Thứ trưởng Y tế nói về phương án cách ly 3 vòng trong phòng chống Corona

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Việt Nam đã có kinh nghiệm từ năm 2003, khi dịch SARS diễn ra, chúng ta đã có cách ly và đạt được hiệu quả.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1.2020 chiều tối nay (5.2), phóng viên báo chí nêu câu hỏi về phương án cách ly tại chỗ có phải là phương án tốt nhất để phòng chống dịch virus corona không?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, với mức độ dịch hiện nay đang gia tăng từ Trung Quốc và diễn biến được đánh giá phức tạp thì biện pháp cách ly là rất hiệu quả nhằm phòng chống dịch bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin, hệ thống cách ly hiện nay gồm 3 vòng.

Cụ thể, những bệnh nhân, người nghi nhiễm lập tức bị cách ly tại các cơ sở y tế.

Đối với công dân, người nước ngoài đi về từ Hồ Bắc, qua Hồ Bắc (Trung Quốc) đều bị cách ly.

Đối với người Việt và người nước ngoài đi từ 31 tỉnh của Trung Quốc về đều bị cách ly tại gia đình.

Ông nhấn mạnh, Chính phủ đã có yêu cầu về thực hiện nghiêm việc các ly từ 2 ngày nay và người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm, ngành Y tế tiến hành giám sát.

“Chưa có lần nào ta làm mạnh như lần này với rất nhiều biện pháp, chỉ đạo từ Ban Bí thư, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ”, ông Long nhận định.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhắc lại, năm 2003, khi dịch SARS diễn ra, chúng ta đã có cách ly và đạt được hiệu quả.

Với dịch này, chúng ta đã tiến hành cách ly từ đầu nên hy vọng sẽ ngăn chặn, phòng chống được dịch.

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chống dịch quyết liệt nhưng phải thúc đẩy, giữ vững phát triển kinh tế

Hải Xuân |

Ngày 5.2, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chống dịch quyết liệt để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu nhưng phải thúc đẩy, giữ vững phát triển kinh tế, giữ ổn định xã hội.

Thủ tướng: Phản ứng nhanh về kinh tế để bù đắp giảm sút do dịch bệnh

Theo chinhphu.vn |

Sáng 5.2, phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2020, nhấn mạnh không đặt vấn đề điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2020, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã thành lập các đội phản ứng nhanh để chống dịch nCoV thì chúng ta cũng phải phản ứng nhanh về kinh tế, tài chính, sản xuất để bù đắp giảm sút kinh tế do dịch bệnh.

Bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch do virus Corona

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 4.2, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế cho phòng, chống dịch do virus Corona (nCoV).

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Chống dịch quyết liệt nhưng phải thúc đẩy, giữ vững phát triển kinh tế

Hải Xuân |

Ngày 5.2, phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chống dịch quyết liệt để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu nhưng phải thúc đẩy, giữ vững phát triển kinh tế, giữ ổn định xã hội.

Thủ tướng: Phản ứng nhanh về kinh tế để bù đắp giảm sút do dịch bệnh

Theo chinhphu.vn |

Sáng 5.2, phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2020, nhấn mạnh không đặt vấn đề điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2020, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đã thành lập các đội phản ứng nhanh để chống dịch nCoV thì chúng ta cũng phải phản ứng nhanh về kinh tế, tài chính, sản xuất để bù đắp giảm sút kinh tế do dịch bệnh.

Bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch do virus Corona

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 4.2, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trang thiết bị, vật tư y tế cho phòng, chống dịch do virus Corona (nCoV).