bộ TP.Chí Linh (Hải Dương) trong thời gian 21 ngày kể từ 12h00 ngày 28.1.2021